Trung Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho rằng, lệnh ngừng bắn ở Gaza là một yêu cầu cấp thiết để cứu những sinh mạng vô tội và ngăn chặn một cuộc chiến tranh ở phạm vi lớn hơn.

Ông Trương Quân (Zhang Jun), Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, trong một bài phát biểu ngày 22/2 phản đối việc Israel leo thang tấn công quân sự vào Rafah và kêu gọi Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết về lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza, đồng thời khẳng định đây phải là “cốt lõi hành động” của cơ quan này.

Trong bài phát biểu công khai tại Hội đồng Bảo an về vấn đề Palestine-Israel đăng trên trang web chính thức của Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Trương Quân cho rằng, đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza là một yêu cầu cấp thiết để cứu những sinh mạng vô tội và ngăn chặn một cuộc chiến tranh ở phạm vi lớn hơn.

Theo ông, “cốt lõi hành động của Hội đồng Bảo an phải là đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, các tín hiệu liên quan phải sáng tỏ, rõ ràng và không gây nhầm lẫn”.

Ông cũng kêu gọi dừng ngay lập tức các cuộc tấn công quân sự tại Rafah, đảm bảo viện trợ nhân đạo vào Gaza đầy đủ và không bị cản trở, ngăn chặn xung đột lan rộng và khôi phục triển vọng chính trị của “giải pháp hai nhà nước”.

Ông Trương Quân tuyên bố, “Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Israel leo thang tấn công quân sự vào Rafah” – nơi hơn 1,5 triệu người Gaza đang nương náu. Theo ông, các chiến dịch quân sự tại đây sẽ “gây ra thương vong cho dân thường và thảm họa nhân đạo không thể tưởng tượng được”.

Đại diện của Trung Quốc yêu cầu “Israel hủy bỏ các kế hoạch tấn công Rafah ngay lập tức và chấm dứt sự trừng phạt tập thể nhằm vào người dân Palestine”. Các biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn nạn diệt chủng theo yêu cầu của Toà án Công lý Quốc tế (ICJ) phải được thực hiện một cách hiệu quả.

Ông cũng đề xuất Israel phải có hành động thiết thực để mở tất cả các kênh đường bộ, đường biển và đường hàng không vào Gaza, cung cấp các điều kiện cần thiết cho các cơ quan nhân đạo thực hiện các hoạt động cứu trợ, đảm bảo an toàn cho nhân viên và cơ sở vật chất của các cơ quan cứu trợ nhân đạo.

Đại diện của Trung Quốc cho rằng, Trung Đông hiện đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, với sự leo thang giao tranh giữa Lebanon và Syria cũng như căng thẳng diễn ra ở Biển Đỏ. Ông kêu gọi các bên, đặc biệt là những bên có ảnh hưởng quan trọng bình tĩnh, kiềm chế và tránh những hành động làm trầm trọng thêm căng thẳng.

Ông cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc một số chính trị gia Israel liên tục công khai bác bỏ “giải pháp hai nhà nước”, cho rằng Gaza là một phần không thể tách rời của Palestine và “giải pháp hai nhà nước” là lối thoát khả thi duy nhất để giải quyết vấn đề Palestine-Israel.

Trung Quốc một lần nữa kêu gọi triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế với quy mô lớn hơn, có thẩm quyền và hiệu quả hơn để thúc đẩy một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm G20 ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho vấn đề Israel - Palestine
Nhóm G20 ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho vấn đề Israel - Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Brazil, quốc gia chủ trì hội nghị ngoại trưởng G20, ngày 22/2 cho biết, hầu hết các nước thành viên thống nhất ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Nhóm G20 ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho vấn đề Israel - Palestine

Nhóm G20 ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho vấn đề Israel - Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Brazil, quốc gia chủ trì hội nghị ngoại trưởng G20, ngày 22/2 cho biết, hầu hết các nước thành viên thống nhất ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Trung Quốc yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra ý kiến về Israel - Palestine
Trung Quốc yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra ý kiến về Israel - Palestine

VOV.VN - Trung Quốc ngày 22/2 đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đưa ra ý kiến về việc Israel kiểm soát các vùng lãnh thổ của Palestine.

Trung Quốc yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra ý kiến về Israel - Palestine

Trung Quốc yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra ý kiến về Israel - Palestine

VOV.VN - Trung Quốc ngày 22/2 đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đưa ra ý kiến về việc Israel kiểm soát các vùng lãnh thổ của Palestine.

Quốc hội Israel ủng hộ việc bác bỏ công nhận nhà nước Palestine
Quốc hội Israel ủng hộ việc bác bỏ công nhận nhà nước Palestine

VOV.VN - Quốc hội Israel hôm qua (21/2) đã bỏ phiếu ủng hộ việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ bất kỳ sự công nhận đơn phương nào đối với một nhà nước Palestine, trong bối cảnh ngày càng có nhiều quốc gia kêu gọi khôi phục các cuộc đàm phán về việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Quốc hội Israel ủng hộ việc bác bỏ công nhận nhà nước Palestine

Quốc hội Israel ủng hộ việc bác bỏ công nhận nhà nước Palestine

VOV.VN - Quốc hội Israel hôm qua (21/2) đã bỏ phiếu ủng hộ việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ bất kỳ sự công nhận đơn phương nào đối với một nhà nước Palestine, trong bối cảnh ngày càng có nhiều quốc gia kêu gọi khôi phục các cuộc đàm phán về việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Mỹ và Nga sẽ tranh luận về sự chiếm đóng lãnh thổ Palestine của Israel
Mỹ và Nga sẽ tranh luận về sự chiếm đóng lãnh thổ Palestine của Israel

VOV.VN - Mỹ và Nga hôm nay sẽ trình bày các quan điểm của mình trong các phiên tố tụng tại Toà án tối cao của Liên Hợp Quốc (IJC) nhằm đảm bảo về tính hợp pháp của việc Isreal kiểm soát các vùng lãnh thổ của Palestine.

Mỹ và Nga sẽ tranh luận về sự chiếm đóng lãnh thổ Palestine của Israel

Mỹ và Nga sẽ tranh luận về sự chiếm đóng lãnh thổ Palestine của Israel

VOV.VN - Mỹ và Nga hôm nay sẽ trình bày các quan điểm của mình trong các phiên tố tụng tại Toà án tối cao của Liên Hợp Quốc (IJC) nhằm đảm bảo về tính hợp pháp của việc Isreal kiểm soát các vùng lãnh thổ của Palestine.

Israel từ chối công nhận nhà nước Palestine độc lập
Israel từ chối công nhận nhà nước Palestine độc lập

VOV.VN - Chính phủ Israel ngày hôm qua (18/2) đã thông qua một tuyên bố với nội dung phản đối các “mệnh lệnh quốc tế” về thúc đẩy thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Israel từ chối công nhận nhà nước Palestine độc lập

Israel từ chối công nhận nhà nước Palestine độc lập

VOV.VN - Chính phủ Israel ngày hôm qua (18/2) đã thông qua một tuyên bố với nội dung phản đối các “mệnh lệnh quốc tế” về thúc đẩy thành lập một nhà nước Palestine độc lập.