Chùm ảnh: Lô xe BMW trăm tỷ nằm phủ bụi cả năm trời tại cảng TP HCM

VOV.VN - Trị giá cả trăm tỷ đồng nhưng lô xe BMW (133 xe) phải chịu cảnh "dầm mưa, dãi nắng" hơn một năm nay do vướng vào vụ án của nhà phân phối cũ Euro Auto...

Trả lời PV VOV.VN về lô xe BMW đang nằm ở cảng VICT (Sài Gòn), đại diện Hải quan khu vực 3 (Hải quan TP HCM) cho biết, Tập đoàn BMW đã ủy quyền cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Tốc độ (TP HCM) đến làm thủ tục tái xuất 322 xe gồm các thương hiệu BMW, MINI, BMW Motorrad chưa mở tờ khai, vẫn nằm trong container và được chứng minh không liên quan đến vụ án của nhà phân phối cũ Euro Auto. 
Còn đối với lô xe 133 chiếc đã được khui công và mở tờ khai hiện đang nằm "phơi mưa, phơi nắng" hơn năm trời nay thì chưa xác định được số phận do đang phục vụ công tác điều tra vì liên quan đến vụ án của nhà phân phối cũ - Euro Auto.
Những chiếc BMW trị giá cả tỷ đồng bị bụi bám dày trên thân xe do lâu ngày không có người chăm sóc.

Một số xe khác được để ngoài trời phải chịu cảnh "dầm mưa, dãi nắng" và xuống cấp.
Các xe mang nhãn hiệu BMW nằm lại cảng VICT bao gồm các dòng xe như: X6, X5, X1, series 1, series 3, series 5...
Theo Hải quan khu vực 3, chỉ có lô xe BMW trong container được Tập đoàn BMW cử người sang đánh giá chất lượng sau thời gian dài nằm cảng. Những chiếc xe nằm phơi nắng, phủ bụi không được quan tâm.
Giấy ghi chú thông tin về lô hàng, địa điểm và thời gian xuất - nhập đều vẫn còn lưu lại trên các xe. Tuy nhiên, đã bị bụi phủ kín không thể đọc được.

Nếu muốn đọc các giấy tờ trên xe và nhìn vào nội thất thì phải dùng khăn lau nhiều lần cho hết bụi.
Một tờ giấy theo xe ghi rõ nơi nhận là nhà nhập khẩu và phân phối cũ Euro Auto. Thông tin nhà phân phối này cũng xuất hiện trên tờ khai sơ lược E-Manifest với lô xe BMW nằm cảng Cái Mép (Vũng Tàu).

Bên cạnh đó, nhiều chi tiết của xe cũng đã xuống cấp.

Lốp xe phủ đầy mạng nhện, bụi cho thấy xe đã một thời gian dài không di chuyển.
Mọi chi tiết của xe đều bị bám bụi dày đặc, có nhiều chỗ giấy bọc bị bong tróc.


Những chiếc xe thương hiệu hạng sang nay chỉ còn là những "cỗ máy" cũ kỹ

Sau khi dính vòng lao lý, BMW đã ngừng hợp tác với Sime Darby, cổ đông lớn của công ty Euro Auto và chỉ định Trường Hải là đơn vị phân phối chính hãng các dòng xe BMW tại Việt Nam từ ngày 1/1/2018.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam 2 lãnh đạo của Euro Auto
Khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam 2 lãnh đạo của Euro Auto

Lãnh đạo Euro Auto bị bắt giữ liên quan đến hành vi giả mạo giấy tờ trong nhập khẩu, kinh doanh ô tô của công ty này bị phát hiện năm 2016. 

Khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam 2 lãnh đạo của Euro Auto

Khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam 2 lãnh đạo của Euro Auto

Lãnh đạo Euro Auto bị bắt giữ liên quan đến hành vi giả mạo giấy tờ trong nhập khẩu, kinh doanh ô tô của công ty này bị phát hiện năm 2016. 

Xe ô tô nhập khẩu sụt giảm hơn 50% trong tuần qua
Xe ô tô nhập khẩu sụt giảm hơn 50% trong tuần qua

VOV.VN - Số lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần qua chỉ có 231 xe - con số này chưa bằng 50% so với tuần trước đó.

Xe ô tô nhập khẩu sụt giảm hơn 50% trong tuần qua

Xe ô tô nhập khẩu sụt giảm hơn 50% trong tuần qua

VOV.VN - Số lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần qua chỉ có 231 xe - con số này chưa bằng 50% so với tuần trước đó.