Ông Fauci: Mỹ có thể tránh được kịch bản 100.000 ca tử vong do Covid-19 trong tháng 12

VOV.VN - Tiến sỹ Antony Fauci, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm ở Mỹ, cho biết số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ có thể tăng thêm 100.000 vào tháng 12, tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể tránh được.

Theo Tiến sỹ Antony Fauci, Cố vấn y tế trưởng của Nhà Trắng, số ca mắc mới và nhập viện gia tăng trong khi tỷ lệ tiêm phòng không có nhiều tiến triển là những yếu tố có thể khiến số ca tử vong tăng lên thêm 100.000 vào tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, Tiến sỹ Antony Fauci cũng khẳng định điều này hoàn toàn có thể tránh được nếu người dân tăng cường tiêm phòng rộng rãi trong thời gian tới. Tiến sỹ Antony Fauci cũng kêu gọi người dân gạt bỏ những bất đồng về chính trị và tư tưởng xung quanh việc tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Trước đó, Cố vấn y tế trưởng của Nhà Trắng từng cho rằng nếu tỷ lệ tiêm phòng tăng lên đáng kể ở Mỹ thì nước này có thể sẽ kiểm soát được dịch bệnh vào mùa Xuân năm sau.

Số ca nhập viện và tử vong do Covid-19 đều đang gia tăng trên khắp nước Mỹ. Trong hai tuần qua, tỷ lệ nhập viện đã tăng 24% trong khi tỷ lệ tử vong tăng 96%. Hiện nay mới chỉ có 52% dân số Mỹ được tiêm phòng đầy đủ và hơn 61% được nhận ít nhất liều vaccine

Chính quyền Tổng thống Biden dự kiến từ ngày 20/9 sẽ tiến hành tiêm mũi nhắc lại đối với những người đã tiêm phòng ít nhất 8 tháng trước do một số nghiên cứu cho thấy mức kháng thể do vaccine tạo ra sẽ giảm dần theo thời gian./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca Covid-19 tiếp tục tăng cao, Mỹ đứng bên bờ vực cạn nguồn oxy
Số ca Covid-19 tiếp tục tăng cao, Mỹ đứng bên bờ vực cạn nguồn oxy

VOV.VN - Các bệnh viện ở khu vực miền Nam của Mỹ đang cạn kiệt nguồn cung cấp oxy do số ca mắc Covid-19 và số ca nhập viện tiếp tục tăng vọt. Điều này xảy ra do sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm Delta và phần lớn dân số ở nhiều nơi chưa tiêm chủng.

Số ca Covid-19 tiếp tục tăng cao, Mỹ đứng bên bờ vực cạn nguồn oxy

Số ca Covid-19 tiếp tục tăng cao, Mỹ đứng bên bờ vực cạn nguồn oxy

VOV.VN - Các bệnh viện ở khu vực miền Nam của Mỹ đang cạn kiệt nguồn cung cấp oxy do số ca mắc Covid-19 và số ca nhập viện tiếp tục tăng vọt. Điều này xảy ra do sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm Delta và phần lớn dân số ở nhiều nơi chưa tiêm chủng.

Trưởng nhóm phản đối đeo khẩu trang ở Texas (Mỹ) tử vong vì Covid-19
Trưởng nhóm phản đối đeo khẩu trang ở Texas (Mỹ) tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Caleb Wallace, 30 tuổi, người đã kết hôn và có 3 con, thành lập nhóm Những người bảo vệ tự do San Angelo để phản đối cái mà anh này gọi là "chế độ chuyên chế Covid-19", phản đối các biện pháp hạn chế phòng dịch, đã tử vong vì Covid-19.

Trưởng nhóm phản đối đeo khẩu trang ở Texas (Mỹ) tử vong vì Covid-19

Trưởng nhóm phản đối đeo khẩu trang ở Texas (Mỹ) tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Caleb Wallace, 30 tuổi, người đã kết hôn và có 3 con, thành lập nhóm Những người bảo vệ tự do San Angelo để phản đối cái mà anh này gọi là "chế độ chuyên chế Covid-19", phản đối các biện pháp hạn chế phòng dịch, đã tử vong vì Covid-19.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tăng tại 42 bang của Mỹ, thế giới siết chặt kiểm soát đại dịch 
Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tăng tại 42 bang của Mỹ, thế giới siết chặt kiểm soát đại dịch 

VOV.VN - Toàn thế giới vẫn đang vật lộn với đại dịch Covid-19. Ở Mỹ, tỷ lệ tử vong do bệnh này đã tăng ở 42 bang. Peru là nước có có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới. Ấn Độ đang đẩy mạnh tiêm chủng, lập kỷ lục tiêm 10,2 triệu liều vaccine trong một ngày...

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tăng tại 42 bang của Mỹ, thế giới siết chặt kiểm soát đại dịch 

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tăng tại 42 bang của Mỹ, thế giới siết chặt kiểm soát đại dịch 

VOV.VN - Toàn thế giới vẫn đang vật lộn với đại dịch Covid-19. Ở Mỹ, tỷ lệ tử vong do bệnh này đã tăng ở 42 bang. Peru là nước có có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới. Ấn Độ đang đẩy mạnh tiêm chủng, lập kỷ lục tiêm 10,2 triệu liều vaccine trong một ngày...