Ukraine muốn có thêm “lá chắn bầu trời” bảo vệ thành phố chiến lược

VOV.VN - Nga phóng 63 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) để tấn công Ukraine, chủ yếu nhắm vào Odessa và 37 trong số đó đã bị bắn hạ từ ngày 18-20/7, tỷ lệ thành công là 59%. Điều này cho thấy Kiev đang cạn kiệt nguồn lực đối phó với các cuộc tập kích của Moscow.

Trong những ngày qua, Nga liên tiếp nhắm mục tiêu vào các địa điểm vận chuyển ngũ cốc và cơ sở hạ tầng cảng biển, chủ yếu ở thành phố Odessa của Ukraine. Động thái này diễn ra sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ.

Trong thông báo cập nhật, quân đội Ukraine cho biết, Nga đã phóng 63 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) để tấn công Ukraine và 37 trong số này đã bị bắn hạ từ ngày 18-20/7, tỷ lệ thành công là 59%.

Tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với báo cáo của Ukraine về việc ngăn chặn các cuộc không kích của Nga vào Kiev hồi tháng 5, trong đó nói rằng 90% tên lửa và UAV của Nga đã bị bắn hạ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/7 nói rằng các cuộc tập kích liên tiếp dường như là nỗ lực lớn nhất của Nga nhằm gây tổn thất cho thành phố cảng Odessa.

“Với những cuộc tấn công kiểu đó, chúng tôi một lần nữa kêu gọi các đối tác hỗ trợ tăng cường lá chắn bầu trời cho Ukraine”, ông Zelensky nói.

“Cần đảm bảo năng lực phòng không cho tất cả các thành phố của Ukraine, đặc biệt là những thành phố có vai trò quan trọng về mặt quân sự, nơi các hành lang hậu cần chính đi qua, nơi đặt cơ sở hạ tầng chiến lược và cơ sở hạt nhân”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine kêu gọi các nước phương Tây cung cấp thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa SAMP/T và Patriot để đối phó các cuộc tấn công của Nga. Các hệ thống này được sử dụng để bắn hạ các tên lửa tầm xa, chẳng hạn như tên lửa hành trình Kalibr đã được Nga sử dụng trong các cuộc tấn công gần đây vào Odessa.

“Chúng hoạt động hoàn hảo. Nếu chúng tôi có các hệ thống bổ sung, chúng sẽ bảo vệ cơ sở hạ tầng của thành phố Odessa chứ không chỉ các cảng biển”, ông nói.

Yaroslav Trofimov, phóng viên chuyên mảng đối ngoại của báo Wall Street Journal, nói rằng tỷ lệ đánh chặn thành công tên lửa tương đối thấp của Ukraine cho thấy nước này cần nhanh chóng cải thiện hệ thống phòng không.

“Đêm qua, Ukraine chỉ đánh chặn được 5 trong số 19 tên lửa do Nga bắn vào cơ sở hạ tầng cảng Odessa và Mykolaiv Ukraine cần các hệ thống phòng không hiện đại hơn - hoặc khả năng phá hủy các bệ phóng của Nga ở Crimea”, Trofimov viết trên Twitter ngày 20/7, đề cập đến cuộc tấn công vào Odessa đêm 19/7.

Ông Anton Gerashchenko, một cố vấn của chính phủ Ukraine, cho biết trong số các tên lửa được sử dụng để nhắm vào Odessa có là Oniks. Đây là tên lửa chống hạm tầm thấp mà Ukraine không có khả năng đánh chặn.

Một báo cáo mới đây của Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu (ECFR) cho biết, Ukraine dễ bị tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga trong những tháng đầu của cuộc xung đột, nhưng sau đó đã xây dựng một hệ thống phòng không nhiều lớp hiệu quả xung quanh Kiev với sự giúp đỡ của các đồng minh phương Tây.

Điều này có nghĩa là Kiev có thể bắn hạ hầu hết các tên lửa và UAV mà Nga sử dụng để nhắm vào thủ đô Ukraine. Các báo cáo của Ukraine hồi tháng 6 cho biết, tỷ lệ thành công trong một số trường hợp lên tới 100%.

Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là kho dự trữ tên lửa, đạn dược phòng không. Năm 2022, một quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng Nga đang cố tình làm cạn kiệt nguồn dự trữ của Ukraine bằng cách tung ra các đợt tấn công liên tiếp, đôi khi sử dụng cả những tên lửa không mang đầu đạn.

Theo báo cáo của ECFR, Kiev là thành phố duy nhất của Ukraine có đủ khả năng phòng không trước các cuộc tập kích của Nga, còn các thành phố lớn khác không có năng lực tương đương.

Tuy nhiên, việc mở rộng các kho dự trữ tên lửa tới các khu vực khác ngoài Kiev không phải là nhiệm vụ dễ dàng và điều này phụ thuộc vào viện trợ từ các nước phương Tây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phá hủy trung tâm tín hiệu và sở chỉ huy Ukraine
Nga phá hủy trung tâm tín hiệu và sở chỉ huy Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/7 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công một trung tâm tín hiệu và một trạm chỉ huy của 2 lữ đoàn Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trong 24 giờ qua.

Nga phá hủy trung tâm tín hiệu và sở chỉ huy Ukraine

Nga phá hủy trung tâm tín hiệu và sở chỉ huy Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/7 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công một trung tâm tín hiệu và một trạm chỉ huy của 2 lữ đoàn Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trong 24 giờ qua.

Mỹ xác nhận Ukraine đã sử dụng bom chùm chống lại lực lượng Nga
Mỹ xác nhận Ukraine đã sử dụng bom chùm chống lại lực lượng Nga

VOV.VN - Một quan chức hàng đầu của Nhà Trắng cho biết, quân đội Ukraine đã sử dụng bom chùm “khá hiệu quả” để chống lại Nga.

Mỹ xác nhận Ukraine đã sử dụng bom chùm chống lại lực lượng Nga

Mỹ xác nhận Ukraine đã sử dụng bom chùm chống lại lực lượng Nga

VOV.VN - Một quan chức hàng đầu của Nhà Trắng cho biết, quân đội Ukraine đã sử dụng bom chùm “khá hiệu quả” để chống lại Nga.

Nga tiếp tục tập kích các thành phố cảng chiến lược của Ukraine
Nga tiếp tục tập kích các thành phố cảng chiến lược của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/7 thông báo đã tiến hành "các cuộc tấn công trả đũa" vào các mục tiêu ở các thành phố cảng của Ukraine trong ngày thứ ba liên tiếp.

Nga tiếp tục tập kích các thành phố cảng chiến lược của Ukraine

Nga tiếp tục tập kích các thành phố cảng chiến lược của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/7 thông báo đã tiến hành "các cuộc tấn công trả đũa" vào các mục tiêu ở các thành phố cảng của Ukraine trong ngày thứ ba liên tiếp.