Dinh Độc Lập và các điểm vui chơi ở TP.HCM đông khách trong ngày 30/4

VOV.VN - Hôm nay (30/4), ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, tại TP.HCM, các di tích lịch sử như Dinh Độc Lập - Hội trường Thống Nhất hay các điểm vui chơi, giải trí, đón đông đảo người dân, du khách.

 

Tìm về Dinh Độc Lập trong ngày lịch sử

Địa điểm được nhiều người dân và du khách lựa chọn tham quan nhất trong ngày 30/4 là Dinh Độc Lập - Hội trường Thống Nhất.

Cựu chiến binh Trần Đình Sơn, 74 tuổi, ngụ tại Quận 3 cho biết, cứ mỗi dịp lễ lớn như ngày Ngày giải phóng miền Nam 30/4, Quốc khánh 2/9, ông đều đến thăm các di tích lịch sử, dâng hương tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh cho đất nước: "Năm nào, tôi cũng đi hết đó, tới đây rồi ghé lên địa đạo Củ Chi để ôn lại kỷ niệm xưa, thăm anh chị em. Ngày kỷ niệm giải phóng 30/4 là ngày tràn ngập niềm vui và quá cảm động, không nghĩ là mình còn sống đến tận bây giờ".

Đông đảo người dân cả nước và du khách quốc tế đến TP.HCM dịp này cũng chọn Dinh Độc Lập để tham quan, tìm hiểu về lịch sử của dân tộc. Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều người vẫn xếp hàng dài mua vé vào cổng để được tham quan.

Chị Phạm Thùy Linh, 28 tuổi, quê Nam Định cùng em gái đang chờ tham quan Dinh Độc Lập nói: "Năm nay em thấy hơi bất ngờ vì nơi đây đông đúc. Em nhận thấy mọi người vẫn luôn biết ơn tới những con người đã từng chiến đấu ngày xưa, không quên đi lịch sử. Em cũng rất hay nghe về lịch sử, em nghe youtube, mạng xã hội… Những ngày này em rất mong chờ và cảm thấy tự hào".

Các điểm du lịch đông đúc

Trong khi đó, tại các điểm du lịch, vui chơi giải trí, như: Thảo Cầm Viên, Bưu điện Thành phố (Quận 1), Khu du lịch Suối Tiên (TP. Thủ Đức), Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11)... du khách nườm nượp tới tham quan, vui chơi. Trong những ngày lễ, các địa điểm này tổ chức nhiều chương trình thú vị, đặc sắc với lượng khách đông gấp 3-4 lần so với ngày thường.

Đặc biệt, trong ngày hôm qua và hôm nay, người dân và du khách cũng lần đầu tiên được tham quan trụ sở HĐND - UBND TP.HCM. Đây là một di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia có tuổi đời hơn 100 năm.       

Tranh thủ những ngày nghỉ lễ, anh Dương Quốc Tuấn, 35 tuổi, ngụ tại Quận 7 đưa vợ và con gái 7 tuổi tới một số địa điểm trong thành phố để vui chơi và cũng có thêm kiến thức:  "Tôi muốn cho con tôi tới Thảo Cầm Viên để bé biết về các loại thú từ lúc còn nhỏ. Thứ hai là đưa bé tới Bảo tàng lịch sử để cho biết vì sao mình có được đất nước Việt Nam này, đất nước Việt Nam mình từ xưa tới giờ như thế nào".

Tối nay, từ 21h - 21h15, người dân và du khách tại TP.HCM cũng sẽ được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tại hai địa điểm là đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức) và Khu du lịch Đầm Sen (Quận 11)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các cơ sở lưu trú Quảng Ninh đạt khoảng 70% công suất buồng phòng dịp nghỉ lễ
Các cơ sở lưu trú Quảng Ninh đạt khoảng 70% công suất buồng phòng dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Là 1 trong những điểm đến yêu thích trên bản đồ du lịch nội địa nhưng thời điểm hiện tại, nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vẫn còn không ít phòng trống.

Các cơ sở lưu trú Quảng Ninh đạt khoảng 70% công suất buồng phòng dịp nghỉ lễ

Các cơ sở lưu trú Quảng Ninh đạt khoảng 70% công suất buồng phòng dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Là 1 trong những điểm đến yêu thích trên bản đồ du lịch nội địa nhưng thời điểm hiện tại, nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vẫn còn không ít phòng trống.

Vé máy bay giờ chót dịp lễ 30/04 giảm giá sốc, công ty du lịch và người dân nói gì?
Vé máy bay giờ chót dịp lễ 30/04 giảm giá sốc, công ty du lịch và người dân nói gì?

VOV.VN - Sau một thời gian dài leo cao, giá vé máy bay bất ngờ giảm mạnh ngay sát dịp lễ 30/4, thậm chí giảm 30 - 40% so với cách nay nhiều tháng, đã gây “choáng váng” cho các đại lý vé máy bay, các công ty du lịch và những người lỡ ôm vé.

Vé máy bay giờ chót dịp lễ 30/04 giảm giá sốc, công ty du lịch và người dân nói gì?

Vé máy bay giờ chót dịp lễ 30/04 giảm giá sốc, công ty du lịch và người dân nói gì?

VOV.VN - Sau một thời gian dài leo cao, giá vé máy bay bất ngờ giảm mạnh ngay sát dịp lễ 30/4, thậm chí giảm 30 - 40% so với cách nay nhiều tháng, đã gây “choáng váng” cho các đại lý vé máy bay, các công ty du lịch và những người lỡ ôm vé.

Hành trình trái xoài Đồng Tháp từng bước khẳng định vị thế, thương hiệu
Hành trình trái xoài Đồng Tháp từng bước khẳng định vị thế, thương hiệu

VOV.VN - Xoài là một trong 5 ngành hàng chủ lực của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, diện tích trồng xoài của Đồng Tháp khoảng 14.000 ha, với sản lượng gần 140.000 tấn, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, New Zealand và châu Âu.

Hành trình trái xoài Đồng Tháp từng bước khẳng định vị thế, thương hiệu

Hành trình trái xoài Đồng Tháp từng bước khẳng định vị thế, thương hiệu

VOV.VN - Xoài là một trong 5 ngành hàng chủ lực của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, diện tích trồng xoài của Đồng Tháp khoảng 14.000 ha, với sản lượng gần 140.000 tấn, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, New Zealand và châu Âu.