Phấn đấu hoàn thành các công trình trọng điểm dịp 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Thành phố Buôn Ma Thuột phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm trong tháng 11 năm nay, đúng dịp kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong các mục tiêu đặt ra tại lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh và 120 năm hình thành và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột được tổ chức sáng nay (20/3).

 

Cụ thể, nội dung phát động thi đua của thành phố Buôn Ma Thuột tập trung vào các mục tiêu như: kêu gọi mọi người dân nâng cao tinh thần năng động sáng tạo, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” để đưa thành phố phát triển hơn nữa, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra; góp phần xây dựng và phát triển thành phố thông minh, bản sắc và hiện đại.

Đẩy mạnh hoạt động chỉnh trang hạ tầng đô thị, thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, xây dựng ít nhất 1 mô hình và 1 công trình tiêu biểu, trồng mới ít nhất 5.000 cây xanh, phấn đấu 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có ít nhất 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phát triển các sản phẩm OCOP có thương hiệu riêng, đặc trưng. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hướng đến mục tiêu đưa thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm, cực tăng trưởng của vùng Tây Nguyên về du lịch, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ vào năm 2045. Giữ vững vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về cải cách hành chính và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, đô thị văn minh,…

Ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, các hoạt động được triển khai rộng khắp, qua đó kêu gọi sự quan tâm, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân hướng đến sự kiện lớn của tỉnh và thành phố.

"Chúng tôi đưa các công trình trọng điểm vào để chào mừng đợt kỷ niệm này, phấn đấu đến tháng 11 sẽ hoàn thành các công trình để đưa vào hoạt động. Triển khai toàn thành phố bắt đầu thực hiện phân loại rác tại nguồn, ít nhất là khoảng 50% người dân của 8 xã, và mỗi phường chọn 1-2 tổ dân phố, buôn để triển khai việc này để chuyển biến, nâng cao nhận thức của người dân, đảm bảo môi trường sáng, xanh sạch, đẹp trong địa bàn thành phố. Chúng tôi hy vọng qua đợt phát động này thì sẽ tạo ra một cái khí thế mới để cho người dân thực hiện các hoạt động để làm sao xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị “xanh - sinh thái - thông minh và bản sắc”, ông Vũ Văn Hưng nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trọng điểm
Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trọng điểm

VOV.VN - Chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án trọng điểm tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Đó là yêu cầu của ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại lễ ra quân đầu năm tại các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi hôm nay (20/2).

Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trọng điểm

Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trọng điểm

VOV.VN - Chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án trọng điểm tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Đó là yêu cầu của ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại lễ ra quân đầu năm tại các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi hôm nay (20/2).

Xuân về trên công trình trọng điểm quốc gia - đường Vành đai 4
Xuân về trên công trình trọng điểm quốc gia - đường Vành đai 4

VOV.VN - Tết trên công trường trọng điểm quốc gia - đường vành đai 4 vùng Thủ đô, không khí làm việc vẫn vô cùng sôi động, chạy đua với thời gian để công trình về đích theo kế hoạch.

Xuân về trên công trình trọng điểm quốc gia - đường Vành đai 4

Xuân về trên công trình trọng điểm quốc gia - đường Vành đai 4

VOV.VN - Tết trên công trường trọng điểm quốc gia - đường vành đai 4 vùng Thủ đô, không khí làm việc vẫn vô cùng sôi động, chạy đua với thời gian để công trình về đích theo kế hoạch.

Các công trình trọng điểm ở Đồng Nai vẫn thi công xuyên Tết
Các công trình trọng điểm ở Đồng Nai vẫn thi công xuyên Tết

VOV.VN - Dịp Tết Giáp Thìn 2024, trên công trường nhiều công trình hạ tầng giao thông tại tỉnh Đồng Nai, hoạt động thi công xuyên Tết vẫn diễn ra để đảm bảo tiến độ các dự án.

Các công trình trọng điểm ở Đồng Nai vẫn thi công xuyên Tết

Các công trình trọng điểm ở Đồng Nai vẫn thi công xuyên Tết

VOV.VN - Dịp Tết Giáp Thìn 2024, trên công trường nhiều công trình hạ tầng giao thông tại tỉnh Đồng Nai, hoạt động thi công xuyên Tết vẫn diễn ra để đảm bảo tiến độ các dự án.

Đồng Nai ngổn ngang các công trình trọng điểm
Đồng Nai ngổn ngang các công trình trọng điểm

VOV.VN - Đồng Nai đang triển khai hàng chục dự án, thế nhưng tiến độ thực hiện lại rất chậm so với kế hoạch. Đâu là giải pháp của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm?

Đồng Nai ngổn ngang các công trình trọng điểm

Đồng Nai ngổn ngang các công trình trọng điểm

VOV.VN - Đồng Nai đang triển khai hàng chục dự án, thế nhưng tiến độ thực hiện lại rất chậm so với kế hoạch. Đâu là giải pháp của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm?