Bắt tạm giam 5 đối tượng trộm cắp xe máy quy mô lớn

Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một chuyên án trộm cắp xe máy chuyên nghiệp, quy mô lớn trên địa bàn huyện Bắc Bình và Tuy Phong.

Công an đã bắt tạm giam 5 đối tượng, thu giữ hàng chục xe máy, xe ba gác cùng nhiều tang vật có liên quan.

Cụ thể, 5 đối tượng gồm: Trần Văn Tường (sinh năm 1995), Lê Chí Tân (sinh năm 1994), Nguyễn Phú Bình (sinh năm 1983), Lê Thành Dương (sinh năm 1996) và Phan Kim Quy (sinh năm 1995) cùng trú tại huyện Bắc Bình, Bình Thuận.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Bắc Bình và huyện Tuy Phong liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy. Cơ quan Công an xác định, đường dây hoạt động trộm cắp và tiêu thụ tài sản là các đối tượng đã có tiền án, tiền sự, hoạt động chuyên nghiệp trên địa bàn các huyện Bắc Bình, Tuy Phong. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng chỉ trao đổi thông tin, thỏa thuận việc mua bán xe chủ yếu qua mạng xã hội.

Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng: Trần Văn Tường, Lê Chí Tân và Nguyễn Phú Bình là những đối tượng nghề nghiệp không ổn định, nhưng có nhiều tiền tiêu xài, thường xuyên thay đổi phương tiện đi lại và các phương tiện không có giấy tờ; có quan hệ với nhiều đối tượng nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản.

Sau một thời gian theo dõi, Ban Chuyên án đã triệu tập các đối tượng này lên làm việc. Các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội; đồng thời, khai báo các đối tượng liên quan. Theo đó, lợi dụng đêm tối từ khoảng thời gian từ 00 giờ đến 4 giờ, Lê Thành Dương và Phan Kim Quy đã thực hiện trộm cắp xe rồi mang bán cho Trần Văn Tường, Lê Chí Tân và Nguyễn Phú Bình. Các đối tượng tiêu thụ đem xe về nhà sửa chữa, thay đổi đặc điểm của xe, cà đục số khung, số máy rồi bán lại cho người dân trên địa bàn.

Với thủ đoạn tương tự, từ cuối năm 2021 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm xe máy, xe ba gác máy. Cơ quan chức năng đã thu giữ 33 xe máy các loại, 3 xe ba gác máy và hàng trăm tang vật có liên quan đến hoạt động trộm cắp và tiêu thụ xe máy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng trên về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; đồng thời tạm giam các đối tượng để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nhóm trộm cắp xe mô tô liên tỉnh
Bắt nhóm trộm cắp xe mô tô liên tỉnh

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Nghệ An cho biết đã bắt giữ nhóm 6 đối tượng trú tại các tỉnh Thái Bình và Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản (trộm xe mô tô). Đây là nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe mô tô tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bắt nhóm trộm cắp xe mô tô liên tỉnh

Bắt nhóm trộm cắp xe mô tô liên tỉnh

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Nghệ An cho biết đã bắt giữ nhóm 6 đối tượng trú tại các tỉnh Thái Bình và Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản (trộm xe mô tô). Đây là nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe mô tô tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bắt khẩn cấp 'trùm buôn' siêu xe Phan Công Khanh
Bắt khẩn cấp 'trùm buôn' siêu xe Phan Công Khanh

VOV.VN - Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Phan Công Khanh (29 tuổi, ngụ quận 7), Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt khẩn cấp 'trùm buôn' siêu xe Phan Công Khanh

Bắt khẩn cấp 'trùm buôn' siêu xe Phan Công Khanh

VOV.VN - Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Phan Công Khanh (29 tuổi, ngụ quận 7), Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.