Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở

VOV.VN - Ngày 14/4, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở. Xét nghiệm này có thể phát hiện các hợp chất hóa học liên quan tới virus SARS-CoV-2 trong hơi thở.

FDA cho biết, bộ xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở, có kích thước bằng một va li xách tay, có thể được sử dụng tại các phòng khám và các điểm xét nghiệm di động. Bộ xét nghiệm này có thể cho kết quả chỉ sau chưa đầy 3 phút.

Phương pháp xét nghiệm này tách rời và xác định các hỗn hợp hóa học nhằm phát hiện 5 hợp chất hóa học liên quan tới virus SARS-CoV-2. Một nghiên cứu trước đây cho thấy tỷ lệ xác định chính xác của bộ xét nghiệm này là hơn 91% đối với các mẫu bệnh dương tính và gần 100% đối với các mẫu âm tính.

Một tỷ lệ tương tự cũng được ghi nhận trong một nghiên cứu tập trung vào biến thể Omicron. Tuy nhiên, theo FDA, kết quả dương tính vẫn cần được xác nhận thông qua xét nghiệm PCR./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét nghiệm Covid-19 tại Australia có kết quả chính xác trong 30 phút
Xét nghiệm Covid-19 tại Australia có kết quả chính xác trong 30 phút

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu của Australia vừa tìm ra phương pháp có thể xét nghiệm Covid-19 có kết quả chính xác trong 30 phút.

Xét nghiệm Covid-19 tại Australia có kết quả chính xác trong 30 phút

Xét nghiệm Covid-19 tại Australia có kết quả chính xác trong 30 phút

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu của Australia vừa tìm ra phương pháp có thể xét nghiệm Covid-19 có kết quả chính xác trong 30 phút.

Campuchia kêu gọi người mắc Covid-19 xét nghiệm PCR
Campuchia kêu gọi người mắc Covid-19 xét nghiệm PCR

VOV.VN - Trước thông tin nước láng giềng Thái Lan ghi nhận các trường hợp nhiễm hai loại virus tái tổ hợp mới thuộc biến thể Omicron, BA.1 và BA.2, Bộ Y tế Campuchia đang kêu gọi tất cả những người bị mắc Covid-19 đi xét nghiệm PCR.

Campuchia kêu gọi người mắc Covid-19 xét nghiệm PCR

Campuchia kêu gọi người mắc Covid-19 xét nghiệm PCR

VOV.VN - Trước thông tin nước láng giềng Thái Lan ghi nhận các trường hợp nhiễm hai loại virus tái tổ hợp mới thuộc biến thể Omicron, BA.1 và BA.2, Bộ Y tế Campuchia đang kêu gọi tất cả những người bị mắc Covid-19 đi xét nghiệm PCR.

Australia bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với người nhập cảnh
Australia bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với người nhập cảnh

VOV.VN - Các chuyên gia tiêm chủng Australia khuyến nghị những đối tượng dễ bị tổn thương nên tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư trước khi mùa đông đến. Đồng thời, nước này cũng loại bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với những người chuẩn bị nhập cảnh.

Australia bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với người nhập cảnh

Australia bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với người nhập cảnh

VOV.VN - Các chuyên gia tiêm chủng Australia khuyến nghị những đối tượng dễ bị tổn thương nên tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư trước khi mùa đông đến. Đồng thời, nước này cũng loại bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với những người chuẩn bị nhập cảnh.

Trung Quốc không còn yêu cầu xét nghiệm Covid-19 hàng loạt
Trung Quốc không còn yêu cầu xét nghiệm Covid-19 hàng loạt

VOV.VN - Cơ quan y tế Trung Quốc đã không còn yêu cầu các địa phương tiến hành “xét nghiệm toàn dân” mà chỉ xét nghiệm theo khu vực.

Trung Quốc không còn yêu cầu xét nghiệm Covid-19 hàng loạt

Trung Quốc không còn yêu cầu xét nghiệm Covid-19 hàng loạt

VOV.VN - Cơ quan y tế Trung Quốc đã không còn yêu cầu các địa phương tiến hành “xét nghiệm toàn dân” mà chỉ xét nghiệm theo khu vực.