Hàn Quốc hủy bỏ hàng loạt sự kiện sau vụ giẫm đạp

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã hủy bỏ các sự kiện quảng cáo Halloween sau thảm họa giẫm đạp kinh hoàng xảy ra tại Seoul. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cũng bị hủy bỏ. 

Trung tâm mua sắm hàng đầu Hàn Quốc của tập đoàn Lotte cho biết họ đã ngừng kế hoạch tổ chức các cuộc diễu hành Halloween và mở các điểm bán hàng tại một số chi nhánh của mình. Áp phích và hình ảnh quảng cáo cho những sự kiện này đã bị xóa.

Cửa hàng bách hóa Shinsegae và cửa hàng bách hóa Hyundai cũng có động thái bằng việc hủy bỏ tất cả các chương trình Halloween và loại bỏ đồ trang trí.

Các công viên giải trí địa phương, bao gồm Lotte World Adventure và Everland đã tạm ngừng tất cả các sự kiện Halloween từ sáng hôm qua.Trong khi đó, Starbucks Hàn Quốc cho biết họ đã kết thúc chương trình khuyến mãi cho đồ uống Halloween.

Nhà máy sản xuất hành điện tử Samsung cũng đã hủy bỏ kế hoạch tổ chức tiệc quảng cáo Halloween tại Seoul và ngừng phát hành quảng cáo thương hiệu. Hãng LG hủy bỏ tất cả các sự kiện khuyến mại Halloween và xóa các áp phích và đồ trang trí có liên quan khỏi các cửa hàng địa phương trên toàn quốc.

Kakao và Naver Corp…là những nhà điều hành cổng internet lớn nhất đất nước đã mở ra những không gian đặc biệt dành cho việc chia sẻ mất mát và đau buồn trực tuyến trên ứng dụng di động của hãng.

Liên quan đến hoạt động thể thao, Liên đoàn bóng chày Hàn Quốc hôm nay (31/10) thông báo rằng họ sẽ loại bỏ không khí lễ hội trong tất cả các trận đấu. Bên cạnh đó, trước khi trận đấu khai mạc, tất cả các cầu thủ và người hâm mộ trên khán đài sẽ dành một phút mặc niệm các nạn nhân.

Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định thời gian quốc tang kéo dài một tuần đến hết ngày 4/11, với việc treo cờ rủ tại các tòa nhà chính phủ và cơ quan công quyền trên khắp đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống và người dân Hàn Quốc tưởng niệm nạn nhân vụ giẫm đạp
Tổng thống và người dân Hàn Quốc tưởng niệm nạn nhân vụ giẫm đạp

VOV.VN - Tổng thống Yoon Suk-yeol phu nhân hôm nay (31/10) đã đến đặt hoa viếng tại một nơi tưởng niệm những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp xảy ra vào đêm ngày 29/10 tại khu phố Itaewon, Hàn Quốc.

Tổng thống và người dân Hàn Quốc tưởng niệm nạn nhân vụ giẫm đạp

Tổng thống và người dân Hàn Quốc tưởng niệm nạn nhân vụ giẫm đạp

VOV.VN - Tổng thống Yoon Suk-yeol phu nhân hôm nay (31/10) đã đến đặt hoa viếng tại một nơi tưởng niệm những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp xảy ra vào đêm ngày 29/10 tại khu phố Itaewon, Hàn Quốc.

Hàn Quốc điều tra toàn diện vụ giẫm đạp, ít nhất 2 công dân Mỹ tử vong
Hàn Quốc điều tra toàn diện vụ giẫm đạp, ít nhất 2 công dân Mỹ tử vong

VOV.VN - Trong cuộc họp được truyền hình trực tiếp sáng nay (31/10), Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã đưa ra cam kết sẽ điều tra toàn diện vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul.

Hàn Quốc điều tra toàn diện vụ giẫm đạp, ít nhất 2 công dân Mỹ tử vong

Hàn Quốc điều tra toàn diện vụ giẫm đạp, ít nhất 2 công dân Mỹ tử vong

VOV.VN - Trong cuộc họp được truyền hình trực tiếp sáng nay (31/10), Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã đưa ra cam kết sẽ điều tra toàn diện vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul.

Hàn Quốc kêu gọi không phát tán thông tin sai trong vụ giẫm đạp ở Seoul
Hàn Quốc kêu gọi không phát tán thông tin sai trong vụ giẫm đạp ở Seoul

VOV.VN - Hãng tin Yonhap trích dẫn phát ngôn của một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, ba quân nhân đã thiệt mạng, bốn quân nhân khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại khu giải trí Itaewon của thủ đô Seoul, Hàn Quốc đêm 29/10. 

Hàn Quốc kêu gọi không phát tán thông tin sai trong vụ giẫm đạp ở Seoul

Hàn Quốc kêu gọi không phát tán thông tin sai trong vụ giẫm đạp ở Seoul

VOV.VN - Hãng tin Yonhap trích dẫn phát ngôn của một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, ba quân nhân đã thiệt mạng, bốn quân nhân khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại khu giải trí Itaewon của thủ đô Seoul, Hàn Quốc đêm 29/10.