Israel muốn xích lại gần hơn thế giới Arab

VOV.VN - Hôm nay, chuyến bay thương mại đầu tiên từ Israel tới Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sẽ được thực hiện.

Chuyến bay chở theo nhiều quan chức cấp cao của Mỹ và Israel cùng đoàn phóng viên, nhà báo hùng hậu, để đưa tin về thời khắc “lịch sử” của mối quan hệ giữa 2 quốc gia; chở theo nhiều niềm tin và hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho khu vực.

“Hòa bình”, từ được viết bằng 3 thứ tiếng: Arab, Anh và Do Thái, đã được in bên ngoài cửa sổ buồng lái chiếc Boeing 737-900 – chiếc máy bay  vinh dự thực hiện chuyến bay đầu tiên “lịch sử” từ Tel Aviv (Israel) tới Abu Dhabi (UAE), dự kiến cất cánh vào lúc 10h sáng 31/8(theo giờ địa phương), tức 14h chiều nay (theo giờ Việt Nam).

Một số nguồn tin cho biết, chuyến bay đặc biệt này sẽ bay qua cả không phận Saudi Arabia – quốc gia chưa công nhận Nhà nước Israel. Theo giới phân tích, nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là bước tiến đột phá trong mối quan hệ không chỉ giữa Israel và Các Tiểu vương Quốc Arab thống nhất mà còn là với cả thế giới Arab – điều mà Thủ tướng Israel Netanyahu đang rất hy vọng.

Hôm qua (30/8), Thủ tướng Israel  tiết lộ, nước này đã và đang bí mật đàm phán với một số nước Arab và Hồi giáo về vấn đề bình thường hóa quan hệ, song chưa công bố.

Đó cũng chính là kỳ vọng của Cố vấn cấp cao Nhà Trắng, đồng thời là con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Kushner – người sẽ có mặt trên chuyến bay đặc biệt từ Israel tới Abu Dhabi trong ngày hôm nay.

“Thỏa thuận hòa bình Abraham lịch sử được thông báo vào ngày 13 tháng 8 vừa qua sẽ tạo ra các cơ hội kinh tế, an ninh và hợp tác lớn giữa Israel và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Dù vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng rõ ràng thỏa thuận là một bước đi lớn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi hòa bình giữa Israel và các nước Arab cũng như những nước láng giềng Hồi giáo. Tôi chưa bao giờ hi vọng vào hòa bình nhiều như hiện nay”, ông Kushner nói.

Về phía Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, trong 1 nỗ lực đẩy nhanh việc bình thường hóa quan hệ Israel, Tổng thống nước này Khalifa bin Zayed Al Nahyan vừa mới ban hành sắc lệnh hủy bỏ đạo luật tẩy chay Israel, đồng thời cho phép thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và tài chính giữa hai bên.

Ngay lập tức, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh bước đi thiết thực này: “Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất đã chính thức bãi bỏ việc tẩy chay nhà nước Do Thái và điều này mở ra cánh cửa cho thương mại, du lịch, đầu tư, giao thương “không thể kiềm hãm” giữa hai nền kinh tế tiên tiến nhất Trung Đông”.

Theo kế hoạch, phái đoàn quan chức cấp cao Mỹ và Israel tới UAE hôm nay sẽ tham gia các cuộc thỏa luận với giới chức nước chủ nhà để hoàn thiện thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và UAE, cũng như thống nhất thời gian và địa điểm ký kết thỏa thuận. Bộ trưởng Hợp tác khu vực của Israel, ông Ofir Akunis cho biết, lễ ký kết có thể sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington của Mỹ trước dịp Tết Năm mới của Israel, tức ngày 18/9 tới.

Ngoài ra, phái đoàn quan chức Israel tới UAE hôm nay dự kiến cũng sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán trao đổi hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng, y học, nông nghiệp, du lịch và công nghệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Infographic: Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đến hồi gay cấn
Infographic: Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đến hồi gay cấn

VOV.VN - Vị Tổng thống đảng Cộng hòa đang bị thách thức bởi ứng cử viên Joe Biden, đảng Dân chủ, người đã tham gia chính trường Hoa Kỳ từ thập niên 1970.

Infographic: Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đến hồi gay cấn

Infographic: Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đến hồi gay cấn

VOV.VN - Vị Tổng thống đảng Cộng hòa đang bị thách thức bởi ứng cử viên Joe Biden, đảng Dân chủ, người đã tham gia chính trường Hoa Kỳ từ thập niên 1970.

Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra 4 lĩnh vực phát triển quan hệ với châu Âu
Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra 4 lĩnh vực phát triển quan hệ với châu Âu

VOV.VN - Trong chuyến công du châu Âu, Ngoại trưởng Trung Quốc đã đưa ra 4 lĩnh vực mà Bắc Kinh cho rằng hai bên có thể hợp tác.

Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra 4 lĩnh vực phát triển quan hệ với châu Âu

Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra 4 lĩnh vực phát triển quan hệ với châu Âu

VOV.VN - Trong chuyến công du châu Âu, Ngoại trưởng Trung Quốc đã đưa ra 4 lĩnh vực mà Bắc Kinh cho rằng hai bên có thể hợp tác.

Tổng thống Mỹ Trump: Ông Abe là một người bạn tuyệt vời
Tổng thống Mỹ Trump: Ông Abe là một người bạn tuyệt vời

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho rằng, ông Abe là một nhà lãnh đạo vĩ đại, đồng thời cũng là người bạn tuyệt vời.

Tổng thống Mỹ Trump: Ông Abe là một người bạn tuyệt vời

Tổng thống Mỹ Trump: Ông Abe là một người bạn tuyệt vời

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho rằng, ông Abe là một nhà lãnh đạo vĩ đại, đồng thời cũng là người bạn tuyệt vời.