Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, chính quyền Mỹ vừa đột ngột ra lệnh cho Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán nước này ở Houston.

Đây là một sự leo thang chưa từng có tiền lệ trong căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

lanh su quan trung quoc.jpg

Lính cứu hỏa Mỹ có mặt tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston. (Ảnh: Khou)

Phía Trung Quốc tuyên bố: Động thái mới này do Mỹ đơn phương khởi xướng và Bắc Kinh sẽ “phản ứng lại một cách cứng rắn” nếu Mỹ không “thu hồi quyết định sai lầm này”.

Trung Quốc cũng tố Mỹ quấy rối nhân viên ngoại giao và hăm dọa sinh viên Trung Quốc, tịch thu thiết bị điện và bắt giữ họ mà không có lý do. Trung Quốc còn cho hay, các đoàn ngoại giao và nhân viên ngoại giao Trung Quốc bị dọa đánh bom và giết chết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: “Trung Quốc cực lực phản đối một động thái không thể biện minh – động thái đó sẽ phá hoại quan hệ Trung-Mỹ... Chúng tôi hối thúc Mỹ lập tức rút lại quyết định sai trái này. Nếu không, Trung Quốc sẽ có những phản ứng pháp lý và cần thiết”.

Phía Mỹ cho Trung Quốc 72 tiếng đồng hồ để đóng lãnh sự quán của họ ở Houston, theo ông Hồ Tích Tiến – Tổng biên tập của tờ Thời báo Hoàn cầu (thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Cảnh sát và lính cứu hỏa thành phố Houston (Mỹ) đã tới lãnh sự quán sau khi các nhân chứng cho hay, giấy tờ đang bị đốt trong các thùng mở ở bên ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áp lực lên Triều Tiên khi đóng cửa biên giới với Trung Quốc do Covid-19
Áp lực lên Triều Tiên khi đóng cửa biên giới với Trung Quốc do Covid-19

VOV.VN - Triều Tiên tiếp tục duy trì đóng cửa biên giới do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Điều này tạo sức ép rất lớn lên kinh tế nước này.

Áp lực lên Triều Tiên khi đóng cửa biên giới với Trung Quốc do Covid-19

Áp lực lên Triều Tiên khi đóng cửa biên giới với Trung Quốc do Covid-19

VOV.VN - Triều Tiên tiếp tục duy trì đóng cửa biên giới do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Điều này tạo sức ép rất lớn lên kinh tế nước này.

Trung Quốc có thể đối mặt với các vụ kiện liên quan đến Biển Đông
Trung Quốc có thể đối mặt với các vụ kiện liên quan đến Biển Đông

VOV.VN - Việc Mỹ vừa điều chỉnh chính sách về Biển Đông có thể khích lệ nhiều nước liên quan tiến hành biện pháp pháp lý đối với Trung Quốc.

Trung Quốc có thể đối mặt với các vụ kiện liên quan đến Biển Đông

Trung Quốc có thể đối mặt với các vụ kiện liên quan đến Biển Đông

VOV.VN - Việc Mỹ vừa điều chỉnh chính sách về Biển Đông có thể khích lệ nhiều nước liên quan tiến hành biện pháp pháp lý đối với Trung Quốc.

Hai tàu sân bay Mỹ tiếp tục tập trận ở Biển Đông
Hai tàu sân bay Mỹ tiếp tục tập trận ở Biển Đông

VOV.VN - Hai tàu sân bay Mỹ ngày 17/7 đã tiếp tục các hoạt động diễn tập ở Biển Đông. Đây là lần thứ 2 trong tháng các con tàu xuất hiện ở vùng biển này.

Hai tàu sân bay Mỹ tiếp tục tập trận ở Biển Đông

Hai tàu sân bay Mỹ tiếp tục tập trận ở Biển Đông

VOV.VN - Hai tàu sân bay Mỹ ngày 17/7 đã tiếp tục các hoạt động diễn tập ở Biển Đông. Đây là lần thứ 2 trong tháng các con tàu xuất hiện ở vùng biển này.