Tuổi trẻ Việt Nam sáng tạo để thích ứng trong đại dịch

VOV.VN - Vượt qua những khó khăn của dịch Covid-19, các đoàn viên, thanh niên trên cả nước triển khai nhiều mô hình sáng tạo, hỗ trợ người dân bị nhiễm Covid-19 và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Điều đó thể hiện sự thích ứng, linh hoạt của tuổi trẻ trong mọi hoàn cảnh và ghi được dấu ấn tích cực

Tháng 5/2021, Mạng lưới thanh niên tình nguyện các tỉnh phía Bắc triển khai nhiều chiến dịch quyên góp, hỗ trợ và chi viện thực phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn đến các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội. Trong đó, mũ chắn giọt bắn được các đoàn viên thanh niên thiết kế, thực hiện đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Chỉ trong 3 ngày làm việc Đinh Thị Ngọc Thảo, cùng các thành viên nhóm tình nguyện Ký túc xá Pháp Vân, Hà Nội đã làm 1.000 mũ chắn giọt bắn gửi tới tâm dịch: "Khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, nhóm chúng tôi rất vui khi được Hội LHTN Hà Nội và mạng lưới giao cho làm tấm chắn giọt, với mong muốn có thể góp chút sức tham gia vào công tác chống dịch".

Trong hoàn cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ cả nước còn triển khai nhiều sản phẩm sáng tạo khác hỗ trợ người dân bị nhiễm Covid-19 và cán bộ tuyến đầu chống dịch. Đó là những chiếc giường bằng giấy Caton phục vụ các khu cách ly tập trung; những chiếc buồng lấy mẫu xét nghiệm điều hòa dành cho nhân viên y tế hay “Chiếc áo điều hòa” có chức năng mặc mát giúp giảm nhiệt cho lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm trong những ngày nắng nóng…Những sản phẩm sáng tạo ý nghĩa thiết thực giúp sức cho lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

 Khi số lượng ca F0 ở Hà Nội tăng cao vào đầu năm 2022, Đoàn thanh niên, Hội LHTN Hà Nội đã triển khai mô hình ATM oxy, mang oxy tới hỗ trợ người dân F0 điều trị tại nhà. Chị Nguyễn Thị Phương Dung, Bí thư quận Đoàn Tây Hồ cho biết: mô hình ATM oxy vừa giúp người dân an tâm điều trị tại nhà, vừa giảm tải cho hệ thống y tế cho biết, Đoàn thanh niên ở khu dân cư thực hiện nhiều nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch của địa phương. Thanh niên tham gia các lực lượng hỗ trợ F0, vận chuyển oxy xanh tới nhà, kết nối với Hội thầy thuốc trẻ, Tổng đài 1022 hỗ trợ bệnh nhân điều trị tại nhà. Ngoài ra thành lập nhiều đội hình thanh niên hỗ trợ tiêm, vận động các nhu yếu phẩm cho người bệnh điều trị tại nhà.

Không chỉ sáng tạo trong các hoạt động hỗ trợ người dân F0 và tuyến đầu chống dịch, trong hơn 2 năm qua, hàng ngàn thanh niên là y bác sỹ trẻ, sinh viên ngành y, những chiến binh khoác áo blue trắng đã tình nguyện lên đường nơi tuyến đầu chống dịch. Hơn 2 tháng xung phong vào thành phố Hồ Chí Minh cùng bệnh nhân chiến đấu với Covid-19, Thạc sỹ - Bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai thấu hiếu được những mong muốn của bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, khi hệ thống y tế quá tải. Bác sỹ Đỗ Doãn Bách cùng với đồng nghiệp sáng lập và vận hành “Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành” tiếp cận, tư vấn cho 150.000 bệnh nhân F0 điều trị tại nhà.

Bác sĩ Bách cho biết: "Trong thời điểm vào miền nam chống dịch, mình mong muốn được cống hiến, mong muốn được giúp đỡ mọi người. Thời điểm đó mạng lưới đồng hành ra đời, mình nhận được nhiều cuộc gọi của người dân, mình hy vọng mình có thể an ủi được người ta tư vấn được bệnh. Trong mạng lưới thầy thuốc đồng hành, tôi cũng đảm nhiệm vai trò vận hành tuyển dụng và đào tạo cho đội ngũ y tế tư vấn, hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà. Hiện mạng lưới có khoảng 12.000 thành viên là nhân viên Y tế".     

Không chỉ sáng tạo để thích ứng trong đại dịch, năm 2021, tuổi trẻ Việt Nam đề xuất 2,2 triệu ý tưởng sáng kiến thông qua các hoạt động, trong đó hơn 74.000 ý tưởng sáng kiến được tổ chức đoàn các cấp hỗ trợ, hiện thực hóa. Theo anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tổ chức đoàn luôn tạo những sân chơi, những hoạt động để cho các bạn trẻ có cơ hội phát huy sáng tạo và hỗ trợ hiện thực ý tưởng đó: "Trung ương Đoàn có Cổng thông tin điện tử tổng hợp tất cả các ý tưởng sáng tạo của các bạn trẻ trên cả nước. Sau đó, chúng tôi giao cho các tỉnh, thành đoàn rà soát các ý tưởng có thể thành hiện thực để cùng hỗ trợ, tạo nguồn lực rồi các cơ chế chính sách để cho các bạn thành hiện thực các ý tưởng sáng tạo đó".

Với sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn, trong mỗi lĩnh lực, tuổi trẻ Việt Nam sẽ luôn phát huy được sức sáng tạo, khát vọng cống hiến, đóng góp sức trẻ phát triển đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 50.000 đoàn viên, thanh niên tham gia “Xuân tình nguyện”
Gần 50.000 đoàn viên, thanh niên tham gia “Xuân tình nguyện”

VOV.VN - Sáng nay (1/1), Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 14 năm 2022, với gần 50.000 đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia.

Gần 50.000 đoàn viên, thanh niên tham gia “Xuân tình nguyện”

Gần 50.000 đoàn viên, thanh niên tham gia “Xuân tình nguyện”

VOV.VN - Sáng nay (1/1), Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 14 năm 2022, với gần 50.000 đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia.

Thanh niên Đà Nẵng, Bắc Cạn tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện
Thanh niên Đà Nẵng, Bắc Cạn tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Hôm nay (16/1), tại ngày hội hiến máu tình nguyện “Chữ thập đỏ”. Hơn 1.000 bạn trẻ Đà Nẵng tham gia hiến gần 800 đơn vị máu cung cấp các Bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Thanh niên Đà Nẵng, Bắc Cạn tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

Thanh niên Đà Nẵng, Bắc Cạn tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Hôm nay (16/1), tại ngày hội hiến máu tình nguyện “Chữ thập đỏ”. Hơn 1.000 bạn trẻ Đà Nẵng tham gia hiến gần 800 đơn vị máu cung cấp các Bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Hơn 60 thanh niên tình nguyện Bình Dương đến hỗ trợ Bạc Liêu phòng, chống Covid-19
Hơn 60 thanh niên tình nguyện Bình Dương đến hỗ trợ Bạc Liêu phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Chiều 18/11, anh Nguyễn Hoàng Thoại- Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu thông tin, đơn vị vừa tổ chức đón hơn 60 thanh niên tình nguyện của tỉnh Bình Dương về hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Hơn 60 thanh niên tình nguyện Bình Dương đến hỗ trợ Bạc Liêu phòng, chống Covid-19

Hơn 60 thanh niên tình nguyện Bình Dương đến hỗ trợ Bạc Liêu phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Chiều 18/11, anh Nguyễn Hoàng Thoại- Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu thông tin, đơn vị vừa tổ chức đón hơn 60 thanh niên tình nguyện của tỉnh Bình Dương về hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.