Giám đốc trung tâm đào tạo lái xe và cấp dưới chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định, quá trình đào tạo học viên, đối tượng Hoàng Đức Phương - Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới thuộc Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương II đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo cấp dưới chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của học viên.

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 24/6/2023, tại phòng thi lý thuyết Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương II, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra và phát hiện nhiều giáo viên của Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe thuộc trường vi phạm trong công tác tuyển sinh. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, 4 giáo viên đang làm bài hộ thí sinh hoặc trợ giúp thí sinh làm bài trên máy tính. Riêng ở khu vực thi thực hành, có 9 giáo viên có hành vi tổ chức chấm điểm kiểm tra sai quy định.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận từ năm 2021 đến nay, ngoài số tiền học phí đào tạo theo quy định, đối tượng Hoàng Đức Phương đã chỉ đạo đối tượng Trịnh Hoàng Huy (SN 1973, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng), là Trưởng phòng tuyển sinh và một số cán bộ tuyển sinh của Trung tâm ép buộc các giáo viên phải nộp thêm 1,2 triệu đồng/hồ sơ lái xe thì mới tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.

Với hành vi thu tiền học viên trái quy định, từ đầu năm 2021 đến cuối năm 2022, Phương đã cùng đồng bọn chiếm đoạt tổng cộng hơn 22 tỷ đồng của người học lái xe. Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính trên được Phương và Huy ăn chia tiêu xài cá nhân và chi vào một số hoạt động của Trung tâm (không ghi chép, hạch toán vào sổ sách kế toán). 

Ngày 4/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Quyết định tạm giam đối với Hoàng Đức Phương, Trịnh Hoàng Huy về tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định".

Vụ án đang được cơ quan chức năng tập trung điều tra làm rõ theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân viên câu kết với kế toán công ty chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng
Nhân viên câu kết với kế toán công ty chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

VOV.VN - Trưởng nhóm nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần bao bì T.P. (quận Bình Tân, TP.HCM) chỉ đạo nhân viên cấu kết, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của công ty này.

Nhân viên câu kết với kế toán công ty chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Nhân viên câu kết với kế toán công ty chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

VOV.VN - Trưởng nhóm nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần bao bì T.P. (quận Bình Tân, TP.HCM) chỉ đạo nhân viên cấu kết, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của công ty này.

Dùng chiêu độc, người phụ nữ ở Vĩnh Phúc chiếm đoạt trên 112 tỷ đồng
Dùng chiêu độc, người phụ nữ ở Vĩnh Phúc chiếm đoạt trên 112 tỷ đồng

VOV.VN - Từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2023, Nguyễn Thị Lan Anh đã vay và chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền trên 112 tỷ đồng.

Dùng chiêu độc, người phụ nữ ở Vĩnh Phúc chiếm đoạt trên 112 tỷ đồng

Dùng chiêu độc, người phụ nữ ở Vĩnh Phúc chiếm đoạt trên 112 tỷ đồng

VOV.VN - Từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2023, Nguyễn Thị Lan Anh đã vay và chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền trên 112 tỷ đồng.

Bắt đối tượng lừa “chạy án” để chiếm đoạt 2 tỷ đồng
Bắt đối tượng lừa “chạy án” để chiếm đoạt 2 tỷ đồng

VOV.VN - Đối tượng đưa ra thông tin giả dối là mình có khả năng “chạy án” từ mức án tử hình xuống còn 10 đến 12 năm tù giam khiến cho bị hại tin tưởng, sau đó người bị hại đưa cho đối tượng 2 tỷ đồng nhưng cuối cùng vẫn “tiền mất, tật mang”…

Bắt đối tượng lừa “chạy án” để chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Bắt đối tượng lừa “chạy án” để chiếm đoạt 2 tỷ đồng

VOV.VN - Đối tượng đưa ra thông tin giả dối là mình có khả năng “chạy án” từ mức án tử hình xuống còn 10 đến 12 năm tù giam khiến cho bị hại tin tưởng, sau đó người bị hại đưa cho đối tượng 2 tỷ đồng nhưng cuối cùng vẫn “tiền mất, tật mang”…