Du khách ùn ùn đi lễ đầu xuân, Lào Cai phòng, chống dịch thế nào?

VOV.VN - Mặc dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã kết thúc, nhưng mỗi ngày vẫn có cả vạn du khách ùn ùn đổ về các điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Lào Cai để đi lễ đầu năm, đặt ra yêu cầu cao đối với địa phương này trong công tác phòng, chống dịch.

Đền Bảo Hà những ngày đầu xuân không có hội nhưng vẫn “đông như trẩy hội”. Du khách thập phương, người cầu may, người cầu an, người ghé vãn cảnh đền, hầu hết tất cả đều thực hiện các thông báo, nội quy phòng, chống dịch do Ban Quản lý đền đưa ra.

Du khách Lương Quang Thiện đến từ Hải Dương chia sẻ: "Tôi lần đầu tiên đến đây, tới đền Bảo Hà thì chúng tôi thấy rằng lễ tiết, xây dựng ở khu vực đền rất tốt, sạch sẽ, an ninh bảo vệ đến nơi đến chốn, ra vào có nước sát khuẩn, tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, hồ hởi khi đi lễ đền".

Ngoài bảo đảm an ninh trật tự, nhiệm vụ phòng, chống dịch tại đền Bảo Hà dịp đầu xuân năm nay cũng đang phải ưu tiên hàng đầu, bởi nơi thờ danh tướng Hoàng Bảy luôn là điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách nhất ở Lào Cai.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Trưởng Ban Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch huyện Bảo Yên nói: "Ban Quản lý Di tích thường xuyên cho phát hệ thống tuyên truyền trên loa, nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách khi vào đền, sau khi vào đền hành lễ thì không tập trung lâu trong khu vực thờ tự".

Kể từ Tết Nguyên đán đến nay, hệ thống du lịch tâm linh ở Lào Cai đã thu hút được trên 100.000 lượt du khách, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2021. Các điểm đến hấp dẫn nhất chủ yếu nằm tại huyện Bảo Yên nơi có di tích quốc gia đền Bảo Hà, đền Cô Tân An; kế đến là thành phố Lào Cai với di tích quốc gia đền Thượng, đền Mẫu. Đây là tín hiệu vui đầu năm của ngành du lịch địa phương, nhưng cũng là thách thức đối với cơ quan quản lý khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: "Chúng tôi yêu cầu tất cả địa phương và các Ban Quản lý di tích đều phải xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống dịch trong tổ chức các hoạt động; lưu ý phương án xử lý khi có tình huống như khi có trường hợp nghi nhiễm hay xuất hiện F0".

Trước xu hướng đông đảo người dân, du khách du xuân, đi lễ đầu năm, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cũng tổ chức các đoàn cán bộ trực tiếp đi kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các điểm di tích; đồng thời tăng cường quản lý không để xảy ra tiêu cực trong hoạt động du lịch tâm linh.

Cập nhật từ Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Lào Cai cũng cho thấy, số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận tại địa phương đang có xu hướng gia tăng mạnh trong những ngày gần đây, cụ thể: ngày 8/2 (tức mồng 8 Tết) là 199 ca; ngày 9/2 (tức mồng 9 Tết) là 409 ca, cao nhất từ trước đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Lào Cai thu trên 400 tỷ đồng sau kỳ nghỉ Tết
Du lịch Lào Cai thu trên 400 tỷ đồng sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Với gần 100.000 lượt du khách đến trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngành du lịch Lào Cai đã thu về trên 400 tỷ đồng thông qua hoạt động dịch vụ. Đây là tín hiệu vui đầu năm cho ngành du lịch địa phương.

Du lịch Lào Cai thu trên 400 tỷ đồng sau kỳ nghỉ Tết

Du lịch Lào Cai thu trên 400 tỷ đồng sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Với gần 100.000 lượt du khách đến trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngành du lịch Lào Cai đã thu về trên 400 tỷ đồng thông qua hoạt động dịch vụ. Đây là tín hiệu vui đầu năm cho ngành du lịch địa phương.

Hốp khzồng mềnh pầu - uống bùa thông minh ngày Tết của người Dao đỏ Lào Cai
Hốp khzồng mềnh pầu - uống bùa thông minh ngày Tết của người Dao đỏ Lào Cai

VOV.VN - Đồng bào Dao Đỏ ở Lào Cai không có phong tục đón giao thừa như các nhóm người Dao khác, mà chỉ thức dậy thật sớm vào sáng mồng 1 Tết uống bùa thông minh, mà bà con gọi là "Hốp khzồng mềnh pầu".

Hốp khzồng mềnh pầu - uống bùa thông minh ngày Tết của người Dao đỏ Lào Cai

Hốp khzồng mềnh pầu - uống bùa thông minh ngày Tết của người Dao đỏ Lào Cai

VOV.VN - Đồng bào Dao Đỏ ở Lào Cai không có phong tục đón giao thừa như các nhóm người Dao khác, mà chỉ thức dậy thật sớm vào sáng mồng 1 Tết uống bùa thông minh, mà bà con gọi là "Hốp khzồng mềnh pầu".

Người dân vùng cao Lào Cai mổ lợn đón Tết.
Người dân vùng cao Lào Cai mổ lợn đón Tết.

VOV.VN - Những ngày này, đồng bào các dân tộc vùng cao Lào Cai đang rộn ràng đón Tết. Dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa vật dụng mới hay đơn giản là chuẩn bị thêm ít củi đun...nhưng đặc biệt là không thể thiếu việc mổ lợn ăn Tết.

Người dân vùng cao Lào Cai mổ lợn đón Tết.

Người dân vùng cao Lào Cai mổ lợn đón Tết.

VOV.VN - Những ngày này, đồng bào các dân tộc vùng cao Lào Cai đang rộn ràng đón Tết. Dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa vật dụng mới hay đơn giản là chuẩn bị thêm ít củi đun...nhưng đặc biệt là không thể thiếu việc mổ lợn ăn Tết.