Tân Thủ tướng Slovakia tuyên bố dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tuyên bố sẽ dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời hối thúc các bên ngừng các hành động thù địch ngay lập tức. Ông cũng khẳng định sẽ không ủng hộ thêm các lệnh trừng phạt Moscow nếu các hành động đó gây hại cho Slovakia.

Phát biểu tại cuộc họp của ủy ban Quốc hội về các vấn đề châu Âu ngày 26/10, ông Fico cho biết: "Với tư cách là một Thủ tướng, tôi sẽ không ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine". Ông cũng giải thích về lập trường của chính phủ nước này, theo đó "chấm dứt ngay lập tức các chiến dịch quân sự là giải pháp tốt nhất chúng ta có thể làm cho Ukraine".

Ông Fico hối thúc châu Âu chuyển từ "một nhà cung cấp vũ khí sang nhà kiến tạo hòa bình", cho rằng Nga và Ukraine nên đàm phán hòa bình cho 10 năm tới thay vì gây thương vong cho nhau mà không đạt được bất kỳ kết quả nào.

Ông cũng chỉ ra khả năng Nga rút khỏi các vùng lãnh thổ nước này đã sáp nhập như Crimea, Cộng hòa nhân dân Donetsk, Cộng hòa nhân dân Lugansk, Kherson và Zaporozhye, là phi thực tế.

Tân Thủ tướng Slovakia khẳng định trong chuyến thăm 2 ngày tới Brussels để tham gia vào một Hội nghị Thượng đỉnh của EU tập trung vào xung đột ở Ukraine rằng, ông sẽ bác bỏ bất kỳ đề xuất nào gia tăng trừng phạt Nga do các nước vùng Baltic đưa ra, trừ khi có một phân tích chi tiết về tác động của những biện pháp này lên Slovakia.

"Nếu các lệnh trừng phạt gây hại cho chúng tôi thì tôi nghĩ không có lý do gì để ủng hộ chúng", Thủ tướng Fico nhận định.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022, Slovakia là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine, đồng thời cung cấp vũ khí và thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Nga.

Tuy nhiên, quốc gia này đã chính thức dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine đầu tháng này sau khi đảng Dân chủ Xã hội Slovakia của ông Fico giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 9. Đảng của ông Fico đã tuyên bố sẽ không cung cấp "một viên đạn nào cho Ukraine" và phản đối việc tiếp tục leo thang căng thẳng với Nga.

"Slovakia và người dân có những vấn đề lớn hơn là Ukraine", ông Fico tuyên bố sau khi đảng của ông giành chiến thắng, đồng thời cho biết Slovakia chỉ hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách Nga kết hợp “rồng lửa” S-400 và máy bay A-50 hạ gục chiến đấu cơ Ukraine
Cách Nga kết hợp “rồng lửa” S-400 và máy bay A-50 hạ gục chiến đấu cơ Ukraine

VOV.VN - Nga vừa tuyên bố các lực lượng của nước này đã sử dụng hệ thống phòng không S-400 kết hợp với máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AWACS) A-50 để bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine.

Cách Nga kết hợp “rồng lửa” S-400 và máy bay A-50 hạ gục chiến đấu cơ Ukraine

Cách Nga kết hợp “rồng lửa” S-400 và máy bay A-50 hạ gục chiến đấu cơ Ukraine

VOV.VN - Nga vừa tuyên bố các lực lượng của nước này đã sử dụng hệ thống phòng không S-400 kết hợp với máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AWACS) A-50 để bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine.

Không chiến Nga - Ukraine trở thành xung đột tiêu hao không hồi kết
Không chiến Nga - Ukraine trở thành xung đột tiêu hao không hồi kết

VOV.VN - Khi giao tranh trên bộ giữa Nga và Ukraine trở thành cuộc xung đột tiêu hao thì mặt trận trên không cũng vậy.

Không chiến Nga - Ukraine trở thành xung đột tiêu hao không hồi kết

Không chiến Nga - Ukraine trở thành xung đột tiêu hao không hồi kết

VOV.VN - Khi giao tranh trên bộ giữa Nga và Ukraine trở thành cuộc xung đột tiêu hao thì mặt trận trên không cũng vậy.

Ba Lan thiếu lao động khi làn sóng người Ukraine di cư sang Đức tăng lên
Ba Lan thiếu lao động khi làn sóng người Ukraine di cư sang Đức tăng lên

VOV.VN - Sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Ba Lan là nơi dừng chân đầu tiên của hầu hết người tị nạn Ukraine. Tuy nhiên, 18 tháng trôi qua, nhiều người đã rời đi làm việc ở các nước EU khác, chẳng hạn như Đức. Điều này khiến Ba Lan phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động.

Ba Lan thiếu lao động khi làn sóng người Ukraine di cư sang Đức tăng lên

Ba Lan thiếu lao động khi làn sóng người Ukraine di cư sang Đức tăng lên

VOV.VN - Sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Ba Lan là nơi dừng chân đầu tiên của hầu hết người tị nạn Ukraine. Tuy nhiên, 18 tháng trôi qua, nhiều người đã rời đi làm việc ở các nước EU khác, chẳng hạn như Đức. Điều này khiến Ba Lan phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động.

Cựu cố vấn của ông Zelensky dự đoán Ukraine khó giữ được Avdiivka
Cựu cố vấn của ông Zelensky dự đoán Ukraine khó giữ được Avdiivka

VOV.VN - Một cựu cố vấn của Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng lực lượng Ukraine sẽ không thể giữ vững thành phố Avdiivka, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt giữa Moscow và Kiev.

Cựu cố vấn của ông Zelensky dự đoán Ukraine khó giữ được Avdiivka

Cựu cố vấn của ông Zelensky dự đoán Ukraine khó giữ được Avdiivka

VOV.VN - Một cựu cố vấn của Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng lực lượng Ukraine sẽ không thể giữ vững thành phố Avdiivka, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt giữa Moscow và Kiev.

Lính dù Nga triển khai UAV cảm tử tập kích một loạt cứ điểm của Ukraine
Lính dù Nga triển khai UAV cảm tử tập kích một loạt cứ điểm của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/10 công bố video cho thấy lực lượng lính dù của nước này tại Novorossiysk sử dụng máy bay không người lái cảm tử tấn công các cứ điểm của quân đội Ukraine theo hướng Zaporizhzhia.

Lính dù Nga triển khai UAV cảm tử tập kích một loạt cứ điểm của Ukraine

Lính dù Nga triển khai UAV cảm tử tập kích một loạt cứ điểm của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/10 công bố video cho thấy lực lượng lính dù của nước này tại Novorossiysk sử dụng máy bay không người lái cảm tử tấn công các cứ điểm của quân đội Ukraine theo hướng Zaporizhzhia.