Lào cấm các cửa hàng thu đổi tiền bán ngoại tệ

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước Lào mới đây ra thông báo cấm các cửa hàng thu đổi tiền trực thuộc các ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động bán ngoại tệ.

Quy định mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11. Đây là một trong những nỗ lực của Chính phủ Lào nhằm tạo điều kiện cũng như nâng cao vai trò của các ngân hàng thương mại, đồng thời hạn chế vai trò của các doanh nghiệp quy đổi trong giao dịch ngoại tệ. .

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Lào chỉ cho phép các doanh nghiệp thu mua ngoại tệ của khách hàng, nhưng không được bán ngoại tệ cho khách hàng ngoài đồng Kip. Bước đi mới nhất này của Ngân hàng Nhà nước Lào nhằm điều tiết và kiểm soát ngoại tệ, trong bối cảnh đồng kíp tiếp tục mất giá khiến lạm phát tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của Lào.

Theo Ngân hàng Nhà nước Lào, các ngân hàng và doanh nghiệp quy đổi tiền phải báo cáo tỷ giá hối đoái của họ trên các phương tiện truyền thông, cho phép Ngân hàng Nhà nước thông qua trang web của riêng họ. Các ngân hàng thương mại cũng có nghĩa vụ phải báo cáo tình hình tỷ giá hối đoái của ngân hàng, tỷ giá hối đoái của các doanh nghiệp quy đổi tiền trước 4 giờ chiều hàng ngày ngày. Báo cáo phải bao gồm giá trị tổng thể của đơn vị tiền tệ được giao dịch và giá trị của từng loại tiền tệ được giao dịch.

Quyết định của Ngân hàng Nhà nước Lào ghi rõ, các doanh nghiệp đổi tiền đại diện cho các ngân hàng có thể mua USD với tỷ giá trong biên độ +/-3% so với tỷ giá tham chiếu do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Tỷ giá mua các loại tiền tệ khác cũng không được vượt quá tỷ giá do các ngân hàng thương mại mà họ liên kết phát hành.

Ngoài ra, các ngân hàng được phép đặt tỷ giá giữa đồng Kíp với đồng USD trong biên độ không vượt quá +/-4,5% so với tỷ giá tham chiếu do Vụ Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước ban hành hàng ngày. Đồng thời, sự chênh lệch giữa đồng Kíp so với tỷ giá mua và bán USD, đồng Baht, Nhân dân tệ và đồng Euro không được vượt quá 1%.

Vụ Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước sẽ phát hành tỷ giá tham chiếu đồng Kíp so với đồng USD vào mỗi ngày làm việc, lúc 8h10 phút sáng trên trang web của Ngân hàng Nhà nước Lào để các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp trao đổi thiết lập tỷ giá hối đoái của riêng họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Lào cam kết ổn định kinh tế vĩ mô, từng bước phục hồi nền kinh tế
Chính phủ Lào cam kết ổn định kinh tế vĩ mô, từng bước phục hồi nền kinh tế

VOV.VN - Hiện Chính phủ Lào đang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp thúc đẩy sản xuất, tăng cường xuất khẩu với mục tiêu phục hồi nền kinh tế.

Chính phủ Lào cam kết ổn định kinh tế vĩ mô, từng bước phục hồi nền kinh tế

Chính phủ Lào cam kết ổn định kinh tế vĩ mô, từng bước phục hồi nền kinh tế

VOV.VN - Hiện Chính phủ Lào đang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp thúc đẩy sản xuất, tăng cường xuất khẩu với mục tiêu phục hồi nền kinh tế.

Việt - Lào tăng cường hợp tác ngoại giao kinh tế
Việt - Lào tăng cường hợp tác ngoại giao kinh tế

VOV.VN - Chiều nay (17/08), tại Thủ đô Vientiane đã diễn ra tọa đàm triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế đất nước  Việt Nam - Lào.

Việt - Lào tăng cường hợp tác ngoại giao kinh tế

Việt - Lào tăng cường hợp tác ngoại giao kinh tế

VOV.VN - Chiều nay (17/08), tại Thủ đô Vientiane đã diễn ra tọa đàm triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế đất nước  Việt Nam - Lào.

Kinh tế Lào tăng trưởng ở mức 4,3% trong nửa đầu năm 2022
Kinh tế Lào tăng trưởng ở mức 4,3% trong nửa đầu năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho biết, tốc độ tăng trưởng GDP của nước này trong 6 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt ở mức 4,3%, bằng 49,6% kế hoạch của năm.

Kinh tế Lào tăng trưởng ở mức 4,3% trong nửa đầu năm 2022

Kinh tế Lào tăng trưởng ở mức 4,3% trong nửa đầu năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho biết, tốc độ tăng trưởng GDP của nước này trong 6 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt ở mức 4,3%, bằng 49,6% kế hoạch của năm.