De Tomaso P72 giá triệu đô sẽ xuất hiện tại Goodwood 2019

VOV.VN - Sau thời gian dài "ở ẩn", hãng siêu xe De Tomaso đã trở lại với mẫu xe De Tomaso P72.

Sau một thời gian dài không ra mắt sản phẩm mới, De Tomaso đã bất ngờ quay lại với siêu phẩm De Tomaso P72.

Trước P72, hãng siêu xe khá ít tiếng tăm này từng nổi tiếng một thời với hai mẫu xe Pantera và Mangusta.

De Tomaso P72 là biến thể thương mại chính thức của hãng được phát triển từ nguyên mẫu P70 được ông chủ Alejandro de Tomaso cùng Carroll Shelby chung tay phát triển. 
Khi ấy, dự án này đã được trang bị động cơ dung tích khủng lên đến 7.0 lít. 

Xe được thiết kế bởi Peter Brock, với cảm hứng được lấy từ những chiếc xe thể thao đình đám lúc bấy giờ.

Do căng thẳng giữa Alejandro và Shelby, dự án P70 đã bị dừng lại. Tuy nhiên, người sáng lập De Tomaso, đã không sẵn sàng từ bỏ và ông đã hợp tác với huấn luyện viên Ghia để hoàn thành chiếc xe.
Đổi tên thành chiếc Ghia-De Tomaso Sport 5000, chiếc xe đã xuất hiện trước công chúng tại Triển lãm ô tô Torino vào năm 1965.
Năm 2019 này, chiếc xe với thiết kế mang "hương vị" cổ điển trở lại và sẽ bù đắp khoảng thời gian đã mất bằng cách thực sự đi vào sản xuất, mặc dù chỉ giới hạn với số lượng 72 chiếc. 
Khoang nội thất được bao phủ bởi da màu vàng với vô-lăng bọc da kết hợp với carbon. 

 Thông số kỹ thuật hiện đang được De Tomaso giữ kín ở thời điểm này, nhưng theo thông tin có được, chiếc xe sử dụng khung gầm bằng sợi carbon giống với khung gầm từ Apollo Intensa Emozione. 
P72 mới sẽ có hộp số tay. 
Công ty giải thích mô hình sẵn sàng sản xuất sẽ vẫn trung thành với những gì hình ảnh liền kề đang hiển thị, với nhiều chi tiết sẽ được tiết lộ trong những tháng tới.
Mẫu De Tomaso P72 đang ước tính mức giá khởi điểm 750.000 euro, tương đương với gần 850.000 USD.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Range Rover Sport SVR thiết lập kỷ lục chạy bằng 2 bánh tại Goodwood
Clip: Range Rover Sport SVR thiết lập kỷ lục chạy bằng 2 bánh tại Goodwood

VOV.VN - Tại Lễ hội tốc độ Goodwood 2018, chiếc Range Rover Sport SVR đã phá kỷ lục Guinness về thời gian đi một dặm trên 2 bánh trong 2 phút 24,5 giây.

Clip: Range Rover Sport SVR thiết lập kỷ lục chạy bằng 2 bánh tại Goodwood

Clip: Range Rover Sport SVR thiết lập kỷ lục chạy bằng 2 bánh tại Goodwood

VOV.VN - Tại Lễ hội tốc độ Goodwood 2018, chiếc Range Rover Sport SVR đã phá kỷ lục Guinness về thời gian đi một dặm trên 2 bánh trong 2 phút 24,5 giây.

Lexus mang biến thể mui trần của LC đến Goodwood 2019
Lexus mang biến thể mui trần của LC đến Goodwood 2019

VOV.VN - Tại Goodwood Festival of Speed năm nay, Lexus đã mang đến phiên bản nguyên mẫu của LC Convertible sắp được ra mắt.

Lexus mang biến thể mui trần của LC đến Goodwood 2019

Lexus mang biến thể mui trần của LC đến Goodwood 2019

VOV.VN - Tại Goodwood Festival of Speed năm nay, Lexus đã mang đến phiên bản nguyên mẫu của LC Convertible sắp được ra mắt.

Ford ra mắt GT bản đua thế hệ thứ hai tại triển lãm tốc độ Goodwood
Ford ra mắt GT bản đua thế hệ thứ hai tại triển lãm tốc độ Goodwood

VOV.VN - Ngay sau khi vừa rút khỏi giải đua GTE, Ford lập tức cho ra mắt thế hệ xe đua Ford GT Mk II

Ford ra mắt GT bản đua thế hệ thứ hai tại triển lãm tốc độ Goodwood

Ford ra mắt GT bản đua thế hệ thứ hai tại triển lãm tốc độ Goodwood

VOV.VN - Ngay sau khi vừa rút khỏi giải đua GTE, Ford lập tức cho ra mắt thế hệ xe đua Ford GT Mk II