Tất cả các đoàn đại biểu dự Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tới Bắc Kinh

VOV.VN - Chiều qua (14/10), đoàn đại biểu của các địa phương đã tới Bắc Kinh chuẩn bị tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX) tổ chức vào sáng ngày 16/10.

Tính đến chiều 14/10, toàn bộ 38 đoàn đại biểu trên khắp mọi miền của Trung Quốc đã tề tựu về thủ đô Bắc Kinh, chuẩn bị tham dự Đại hội XX sẽ chính thức khai mạc vào lúc 10h sáng 16/10 (giờ địa phương).

Như vậy, sau 2 ngày, hơn 2.200 đại biểu đại diện cho hơn 96 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có mặt để sẵn sàng thực hiện sứ mệnh và trách nhiệm của mình tại kỳ đại hội quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển của Trung Quốc trong 5 năm tới và xa hơn.

Được biết, kỳ đại hội lần này của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thu hút được sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế. Khoảng 2.500 nhà báo, trong đó có 750 phóng viên nước ngoài đã đăng ký tham dự đưa tin Đại hội XX. Trước đó, trung tâm báo chí phục vụ đại hội đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 12/10.

Đại hội XX là kỳ đại hội đánh dấu Trung Quốc chính thức bắt đầu hành trình mới xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại và tiến tới mục tiêu 100 năm thứ hai. Người phát ngôn của đại hội sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại Đại lễ đường Nhân dân vào chiều 15/10, nhằm công bố những thông tin mới nhất về sự kiện quan trọng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kinh (Trung Quốc) siết chặt an ninh trước thềm Đại hội XX
Bắc Kinh (Trung Quốc) siết chặt an ninh trước thềm Đại hội XX

VOV.VN - Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX). Từ nhiều ngày nay, Bắc Kinh đã trang hoàng đường phố, siết chặt an ninh và tăng cường chống dịch trước sự kiện quan trọng này.

Bắc Kinh (Trung Quốc) siết chặt an ninh trước thềm Đại hội XX

Bắc Kinh (Trung Quốc) siết chặt an ninh trước thềm Đại hội XX

VOV.VN - Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX). Từ nhiều ngày nay, Bắc Kinh đã trang hoàng đường phố, siết chặt an ninh và tăng cường chống dịch trước sự kiện quan trọng này.

Trung Quốc lấy ý kiến nhân sĩ ngoài đảng về văn kiện Ðại hội XX
Trung Quốc lấy ý kiến nhân sĩ ngoài đảng về văn kiện Ðại hội XX

VOV.VN - Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc mới đây đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến của các tổ chức và nhân sĩ ngoài đảng về dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội 20.

Trung Quốc lấy ý kiến nhân sĩ ngoài đảng về văn kiện Ðại hội XX

Trung Quốc lấy ý kiến nhân sĩ ngoài đảng về văn kiện Ðại hội XX

VOV.VN - Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc mới đây đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến của các tổ chức và nhân sĩ ngoài đảng về dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội 20.

Trung Quốc xử lý 410.000 người vì thói quan liêu, hình thức kể từ Đại hội 19
Trung Quốc xử lý 410.000 người vì thói quan liêu, hình thức kể từ Đại hội 19

VOV.VN - Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) năm 2017, các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát nước này đã phê bình và xử lý 410.000 người do quan liêu, hình thức.

Trung Quốc xử lý 410.000 người vì thói quan liêu, hình thức kể từ Đại hội 19

Trung Quốc xử lý 410.000 người vì thói quan liêu, hình thức kể từ Đại hội 19

VOV.VN - Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) năm 2017, các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát nước này đã phê bình và xử lý 410.000 người do quan liêu, hình thức.

“Thịnh vượng EU dựa vào Nga và Trung Quốc, thế giới cũ không còn nữa”
“Thịnh vượng EU dựa vào Nga và Trung Quốc, thế giới cũ không còn nữa”

VOV.VN - Vừa qua Liên minh châu Âu (EU) đối đầu dữ dội với Nga và phần nào với Trung Quốc. Nhưng chính quan chức cấp cao của khối này thừa nhận họ phụ thuộc vào 2 quốc gia đó để bảo đảm an ninh kinh tế và sự thịnh vượng.

“Thịnh vượng EU dựa vào Nga và Trung Quốc, thế giới cũ không còn nữa”

“Thịnh vượng EU dựa vào Nga và Trung Quốc, thế giới cũ không còn nữa”

VOV.VN - Vừa qua Liên minh châu Âu (EU) đối đầu dữ dội với Nga và phần nào với Trung Quốc. Nhưng chính quan chức cấp cao của khối này thừa nhận họ phụ thuộc vào 2 quốc gia đó để bảo đảm an ninh kinh tế và sự thịnh vượng.

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela
Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Venezuela, Maduro, đang tích cực hợp tác với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh mạng và theo dõi số. Venezuela đang trở thành một trung tâm không gian mạng của Nga và Trung Quốc ngay tại thềm cửa nước Mỹ.

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Venezuela, Maduro, đang tích cực hợp tác với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh mạng và theo dõi số. Venezuela đang trở thành một trung tâm không gian mạng của Nga và Trung Quốc ngay tại thềm cửa nước Mỹ.

Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100
Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100

VOV.VN - Chủ tịch nhà nước Trung Quốc kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - Tập Cận Bình, vừa phát động chiến dịch rút bài học từ lịch sử khi ngày kỷ niệm 100 năm sắp tới gần.

Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100

Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100

VOV.VN - Chủ tịch nhà nước Trung Quốc kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - Tập Cận Bình, vừa phát động chiến dịch rút bài học từ lịch sử khi ngày kỷ niệm 100 năm sắp tới gần.

Hé lộ tầm nhìn Tập Cận Bình nhân 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc
Hé lộ tầm nhìn Tập Cận Bình nhân 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa nêu ra tầm nhìn của mình cho Đảng Cộng sản nước này trong 3 thập kỷ tới.

Hé lộ tầm nhìn Tập Cận Bình nhân 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc

Hé lộ tầm nhìn Tập Cận Bình nhân 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa nêu ra tầm nhìn của mình cho Đảng Cộng sản nước này trong 3 thập kỷ tới.