New Zealand công bố chiến lược mới đối phó với Covid-19

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa công bố hệ thống cảnh báo và đối phó Covid-19 mới sẽ được áp dụng khi toàn quốc đạt được mục tiêu tiêm chủng 90%.

Ngày 22/10, New Zealand vừa công bố chiến lược mới ứng phó với Covid-19, hoạt động tương tự như hệ thống tín hiệu của đèn giao thông. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, chiến lược mới sẽ được triển khai ngay khi đất nước đạt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ là 90%, dự kiện là trước dịp  Giáng sinh sắp tới.

Theo chiến lược mới, nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh sẽ được nới lỏng hơn so với hiện hành song người dân sẽ cần xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine khi muốn tiếp cận hầu hết các dịch vụ, ngoại trừ tại các điểm bán lẻ, siêu thị và thăm khám với các bác sĩ gia đình.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết: “Trong lúc ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng sẽ mở cửa với những người có giấy chứng nhận tiêm chủng, các cửa hàng bán lẻ cũng sẽ mở cửa trong khi áp dụng một số biện pháp kiểm soát dịch bệnh thì chiến lược mới sẽ tiếp tục hạn chế số lượng người tụ tập và vẫn yêu cầu mọi người phải giữ khoảng cách an toàn. Khi đó, các trường học sẽ được mở cửa trong lúc đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe cộng đồng, người dân vẫn được khuyến khích làm việc tại nhà và yêu cầu đeo khẩu trang vẫn áp dụng như hiện tại”

Theo thông báo của chính phủ New Zealand, chiến lược ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 mới được chia làm 3 cấp độ, tương ứng với các mức cảnh báo “màu đỏ”, “màu cam” và “màu xanh”.

Trong đó, cấp độ dịch bệnh “màu đỏ” được áp dụng khi dịch bệnh bùng phát và hệ thống y tế chịu áp lực lớn từ số ca nhập viện. Tuy nhiên, không giống với quy định hiện hành, khi áp dụng hệ thống cảnh báo dịch bệnh mới, doanh nghiệp sẽ vẫn được hoạt động trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, người lao động khi đi làm sẽ cần có chứng nhận tiêm chủng và sẽ giới hạn số người xuất hiện tại cùng một thời điểm. Mọi người sẽ được khuyến khích làm việc tại nhà. Đối với những địa điểm không yêu cầu chứng nhận tiêm chủng, như tại siêu thị hay cửa hàng bán lẻ sản phẩm thiết yếu, sẽ áp dụng hình thức giao dịch không tiếp xúc.

Mức báo động dịch bệnh “màu cam” được áp dụng khi xuất hiện đợt bùng phát dịch ở quy mô hạn chế nhưng có nguy cơ lây lan cao. Trong giai đoạn này, các doanh nghiệp sẽ hoạt động không bị giới hạn, nhưng yêu cầu giữ khoảng cách đối với người lao động, các trường học được mở cửa nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Cuối cùng là mức báo động “màu xanh” được ban hành khi xuất hiện một số ca mắc Covid-19 và ít có khả năng lây lan ra cộng đồng. Ở giai đoạn này, hầu như không có hạn chế đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ. Trong khi đó tại các địa điểm không yêu cầu giấy chứng nhận tiêm chủng, người dân sẽ phải đeo khẩu trang và giới hạn tụ tập ở mức tối đa là 100 người tại cùng một thời điểm.

Cùng với việc ban hành các quy định phòng dịch mới, chính phủ New Zealand vừa công bố chương trình hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo đó, các doanh nghiệp có thể nhận được khoản tiền lên đến hơn 21.000 NZD mỗi tuần và chính phủ cũng sẽ nới lỏng các quy định hỗ trợ đối với những người lao động bị ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Dự kiến kế hoạch hỗ trợ phục hồi của chính phủ sẽ tiêu tốn 470 triệu NZD mỗi tuần. Chính phủ New Zealand cũng vừa tuyên bố sẽ chi thêm 120 triệu NZD để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, nhất là tại các khu vực của người Maori cũng như các cộng đồng địa phương.

Theo kế hoạch mới, New Zealand sẽ ngừng áp dụng các lệnh phong tỏa từ đầu tháng 12 tới và bắt đầu mở cửa với thế giới sau khi đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ từ 85% đến 90% đối với nhóm dân số từ 12 tuổi trở lên. Cho đến thời điểm hiện tại, hơn 68,2% dân số đủ điều kiện tại New Zealand, tương đương 2,87 triệu người, đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand lần đầu tiên ghi nhận hơn 100 ca Covid-19 trong ngày
New Zealand lần đầu tiên ghi nhận hơn 100 ca Covid-19 trong ngày

VOV.VN - New Zealand đang trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 tồi tệ nhất tính từ đầu dịch đến nay khi lần đầu tiên ghi nhận hơn 100 ca mắc cộng đồng chỉ trong một ngày.

New Zealand lần đầu tiên ghi nhận hơn 100 ca Covid-19 trong ngày

New Zealand lần đầu tiên ghi nhận hơn 100 ca Covid-19 trong ngày

VOV.VN - New Zealand đang trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 tồi tệ nhất tính từ đầu dịch đến nay khi lần đầu tiên ghi nhận hơn 100 ca mắc cộng đồng chỉ trong một ngày.

Anh sẽ xóa bỏ toàn bộ thuế đối với hàng hóa của New Zealand
Anh sẽ xóa bỏ toàn bộ thuế đối với hàng hóa của New Zealand

VOV.VN - Anh và New Zealand vừa nhất trí về nguyên tắc đối với một thỏa thuận thương mại tự do, trong đó Anh cam kết xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với 97% hàng hóa nhập khẩu từ New Zealand vào đúng ngày thỏa thuận có hiệu lực.

Anh sẽ xóa bỏ toàn bộ thuế đối với hàng hóa của New Zealand

Anh sẽ xóa bỏ toàn bộ thuế đối với hàng hóa của New Zealand

VOV.VN - Anh và New Zealand vừa nhất trí về nguyên tắc đối với một thỏa thuận thương mại tự do, trong đó Anh cam kết xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với 97% hàng hóa nhập khẩu từ New Zealand vào đúng ngày thỏa thuận có hiệu lực.

New Zealand tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 3 cho người có hệ miễn dịch kém
New Zealand tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 3 cho người có hệ miễn dịch kém

VOV.VN - Hôm nay, New Zealand vừa quyết định sẽ tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 3 cho những người có hệ miễn dịch kém để giúp đối tượng này có sức đề kháng tốt hơn trước dịch Covid-19.

New Zealand tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 3 cho người có hệ miễn dịch kém

New Zealand tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 3 cho người có hệ miễn dịch kém

VOV.VN - Hôm nay, New Zealand vừa quyết định sẽ tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 3 cho những người có hệ miễn dịch kém để giúp đối tượng này có sức đề kháng tốt hơn trước dịch Covid-19.