Nhiều ca sốt xuất huyết trở nặng do xử trí không đúng cách hoặc nhập viện muộn

VOV.VN - Theo CDC Hà Nội, trong tuần đầu tháng 10 (từ ngày 29-9 đến 6-10), Hà Nội ghi nhận thêm gần 2.600 ca mắc sốt xuất huyết tại 29 quận, huyện, tăng 1,5 lần so với tuần đầu của tháng 9.

Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đang bước vào cao điểm. Với điều kiện khí hậu và thời tiết như hiện nay, dự báo tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tuần tới. 

Trong tuần đầu của tháng 10, Hà Nội ghi nhận gần 2.600 ca mắc sốt xuất huyết mới, với thêm 105 ổ dịch, con số cao nhất từ đầu năm đến nay. Dẫn đầu bệnh nhân ghi nhận trong tuần qua là Phú Xuyên với 231 ca, tiếp đến là Hoàng Mai (162 ca), Đống Đa (150 ca), Hà Đông (149 ca), Thanh Oai (134 ca)…

Bệnh viện Bạch Mai cũng thông tin, mỗi ngày, Trung tâm Bệnh nhiệt đới tiếp nhận 30-50 ca sốt xuất huyết đến khám. Trong đó, có 15-20 ca nặng có dấu hiệu cảnh báo cần phải nhập viện. 

PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) nhận định, tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến khá phức tạp. Tính đến nay, tại đây đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong, đa số là do đến bệnh viện muộn với bệnh cảnh sốc giảm thể tích, rối loạn đông máu và suy đa phủ tạng. Ngoài ra, có một số trường hợp đặc biệt cần theo dõi chặt như: Phụ nữ có thai, người đang mắc các bệnh nền như bệnh tim, phổi, ung thư, chạy thận nhân tạo...

Các chuyên gia y tế cảnh báo, nhiều ca bệnh trở nặng do xử trí không đúng cách, hoặc bệnh nhân đến cơ sở y tế quá muộn, lúc đó đã có các biểu hiện suy đa tạng hoặc sốc, dẫn đến nguy cơ tử vong cao. Cụ thể, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus mang Dengue (với 4 type huyết thanh D1, D2, D3 và D4) có trong muỗi vằn lây truyền từ người này sang người khác qua vết cắn của muỗi. Diễn biến lâm sàng của bệnh trải qua 3 giai đoạn. Từ ngày thứ 1 đến ngày 3 là giai đoạn sốt, ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 là giai đoạn nguy hiểm, từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 10 là giai đoạn hồi phục.

Cần đặc biệt lưu ý từ ngày thứ 4 - 5 trở đi sẽ có hiện tượng máu cô đặc nếu không bù đủ dịch. Xét nghiệm công thức máu nếu thấy chỉ số Hematocrite tăng trên 20% so với ban đầu tức là máu bị cô đặc, phải hết sức lưu ý trong vấn đề truyền dịch. Trong trường hợp truyền dịch mà không có hiệu quả thì phải dùng dung dịch cao phân tử để kéo nước vào trong lòng mạch. Các trường hợp nặng có dấu hiệu cảnh báo: đau bụng vùng gan, tiểu ít, chảy máu cam, máu lợi, nôn hoặc đi ngoài ra máu, rong kinh, rong huyết ở nữ giới, xét nghiệm công thức máu tiểu cầu giảm nhanh hoặc hematocrit tăng nhanh.  

Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường, với các trường hợp nhẹ hoặc sốt xuất huyết trong những ngày đầu có thể điều trị và theo dõi tại nhà. Người bệnh cần uống đủ nước, dùng thuốc hạ sốt, giảm đau paracetamol, kết hợp với việc nghỉ ngơi, xét nghiệm công thức máu hằng ngày. Ngoài ra, người bệnh cần lưu ý không tự ý truyền dịch và không dùng kháng sinh hay thuốc corticoid.

PGS Cường khuyến cáo: “Nhiều người chủ quan cứ nghĩ sốt xuất huyết là bình thường, cứ sốt vài ngày sẽ khỏi nên ở nhà, chỉ khi nào thấy xuất huyết mới đi viện. Thực tế là nhiều trường hợp sốt nhưng chưa có biểu hiện xuất huyết nhưng có bị cô đặc máu dẫn đến sốc, lúc này điều trị rất khó khăn thậm chí tử vong. Khi có biểu hiện sốt, cần đến các cơ sở y tế để xét nghiệm máu chẩn đoán xác định và theo dõi điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa, không tự ý điều trị tại nhà”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc lực virus gây sốt xuất huyết không đổi, bệnh nhân nặng vẫn tăng: Vì sao?
Độc lực virus gây sốt xuất huyết không đổi, bệnh nhân nặng vẫn tăng: Vì sao?

VOV.VN - Đã có 6 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trong đó đa phần là người trẻ, không có bệnh lý nền và hiện nay số lượng bệnh nhân vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là bệnh nhân nặng.

Độc lực virus gây sốt xuất huyết không đổi, bệnh nhân nặng vẫn tăng: Vì sao?

Độc lực virus gây sốt xuất huyết không đổi, bệnh nhân nặng vẫn tăng: Vì sao?

VOV.VN - Đã có 6 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trong đó đa phần là người trẻ, không có bệnh lý nền và hiện nay số lượng bệnh nhân vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là bệnh nhân nặng.

Một bệnh nhi tại Cà Mau tử vong do sốt xuất huyết
Một bệnh nhi tại Cà Mau tử vong do sốt xuất huyết

VOV.VN - Ngày 6/10, Sở Y tế Cà Mau đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhi 10 tuổi tử vong do bệnh sốt xuất huyết.

Một bệnh nhi tại Cà Mau tử vong do sốt xuất huyết

Một bệnh nhi tại Cà Mau tử vong do sốt xuất huyết

VOV.VN - Ngày 6/10, Sở Y tế Cà Mau đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhi 10 tuổi tử vong do bệnh sốt xuất huyết.

Hà Nội, TP.HCM cảnh giác với bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết
Hà Nội, TP.HCM cảnh giác với bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết

VOV.VN - Hà Nội và TP.HCM tiếp tục ghi nhận diễn biến phức tạp của dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết. Khi chưa có vaccine, việc phòng bệnh phụ thuộc vào ý thức của người dân.

Hà Nội, TP.HCM cảnh giác với bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết

Hà Nội, TP.HCM cảnh giác với bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết

VOV.VN - Hà Nội và TP.HCM tiếp tục ghi nhận diễn biến phức tạp của dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết. Khi chưa có vaccine, việc phòng bệnh phụ thuộc vào ý thức của người dân.