Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Đấu tranh là đặc điểm rõ nét của ngoại giao Trung Quốc

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Đại hội XX hôm nay (20/10), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc nhấn mạnh, đấu tranh là đặc điểm rõ nét của ngoại giao nước này.

Đánh giá về ngoại giao Trung Quốc 10 năm qua, ông Mã Triều Húc cho biết, trong 10 năm bước vào thời đại mới, tổng số quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đã tăng từ 172 lên 181, số cặp quan hệ đối tác với các quốc gia và tổ chức khu vực trên thế giới đã tăng từ 41 lên 113.

Nước này đã thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới với Nga; đưa ra định hướng quan hệ với Mỹ dựa trên 3 nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng; xây dựng mối quan hệ đối tác hòa bình, tăng trưởng, cải cách và văn minh với Liên minh châu Âu (EU); điểm tựa chiến lược trong quan hệ với các nước láng giềng ngày càng được củng cố, đoàn kết hợp tác với các nước đang phát triển ngày càng trở nên chặt chẽ hơn.

Ông Mã Triều Húc khẳng định, “dám đấu tranh và giỏi đấu tranh” là truyền thống và đặc điểm rõ nét của ngoại giao Trung Quốc. “Trước sự ngăn cản trấn áp và can thiệp phi lý từ bên ngoài, chúng tôi đã triển khai các cuộc đấu tranh đối đầu gay gắt và kiên quyết mạnh mẽ". Nhờ vậy Trung Quốc đã củng cố được cục diện công nhận nguyên tắc “Một Trung Quốc” trên trường quốc tế, ngăn chặn được “sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc của Hong Kong”, cũng như “sự tấn công bôi nhọ của các thế lực chống đối” nhằm vào Trung Quốc, quan chức này nhấn mạnh. 

Ông Mã Triều Húc dẫn nhận định trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, sự phát triển của nước này đã bước vào thời kỳ mà “thời cơ chiến lược và nguy cơ thách thức cùng tồn tại, các nhân tố bất định khó lường gia tăng”, do vậy, ngoại giao Trung Quốc phải kiên trì phát huy tinh thần đấu tranh. Ông nhấn mạnh: “Trên hành trình mới, ngoại giao Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đấu tranh, nâng cao bản lĩnh đấu tranh, luôn đứng ở tuyến đầu để bảo vệ lợi ích quốc gia và phẩm giá dân tộc”.

Những năm gần đây, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã trở nên chủ động hơn khi liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội phương Tây để bảo vệ quan điểm của quốc gia mình. Đánh giá về những thay đổi của ngoại giao Trung Quốc trong 10 năm qua, ông Kim Xán Vinh, giáo sư Học viện Quan hệ Quốc tế Đại học Nhân dân Trung Quốc, trong một phát biểu mới đây cho rằng, với định vị mới là “nước lớn thế giới” thay vì “nước lớn khu vực” như trước đây, phong cách ngoại giao của nước này đã thay đổi từ cách tiếp cận “ngoại giao phản ứng” (Reactive approach diplomacy) sang mạnh dạn tích cực hơn kể từ sau Đại hội XVIII./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ không sao chép chế độ chính trị của nước khác
Trung Quốc sẽ không sao chép chế độ chính trị của nước khác

VOV.VN - Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không sao chép chế độ chính trị của nước khác, nhưng sẽ tiếp tục đi sâu trao đổi kinh nghiệm quản lý đất nước với các chính đảng nước ngoài.

Trung Quốc sẽ không sao chép chế độ chính trị của nước khác

Trung Quốc sẽ không sao chép chế độ chính trị của nước khác

VOV.VN - Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không sao chép chế độ chính trị của nước khác, nhưng sẽ tiếp tục đi sâu trao đổi kinh nghiệm quản lý đất nước với các chính đảng nước ngoài.

Đoàn Chủ tịch Đại hội XX Trung Quốc bàn công tác nhân sự
Đoàn Chủ tịch Đại hội XX Trung Quốc bàn công tác nhân sự

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX) chiều nay (18/10) đã họp phiên thứ 2 bàn về công tác nhân sự.

Đoàn Chủ tịch Đại hội XX Trung Quốc bàn công tác nhân sự

Đoàn Chủ tịch Đại hội XX Trung Quốc bàn công tác nhân sự

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX) chiều nay (18/10) đã họp phiên thứ 2 bàn về công tác nhân sự.

Hơn 80.000 người chủ động ra đầu thú kể từ Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc
Hơn 80.000 người chủ động ra đầu thú kể từ Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Đã có 207.000 người đứng đầu các cấp, hơn 60 Ủy viên Trung ương và Ủy viên dự khuyết Đảng Cộng sản Trung Quốc bị điều tra xử lý trong 10 năm qua, trong khi có hơn 80.000 người đã chủ động ra đầu thú kể từ Đại hội XIX.

Hơn 80.000 người chủ động ra đầu thú kể từ Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc

Hơn 80.000 người chủ động ra đầu thú kể từ Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Đã có 207.000 người đứng đầu các cấp, hơn 60 Ủy viên Trung ương và Ủy viên dự khuyết Đảng Cộng sản Trung Quốc bị điều tra xử lý trong 10 năm qua, trong khi có hơn 80.000 người đã chủ động ra đầu thú kể từ Đại hội XIX.

Trung Quốc đề xuất chiến lược mới ở đại hội XX
Trung Quốc đề xuất chiến lược mới ở đại hội XX

VOV.VN - Đại hội đảng lần thứ XX của Trung Quốc là sự kiện rất quan trọng nhằm xác định nhiệm vụ chiến lược của Trung Quốc trong 5 năm tới và xa hơn nữa, hướng tới mục tiêu “xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại và phục hưng dân tộc”.

Trung Quốc đề xuất chiến lược mới ở đại hội XX

Trung Quốc đề xuất chiến lược mới ở đại hội XX

VOV.VN - Đại hội đảng lần thứ XX của Trung Quốc là sự kiện rất quan trọng nhằm xác định nhiệm vụ chiến lược của Trung Quốc trong 5 năm tới và xa hơn nữa, hướng tới mục tiêu “xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại và phục hưng dân tộc”.