Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Pháp năm 2023

VOV.VN - Đoàn đại biểu TP Hà Nội, do Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu, đã tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Pháp năm 2023 tại thủ đô Paris, trong khuôn khổ chương trình công tác tại Cộng hòa Pháp.

Hội nghị được tổ chức bởi Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố Hà Nội, diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp. Đây cũng là một trong những hoạt động tiếp nối thành công của Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 vừa diễn ra tại Thành phố Hà Nội hồi tháng 5/2023.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh Hà Nội đang tiếp tục được đánh giá là điểm đến an toàn, hấp dẫn và tiềm năng đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. Chính quyền Thành phố Hà Nội cam kết tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu thông tin, nắm bắt các cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả.

Đánh giá về các tiềm năng và cơ hội hợp tác, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định Hà Nội hiện đang có rất nhiều dự án hợp tác hiệu quả với các đối tác Pháp nói chung và vùng Iles de France nói riêng.

"Hà Nội và Iles de France đã phát huy được truyền thống hợp tác này trên rất nhiều những lĩnh vực và phương diện khác nhau, từ quản lý đô thị bảo vệ môi trường, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục đào tạo cho đến phát triển doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có tính chất khởi nghiệp. Chúng tôi đánh giá những hợp tác này sẽ có rất nhiều triển vọng và tiếp tục là mũi nhọn trong hợp tác giữa các địa phương Việt – Pháp cũng như trong hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới", Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh.

Về phần mình, ông Jean-François Ambrosio - Giám đốc Châu Á cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư Pháp cho rằng, hội nghị là cơ hội để các công ty của Việt Nam và Pháp hợp tác với nhau, để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Pháp thâm nhập vào thị trường châu Á cũng như tạo tiền đề cho các doanh nghiệp Việt tiếp cận với thị trường châu Âu thông qua Pháp.

Cùng chung quan điểm này, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Pháp Nguyễn Hải Nam chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Pháp hợp tác với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố Hà Nội. Thế nên chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực có tính đột phá cũng như những giá trị mới, ý tưởng mới".  

Đến với hội nghị, các doanh nghiệp của Pháp cũng có cơ hội thăm quan không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng bá văn hóa, xúc tiến du lịch Hà Nội. Stephane Salin, đại diện công ty Pháp – Mỹ Somewhere in art khẳng định Việt Nam và Pháp có rất nhiều cơ hội để hợp tác.

"Các bạn có những sản phẩm rất hấp dẫn nhưng lại ít được biết đến trên thế giới. Thế nên tôi nghĩ chúng ta có rất nhiều tiềm năng hợp tác. Đơn cử như giới thiệu sản phẩm, văn hóa Việt Nam ra thế giới hay ngược lại, giới thiệu các sản phẩm Pháp – Mỹ đến Việt Nam", Stephane Salin nói.

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại Pháp và các đại biểu đã chứng kiến Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Hà Nội giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội với Hội Doanh nhân Việt Nam - Pháp; Biên bản hợp tác giữa Công ty Athena Việt Nam và Công ty Ma Ville a du Talent của Pháp.

Trước đó cùng ngày, đoàn thành phố Hà Nội đã làm việc với lãnh đạo vùng Iles de France; trao đổi chuyên sâu về các kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, quản lý, phát triển hạ tầng đô thị và hệ thống giao thông công cộng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tại Ấn Độ
Lào Cai xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tại Ấn Độ

VOV.VN - Sáng 25/7, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Phòng Thương mại Công nghiệp các Nhà nhập khẩu Ấn Độ tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch Lào Cai - Ấn Độ”.

Lào Cai xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tại Ấn Độ

Lào Cai xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tại Ấn Độ

VOV.VN - Sáng 25/7, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Phòng Thương mại Công nghiệp các Nhà nhập khẩu Ấn Độ tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch Lào Cai - Ấn Độ”.

Hòa Bình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Thái Lan
Hòa Bình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Thái Lan

VOV.VN - Nhằm quảng bá tiềm năng và thế mạnh, thu hút đầu tư, thương mại và khách du lịch Thái Lan đến tỉnh Hòa Bình, chiều 17/7, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Hòa Bình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Thái Lan

Hòa Bình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Thái Lan

VOV.VN - Nhằm quảng bá tiềm năng và thế mạnh, thu hút đầu tư, thương mại và khách du lịch Thái Lan đến tỉnh Hòa Bình, chiều 17/7, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Tỉnh Bình Phước xúc tiến thương mại và đầu tư tại Australia
Tỉnh Bình Phước xúc tiến thương mại và đầu tư tại Australia

VOV.VN - Bình Phước hiện đang là một địa điểm hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh lên tới hơn 3,5 tỷ USD.

Tỉnh Bình Phước xúc tiến thương mại và đầu tư tại Australia

Tỉnh Bình Phước xúc tiến thương mại và đầu tư tại Australia

VOV.VN - Bình Phước hiện đang là một địa điểm hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh lên tới hơn 3,5 tỷ USD.