Trung Quốc cử 3 tàu hộ vệ tên lửa tham gia tập trận chung với Nga và Nam Phi

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 19/2 cho biết, nước này cử 3 tàu hộ vệ tham gia cuộc tập trận chung với Nga và Nam Phi từ ngày 20/2-27/2.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nêu rõ, hải quân Trung Quốc, Nga và Nam Phi tổ chức tập trận chung lần thứ hai trên vùng biển và vùng trời phía Đông thành phố Durban đến vịnh Richards của Nam Phi, dựa trên nhất trí chung đạt được giữa ba nước. Nội dung cuộc tập trận là “Hành động chung bảo vệ an toàn hàng hải và các hoạt động kinh tế trên biển”.

Phía Trung Quốc cử tàu hộ vệ tên lửa 052D Hoài Nam (Huainan), tàu hộ vệ tên lửa 054A Nhật Chiếu (Rizhao) và tàu tiếp tế tổng hợp 903 Kekexilihu thực hiện nhiệm vụ hộ tống đợt thứ 42 ở Vịnh Aden tham gia cuộc tập trận lần này.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận chung sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh giữa các nước BRICS, nâng cao năng lực của các bên tham gia trong việc cùng nhau duy trì an ninh trên biển.

Đây là lần thứ hai ba nước tổ chức tập trận chung kể từ năm 2019. Trong cuộc tập trận chung trên biển đầu tiên, Trung Quốc đã cử tàu hộ vệ tên lửa Duy Phường (Weifang) làm nhiệm vụ hộ tống đợt thứ 33 ở Vịnh Aden tham gia. Các tàu Hoài Nam và Nhật Chiếu đều là lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ hộ tống ở Vịnh Aden.

Theo chuyên gia nước này, tàu Hoài Nam là tàu khu trục “kéo dài” của tàu Type 052D, tương đương với tàu Type 052D Pro, được tăng cường sức bền và khả năng chống ngầm, đồng thời có khả năng tác chiến và hỗ trợ tổng hợp mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển và vùng trời phía Đông thành phố Durban đến vịnh Richards của Nam Phi, cách xa bờ biển, do vậy giúp rèn luyện tính hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia cuộc tập trận của ba nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga
Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield ngày 19/2 đã cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga.

Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga

Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield ngày 19/2 đã cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga.

Trung Quốc sắp ra văn kiện lập trường về khủng hoảng Ukraine
Trung Quốc sắp ra văn kiện lập trường về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 18/2, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị tiếp tục kêu gọi hòa bình và đối thoại cho xung đột Ukraine, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ đưa ra văn kiện lập trường về giải pháp chính trị nhân dịp tròn một năm xảy ra cuộc khủng hoảng này.

Trung Quốc sắp ra văn kiện lập trường về khủng hoảng Ukraine

Trung Quốc sắp ra văn kiện lập trường về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 18/2, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị tiếp tục kêu gọi hòa bình và đối thoại cho xung đột Ukraine, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ đưa ra văn kiện lập trường về giải pháp chính trị nhân dịp tròn một năm xảy ra cuộc khủng hoảng này.

Mỹ không muốn xung đột và tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc
Mỹ không muốn xung đột và tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18/2 đã có cuộc gặp với ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc bên lề hội nghị an ninh Munich ở Đức.

Mỹ không muốn xung đột và tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc

Mỹ không muốn xung đột và tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18/2 đã có cuộc gặp với ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc bên lề hội nghị an ninh Munich ở Đức.

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?
Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

VOV.VN - Năng lực công nghệ gia tăng mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành một trong các vấn đề trong quan hệ song phương giữa nước này và Mỹ.

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

VOV.VN - Năng lực công nghệ gia tăng mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành một trong các vấn đề trong quan hệ song phương giữa nước này và Mỹ.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế
Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Mỹ phủ nhận thua kém Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh
Mỹ phủ nhận thua kém Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ nhận định Mỹ đang lạc hậu so với Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh. Họ cho hay, Lầu Năm Góc nhìn nhận vũ khí này theo cách khác với các đối thủ của mình.

Mỹ phủ nhận thua kém Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh

Mỹ phủ nhận thua kém Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ nhận định Mỹ đang lạc hậu so với Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh. Họ cho hay, Lầu Năm Góc nhìn nhận vũ khí này theo cách khác với các đối thủ của mình.

Cuộc chiến Ukraine không chia rẽ quan hệ Trung Quốc - EU
Cuộc chiến Ukraine không chia rẽ quan hệ Trung Quốc - EU

VOV.VN - Dù EU không hài lòng trước thái độ của Trung Quốc đối với cuộc chiến EU, nhìn tổng thể, EU vẫn sẽ tăng cường quan hệ với Trung Quốc vì nhiều lý do.

Cuộc chiến Ukraine không chia rẽ quan hệ Trung Quốc - EU

Cuộc chiến Ukraine không chia rẽ quan hệ Trung Quốc - EU

VOV.VN - Dù EU không hài lòng trước thái độ của Trung Quốc đối với cuộc chiến EU, nhìn tổng thể, EU vẫn sẽ tăng cường quan hệ với Trung Quốc vì nhiều lý do.