Làm thế nào để tận hưởng ngày lễ tình nhân khi yêu xa?

VOV.VN - Xa người mình yêu chưa bao giờ là điều dễ dàng. Hai bạn không ở bên nhau trong ngày lễ Tình nhân có thể khiến bạn cảm thấy buồn và chán nản. Những bí quyết sau đây có thể sẽ giúp bạn có một số ý tưởng ngày 14 tháng 2 cùng với người thương của mình.

1. Viết thư tình cho đối phương 

Trong tình yêu thì thư tình là cách để mọi người thổ lộ tình cảm với nhau. Bức thư tỏ tình đơn giản nhất có khi chỉ là một mảnh giấy với những lời yêu thương từ người gửi đến người nhận. Thư vừa có thể là những tấm bưu thiếp trực tuyến, thư điện tử và cả thư tay. Nhưng sẽ thật lãng mạn và ý nghĩa nếu bạn có thể tự mình viết những bức thư tay gửi cho người ấy. Đây là một cách hiệu quả để kết nối với tình yêu của bạn, đặc biệt là trong Ngày lễ tình nhân, đây là điều bạn có thể làm để đảm bảo rằng các bạn được kết nối với nhau khi cả hai không thể ở bên nhau.

2. Gửi quà

Bên cạnh việc gửi những bức thư tình mật ngọt cho người yêu của mình, Ngày lễ tình nhân là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu gửi cho người thân yêu của bạn một vài món quà nhỏ. Nếu bạn đang có ý định xem cùng một bộ phim vào cùng một thời điểm vào đêm tình nhân, hãy nghĩ đến việc gửi cho cô ấy bộ phim bạn muốn xem nhưng hãy đảm bảo rằng đó là bộ phim mà cô ấy sẽ thích. Hãy nói với cô ấy rằng bạn nhớ cô ấy nhiều như thế nào và ước rằng hai người có thể trải qua những khoảng thời gian bên nhau thay vì xa cách. Ngoài ra, hãy gửi những món quà nhỏ đến người yêu của bạn. Hoa là một món quà tuyệt vời, chẳng hạn như dâu tây phủ socola hoặc gấu bông. Chỉ cần đảm bảo rằng tất cả những món quà đó phải phù hợp với người yêu của bạn và khiến cô ấy thích thú với chúng.   

3. Cùng xem một bộ phim 

Nếu hai bạn không thể ở bên nhau trong Ngày lễ tình nhân, hai bạn có thể làm điều điều gì đó cùng nhau. Bạn có thể chọn từ bất kỳ hoạt động nào, chẳng hạn như ăn cùng một bữa ăn cùng một lúc (thậm chí chọn tạo cùng một khung cảnh cho bàn ăn của bạn) hoặc ra ngoài để ngắm các vì sao "cùng nhau" vào ngày 14 tháng Hai. Chọn xem cùng một bộ phim cùng lúc cũng giống như việc chia sẻ trải nghiệm, ngay cả khi hai bạn không thể ở bên nhau. Đảm bảo rằng hoạt động bạn chọn là hoạt động mà cả hai đều yêu thích và điều gì đó hai bạn đã làm cùng nhau hoặc hai bạn muốn làm cùng nhau trong tương lai.

4. Gửi một chú gấu Teddy 

Gấu bông là một món quà tuyệt vời trong Ngày lễ tình nhân cho người yêu của bạn vì chúng sẽ khiến đối phương nhớ đến bạn mỗi khi cô ấy nhìn vào con gấu. Nếu bạn chọn một chú gấu bông đặc biệt, được cá nhân hóa theo những kỉ niệm riêng của hai bạn, bạn sẽ thực sự chiếm được trái tim của cô ấy. 

5. Một bộ đồ ngủ 

Khi bạn không thể ở cạnh người thương trong ngày lễ tình nhân, tại sao không gửi một cái gì đó để cô ấy cảm thấy ấm áp và luôn nghĩ về bạn? Điều quan trọng trong ngày lễ tình nhân, bạn phải làm điều gì đó khiến họ luôn nhớ đến bạn. Những món quà như gấu bông và đồ ngủ có giá trị lâu bền sẽ tiếp tục nhắc nhở về bạn và nó có thể sẽ là những vật kỉ niệm của hai bạn khi yêu xa. 

6. Gọi điện cho đối phương nhân ngày lễ Tình nhân 

Ngay cả khi đó là ngày lễ tình nhân đầu tiên kể từ khi hai bạn quen nhau, hãy đảm bảo rằng bạn kết thúc kỳ nghỉ bằng một cuộc điện thoại cho người yêu của mình. Dù bạn có bận rộn đến đâu, bạn cũng nên dành một vài phút cuối ngày để dành tặng những lời chúc hay những lời quan tâm tới người yêu của mình trong ngày lễ tình nhân để đối phương sẽ không cảm thấy lạc lõng hay cô đơn trong một mối quan hệ, ngoài ra những cuộc gọi ngắn hoặc những lời quan tâm sẽ khiến hai bạn gần nhau hơn. 

7. Tạo sự bất ngờ

Ngoài việc gửi tặng những bức thư tình ngọt ngào, những tin nhắn quan tâm, những cuộc gọi khuya lúc nửa đêm hay những món quà đầy kỉ niệm, bạn có thể tạo cho đối phương một sự bất ngờ. Nếu khoảng cách không quá xa và điều kiện cho phép, bạn có thể trở về với người yêu của bạn và dành thời gian cả ngày lễ Tình nhân cho đối phương. Có thể điều mà họ mong muốn nhất là được ở cạnh bạn thay vì những món quà đắt tiền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu say đắm người phụ nữ đã có gia đình
Yêu say đắm người phụ nữ đã có gia đình

VOV.VN - Tôi có anh trai sinh năm 1991 nhưng yêu say đắm người phụ nữ đã có gia đình. Anh có dẫn chị đó về nhà và giới thiệu là chị em kết nghĩa. Sau đó gia đình tôi phát hiện ra và có khuyên can anh nhưng anh không nghe và sẵn sàng từ bỏ gia đình để theo cô gái đó.

Yêu say đắm người phụ nữ đã có gia đình

Yêu say đắm người phụ nữ đã có gia đình

VOV.VN - Tôi có anh trai sinh năm 1991 nhưng yêu say đắm người phụ nữ đã có gia đình. Anh có dẫn chị đó về nhà và giới thiệu là chị em kết nghĩa. Sau đó gia đình tôi phát hiện ra và có khuyên can anh nhưng anh không nghe và sẵn sàng từ bỏ gia đình để theo cô gái đó.

Cách lấy lại trái tim người yêu cũ
Cách lấy lại trái tim người yêu cũ

VOV.VN - Việc bạn quyết tâm giành lại trái tim người đấy một lần nữa chắc chắn đó là một người bạn có thể tin tưởng gửi gắm cả cuộc đời.

Cách lấy lại trái tim người yêu cũ

Cách lấy lại trái tim người yêu cũ

VOV.VN - Việc bạn quyết tâm giành lại trái tim người đấy một lần nữa chắc chắn đó là một người bạn có thể tin tưởng gửi gắm cả cuộc đời.

Lo lắng con trai "điên cuồng" vì yêu đương
Lo lắng con trai "điên cuồng" vì yêu đương

VOV.VN - Tôi có cậu con trai 29 tuổi đã có bạn gái đi du học ở Đức. Hai đứa yêu nhau được 7 năm. Nhưng đến khi vào Sài Gòn làm việc, con tôi phải lòng một cô gái khác. Dù nay bạn gái đã về nước nhưng con tôi vẫn không tiếp tục qua lại với cô gái trong Sài Gòn dù gia đình khuyên can.

Lo lắng con trai "điên cuồng" vì yêu đương

Lo lắng con trai "điên cuồng" vì yêu đương

VOV.VN - Tôi có cậu con trai 29 tuổi đã có bạn gái đi du học ở Đức. Hai đứa yêu nhau được 7 năm. Nhưng đến khi vào Sài Gòn làm việc, con tôi phải lòng một cô gái khác. Dù nay bạn gái đã về nước nhưng con tôi vẫn không tiếp tục qua lại với cô gái trong Sài Gòn dù gia đình khuyên can.

Phát sợ vì bạn gái hơn tuổi có nhu cầu quá cao
Phát sợ vì bạn gái hơn tuổi có nhu cầu quá cao

VOV.VN - Trước chia sẻ của chàng trai 25 tuổi gặp khó khăn khi không thể đáp ứng nhu cầu tình dục quá cao của bạn gái 31 tuổi, chuyên gia Đinh Đoàn tư vấn và đưa ra lời khuyên.

Phát sợ vì bạn gái hơn tuổi có nhu cầu quá cao

Phát sợ vì bạn gái hơn tuổi có nhu cầu quá cao

VOV.VN - Trước chia sẻ của chàng trai 25 tuổi gặp khó khăn khi không thể đáp ứng nhu cầu tình dục quá cao của bạn gái 31 tuổi, chuyên gia Đinh Đoàn tư vấn và đưa ra lời khuyên.

Cãi nhau với chị chồng, vợ bỏ đi biệt tăm
Cãi nhau với chị chồng, vợ bỏ đi biệt tăm

VOV.VN - Cãi nhau với chị chồng về chuyện làm ăn, vợ tôi đột ngột bỏ đi biệt tăm. Những tưởng nguôi giận sẽ trở về nhưng không. Đến nay bố mẹ vợ cũng không biết con gái bỏ đi đâu. Tôi không biết phải giải quyết mối quan hệ này như thế nào?

Cãi nhau với chị chồng, vợ bỏ đi biệt tăm

Cãi nhau với chị chồng, vợ bỏ đi biệt tăm

VOV.VN - Cãi nhau với chị chồng về chuyện làm ăn, vợ tôi đột ngột bỏ đi biệt tăm. Những tưởng nguôi giận sẽ trở về nhưng không. Đến nay bố mẹ vợ cũng không biết con gái bỏ đi đâu. Tôi không biết phải giải quyết mối quan hệ này như thế nào?