Đại gia Hồng Kông “vung tiền” mua cả dàn Rolls-Royce

VOV.VN - Ông Stephen Hung - nhà đầu tư, tỉ phú người Hồng Kông đã trở thành khách hàng "VIP" nhất của Rolls-Royce khi đã đặt hàng một lúc 30 chiếc Phantom.

Cả 30 chiếc Phantom được ông Hung đặt đều là phiên bản thân gài Extended Wheelbase cao cấp nhất mà thương hiệu xe siêu sang Anh sản xuất. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, 2 trong số 30 xe được ông Hung đặt riêng cho bản thân và vợ, với hàng loạt các chi tiết mạ vàng ở cả ngoại thất lẫn nội thất.

28 chiếc xe còn lại sẽ được sử dụng để đưa đón khách đến với khách sạn Louis XIII mới sắp được ông Hung khai trương vào năm 2016, và bản thân chúng cũng có những điểm khác biệt so với những chiếc Phantom EWWB khác, bao gồm logo Louis XIII dập trên ghế tựa đầu, đồng hồ được thiết kế và sản xuất bởi hãng Graff Luxury Watches, bảng đồng hồ đặc biệt,...

 

Chưa dừng lại ở đó, Rolls-Royce sẽ còn hỗ trợ ông Hung thiết kế nên các đường chạy và bãi đỗ ở khách sạn Louis XIII, đồng thời đào tạo các lái xe để có thể hỗ trợ tối đa cho đội Phantom đặc biệt này.

Ông Hung (trái) cùng ông Ötvös (phải) trong buổi lễ ký hợp đồng

Ông Torsten Müller-Ötvös - Giám đốc điều hành Rolls Royce phát biểu trong buổi lễ ký hợp đồng: "Chúng tôi - Rolls Royce Motor Cars đã rất vui mừng và hân hạnh khi được ông Stephen Hung đặt hàng đội xe Phantom lớn nhất trong lịch sử công ty. Đôi Phantom của khách sạn Louis XIII hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm lý thú nhất tại Macau khi chúng có mặt vào năm 2016".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Toàn đại gia đi Phantom thì giải cứu cái gì?”
“Toàn đại gia đi Phantom thì giải cứu cái gì?”

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh, ngọn nguồn của khó khăn trên thị trường bất động sản hiện nay là do giá cao.

“Toàn đại gia đi Phantom thì giải cứu cái gì?”

“Toàn đại gia đi Phantom thì giải cứu cái gì?”

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh, ngọn nguồn của khó khăn trên thị trường bất động sản hiện nay là do giá cao.

Chiếc Phantom phiên bản Rồng thứ 4 tại Việt Nam
Chiếc Phantom phiên bản Rồng thứ 4 tại Việt Nam

Chỉ sản xuất 33 chiếc với khách hàng mục tiêu của hãng xe siêu sang là ở Trung Quốc, nhưng ít nhất 4 chiếc Phantom phiên bản Rồng về đến Việt Nam

Chiếc Phantom phiên bản Rồng thứ 4 tại Việt Nam

Chiếc Phantom phiên bản Rồng thứ 4 tại Việt Nam

Chỉ sản xuất 33 chiếc với khách hàng mục tiêu của hãng xe siêu sang là ở Trung Quốc, nhưng ít nhất 4 chiếc Phantom phiên bản Rồng về đến Việt Nam

Rolls-Royce lại có Phantom bản đặc biệt
Rolls-Royce lại có Phantom bản đặc biệt

VOV.VN - Phiên bản này có tên Pinnacle Travel và được dành cho các khách hàng Trung Quốc.

Rolls-Royce lại có Phantom bản đặc biệt

Rolls-Royce lại có Phantom bản đặc biệt

VOV.VN - Phiên bản này có tên Pinnacle Travel và được dành cho các khách hàng Trung Quốc.

Rolls-Royce Phantom mới sẽ trẻ trung hơn
Rolls-Royce Phantom mới sẽ trẻ trung hơn

VOV.VN - Thế hệ mới của mẫu xe sang trọng này sẽ được ra mắt vào năm 2017.

Rolls-Royce Phantom mới sẽ trẻ trung hơn

Rolls-Royce Phantom mới sẽ trẻ trung hơn

VOV.VN - Thế hệ mới của mẫu xe sang trọng này sẽ được ra mắt vào năm 2017.