Gây tai nạn chết 2 người, đại ca gọi đàn em nhận tội thay

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Trọng Mười bị khởi tố về hành vi gây tai nạn giao thông rồi gọi đàn em nhận tội thay.

Sáng nay (29/10), Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông tin, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Mười (biệt danh Mười Thu, 42 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. 

Theo điều tra, chiều ngày 8/10, Mười Thu điều khiển ô tô mang biển số 51H-358.64 lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương, thuộc phường An Bình, thành phố Dĩ An. Khi đến gần hẻm 376, đường Nguyễn Tri Phương, xe ô tô do Mười Thu điều khiển tông thẳng vào 2 xe máy chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến T.Đ.T (18 tuổi, quê Quảng Trị) và T.N.A (27 tuổi, quê Nghệ An) tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, Mười Thu rời hiện trường và gọi điện cho Đặng Quang Anh (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) đến nhận tội.

Tuy nhiên, qua trích xuất camera nhà người dân bên đường và căn cứ vào các chứng cứ, lời khai nhân chứng, cơ quan công an xác định, Mười Thu mới chính là người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ gây tai nạn. Trước những bằng chứng xác thực, Mười Thu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chiếc xe gây tai nạn được mua vào đầu tháng 10/2020. 

Theo hồ sơ công an, Mười Thu là đại ca giang hồ khét tiếng ở TP.HCM và Bình Dương, từng có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không khởi tố vụ Phó Chi cục Hải quan ở Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ chạy
Không khởi tố vụ Phó Chi cục Hải quan ở Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ chạy

VOV.VN - Suốt quá trình điều tra, ông Vệ không thừa nhận mình là người điều khiển xe ô tô 93A - 160.78 gây tai nạn giao thông.

Không khởi tố vụ Phó Chi cục Hải quan ở Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ chạy

Không khởi tố vụ Phó Chi cục Hải quan ở Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ chạy

VOV.VN - Suốt quá trình điều tra, ông Vệ không thừa nhận mình là người điều khiển xe ô tô 93A - 160.78 gây tai nạn giao thông.

Gây tai nạn rồi bỏ chạy, khi bị bắt vẫn ngồi lắc lư trên xe
Gây tai nạn rồi bỏ chạy, khi bị bắt vẫn ngồi lắc lư trên xe

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe 5 chỗ điều khiển xe bỏ chạy. CSGT và người dân truy đuổi gần 4 km mới bắt được nhưng tài xế cố thủ, ngồi lắc lư trên xe.

Gây tai nạn rồi bỏ chạy, khi bị bắt vẫn ngồi lắc lư trên xe

Gây tai nạn rồi bỏ chạy, khi bị bắt vẫn ngồi lắc lư trên xe

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe 5 chỗ điều khiển xe bỏ chạy. CSGT và người dân truy đuổi gần 4 km mới bắt được nhưng tài xế cố thủ, ngồi lắc lư trên xe.