Giả danh luật sư để lừa đảo

VOV.VN - Thời gian gần đây, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo, một số đối tượng lập các tài khoản mạng xã hội giả danh luật sư đăng bài hỗ trợ nạn nhân thu hồi tiền lừa đảo.

Thay vì ra cơ quan công an trình báo sự việc, nhiều người dân bị lừa đảo qua mạng đã lựa chọn liên hệ các tài khoản giả danh luật sư với mong muốn được thu hồi tiền lừa đảo. Để thu hồi số tiền đã mất, "luật sư giả" sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển trước tiền "dịch vụ pháp lý". Vì nhẹ dạ cả tin, vì hy vọng lấy lại được số tiền đã mất, các nạn nhân lại tiếp tục rơi vào cái bẫy của các đối tượng lừa đảo. Chỉ đến khi không thể liên hệ với các đối tượng này, nạn nhân mới gọi điện hoặc đến các công ty, văn phòng luật để xác minh và rồi tá hỏa nhận ra mình lại bị lừa lần nữa.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Công ty luật Phúc Khánh Hưng cho biết, trong một tháng trở lại đây, liên tục nhận được điện thoại của các nạn nhân ở nhiều tỉnh thành trên cả nước hỏi về việc công ty hứa hỗ trợ, thu hồi tiền treo trên các ứng dụng, các nền tảng mạng xã hội trong khi công ty không hề biết gì về chuyện này.

"Tôi thật sự đau lòng vì tình trạng mượn danh các luật sư như chúng tôi để lừa dối người dân, rồi đây hình ảnh của luật sư trong mắt người dân sẽ bị ảnh hưởng vì những hành động như thế này." - Luật sư Nguyễn Văn Hưng chia sẻ.

Không chỉ riêng Công ty luật Phúc Khánh Hưng mà nhiều luật sư, tổ chức hành nghề luật khác cũng bị mạo danh. Các đối tượng thường lập tài khoản giả mạo, tạo ra số lượt tương tác "ảo" lớn nhằm tạo niềm tin cho người khác. Thậm chí, có trường hợp còn sử dụng hình ảnh luật sư để cắt ghép, tạo thẻ luật sư giả rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Có một điểm chung là các luật sư, công ty luật bị giả mạo đều là những cá nhân, tổ chức hoạt động tích cực trên truyền thông hay các phương tiện mạng xã hội. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý, luật sư thuộc các công ty luật sẽ chỉ thực hiện các công việc dựa trên nội dung hợp đồng dịch vụ đã ký và không được hứa hẹn, cam kết về kết quả công việc. Mọi hoạt động của luật sư đều được diễn ra trên thực tế, tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật cũng như thỏa thuận với phía khách hàng, tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền trước khi chưa có hợp đồng dịch vụ pháp lý hay cam kết sẽ thực hiện công việc theo yêu cầu của khách hàng mà nằm ngoài khả năng của luật sư.

Bởi vậy, khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý, người dân cần tỉnh táo, lựa chọn các luật sư uy tín. Trong trường hợp tìm kiếm thông qua mạng xã hội, cần kiểm tra chính xác thông tin luật sư, số điện thoại, thông tin, trụ sở, tình hình hoạt động của công ty luật. Sau đó, người dân có thể trực tiếp liên hệ luật sư hoặc các trợ lý để đặt lịch hẹn làm việc, trực tiếp giao kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với công ty để thực hiện công việc mình yêu cầu, trong phạm vi của luật sư và tuân thủ quy định của pháp luật.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần trình báo tại cơ quan công an gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, người dân nên đọc, tìm hiểu về những khuyến cáo của cơ quan công an và các tin, bài phản ánh của các cơ quan thông tấn, báo chí về thủ đoạn loại tội phạm này để không sập bẫy lừa đảo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý nam thanh niên sử dụng Giấy chứng minh Công an Nhân dân giả
Xử lý nam thanh niên sử dụng Giấy chứng minh Công an Nhân dân giả

VOV.VN - Tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk sáng (5/7) cho biết, Đội nghiệp vụ của phòng vừa bàn giao Đ.N.G.H., 23 tuổi, trú phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, xử lý hành vi sử dụng Giấy chứng minh Công an Nhân dân giả.

Xử lý nam thanh niên sử dụng Giấy chứng minh Công an Nhân dân giả

Xử lý nam thanh niên sử dụng Giấy chứng minh Công an Nhân dân giả

VOV.VN - Tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk sáng (5/7) cho biết, Đội nghiệp vụ của phòng vừa bàn giao Đ.N.G.H., 23 tuổi, trú phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, xử lý hành vi sử dụng Giấy chứng minh Công an Nhân dân giả.

Khởi tố tài xế xe rơ mooc sử dụng giấy phép lái xe giả
Khởi tố tài xế xe rơ mooc sử dụng giấy phép lái xe giả

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Đức, SN 1984, trú tại thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Khởi tố tài xế xe rơ mooc sử dụng giấy phép lái xe giả

Khởi tố tài xế xe rơ mooc sử dụng giấy phép lái xe giả

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Đức, SN 1984, trú tại thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu giả danh luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu giả danh luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo

VOV.VN - Đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng đã giả danh luật sư để hỗ trợ thu hồi.

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu giả danh luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu giả danh luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo

VOV.VN - Đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng đã giả danh luật sư để hỗ trợ thu hồi.

Giả danh luật sư để lừa đảo, lĩnh án 17 năm tù
Giả danh luật sư để lừa đảo, lĩnh án 17 năm tù

VOV.VN - Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Tạ Yến Oanh (45 tuổi), ngụ khóm 6, phường 2, thành phố Bạc Liêu, người tự xưng là luật sư với tổng mức án 17 năm tù giam.

Giả danh luật sư để lừa đảo, lĩnh án 17 năm tù

Giả danh luật sư để lừa đảo, lĩnh án 17 năm tù

VOV.VN - Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Tạ Yến Oanh (45 tuổi), ngụ khóm 6, phường 2, thành phố Bạc Liêu, người tự xưng là luật sư với tổng mức án 17 năm tù giam.