Hình ảnh các đường đua F1 trên thế giới

VOV.VN - Đường đua F1 tại Hà Nội (Việt Nam) khi được hoàn thành sẽ là một trong những đường đua có độ thử thách rất lớn với các tay đua hiện tại.

Chiều nay (7/11), tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ công bố sự kiện Hà Nội – Việt Nam chính thức trở thành nước thứ 22 trên thế giới đăng cai tổ chức đua xe F1. Theo kế hoạch, cuộc đua F1 đầu tiên tại Hà Nội sẽ được tổ chức vào tháng 4/2020.
Đường đua này sẽ là một đường đua hỗn hợp giữa đường giao thông công cộng và một phần nằm trên khu vực đã được quy hoạch của khu tổ hợp thể thao Mỹ Đình (Hà Nội) với 22 khúc cua với tổng chiều dài 5,565 km, được thiết kế bởi Tập đoàn Tilke của Đức. Theo nhận định của các chuyên gia, đường đua tại Hà Nội – Việt Nam hứa hẹn sẽ là chặng đua hấp dẫn bậc nhất trong tương lai.
Thành phố Hà Nội là đại diện đứng ra ký kết hợp đồng với Tập đoàn F1 và giao quyền tổ chức cho Tập đoàn VinGroup. Để thực hiện mục tiêu tổ chức giải đấu, Tập đoàn VinGroup đã thành lập Công ty GrandPrix Việt Nam. Hợp đồng giữa thành phố Hà Nội và Tập đoàn F1 có thời hạn 10 năm. Hai bên có thể xúc tiến việc gia hạn vào năm thứ 8. 
2. Australia (Úc) - Melbourne Grand Prix Circuit: Giải đua ô tô công thức 1 Australia là một trong nhiều giải thuộc giải đua xe công thức 1 vô địch thế giới diễn ra hàng năm. Các đội đua thi đấu trên đường đua Grand Prix Melbourne tại Melbourne. Trước năm 1996, giải diễn ra tại đường đua Adelaide. Chiều dài của đường đua này là 5,303 km, chiều dài cuộc đua 307,574 km, số vòng là 58. Giải đua diễn ra lần đầu năm 1928 và đã tổ chức 81 lần. 
3. Bahrain: Giải đua ô tô Công thức 1 Bahrain là một trong nhiều giải thuộc giải đua xe Công thức 1 vô địch thế giới diễn ra hàng năm. Các đội đua sẽ thi đấu trên Đường đua Quốc tế Bahrain ở Sakhir, Bahrain. Chiều dài vòng đua 5,412 km, chiều dài cuộc đua 308,405 km, số vòng là 57. Giải đua diễn ra lần đầu năm 2004 và đã tổ chức 12 lần. 
4. China (Trung Quốc): Giải đua ô tô công thức 1 Trung Quốc 2017 (tên chính thức là 2017 Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix) là một cuộc đua công thức 1 dự kiến được tổ chức ngày 9/4/2017 tại Trường đua Quốc tế Thượng Hải ở Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là chặng đua thứ hai của F1 2017 và là lần thứ 14 Giải đua F1 Trung Quốc được tổ chức trong hệ thống của F1 World Championship. Chiều dài vòng đua 5,451 km, chiều dài cuộc đua 305,066 km, số vòng là 56.
5. Azerbaijan: Giải đua ô tô công thức 1 Azerbaijan là một trong các giải đua xe công thức 1 vô địch thế giới và tham gia vào F1 năm 2017. Nó được tổ chức tại đường đua thành phố Baku, Một đường đua tại Baku, thủ đô của Azerbaijan. Cuộc đua công thức 1 đầu tiên tại đường đua này, vào năm 2016, được đặt tên là Giải đua ô tô công thức 1 châu Âu. Chiều dài vòng đua 6,003 km, chiều dài cuộc đua 306,049 km, số vòng là 51.

6. Spain (Tây Ban Nha): Giải đua ô tô công thức 1 Tây Ban Nha (Gran Premio de España) là một trong nhiều giải thuộc giải đua xe công thức 1 vô địch thế giới diễn ra hàng năm. Các đội đua sẽ thi đấu trên đường đua Catalunya tại Barcelona, Tây Ban Nha. Giải Công thức 1 Tây Ban Nha lần đầu tiên diễn ra năm 1913 tại đường đua Pedralbes. Từ năm 1951 đến nay (ngoại trừ các năm 1967 và 1980), giải chính thức trở thành một phần của giải vô địch thế giới. Chiều dài vòng đua 4,627 km, chiều dài cuộc đua 305,627 km, số vòng là 66.


7. Monaco: Giải đua ô tô công thức 1 Monaco là một trong nhiều giải thuộc giải đua xe công thức 1 vô địch thế giới diễn ra hàng năm. Các đội đua sẽ thi đấu trên đường đua Monaco tại Monaco. Đường đua Monaco chính thức tổ chức đua xe công thức 1 vào năm 1929. Đến năm 1950, đường đua Monaco chính thức trở thành một phần của giải vô địch thế giới. Chiều dài vòng đua 3,340 km, chiều dài cuộc đua 260,52 km, số vòng là 78.
8. Canada: Các đội đua sẽ thi đấu trên đường đua Gilles Villeneuve tại Montréal, Québec, Canada. Đường đua Gilles Villeneuve lần đầu tiên tổ chức giải công thức 1 năm 1978 (khi đó mang tên đường đua Île Notre-Dame). Sau cái chết của tay đua Gilles Villeneuve năm 1982 (bố của Jacques Villeneuve), đường đua Île Notre-Dame được đổi tên như hiện nay. Chiều dài vòng đua 4,361 km, chiều dài cuộc đua 305,27 km, số vòng là 70. 

9. France (Pháp): Circuit Paul Ricard đã từng là nơi tổ chức French GP nhiều lần trong các thập niên 70, 80, 90 và năm 2018 này một lần nữa cuộc đua F1 sẽ lại được tổ chức ở nơi đây, cũng là lần đầu tiên sau 10 năm Pháp quay lại bản đồ đua xe 4 bánh. Đường đua được xây dựng và hoàn thành năm 1970 và được đặt tên là Le Castellet tọa lạc tại tỉnh Var, vùng Provence-Alpes-Cote d’Azur, gần với Marseille, Pháp sau này được đặt lại tên Circuit Paul Ricard sau khi được tài trợ bởi hai tay đua nổi tiếng Jean-Pierre Beltoise và Henri Pescarolo. Đường đua Paul Ricard dài 5,842 km.

10. Austria (Áo): Được xây dựng từ 1969, đường đua có tên gọi đầu tiên là Österreichring, nằm trên vùng đồi núi Styria vùng đông nam nước Áo. Hãng Red Bull chính thức đầu tư tái thiết đường đua từ cuối năm 2008, với ngân sách lên đến 70 triệu Euro và đặt tên mới là Red Bull Ring. Được thiết kế dự trên cấu tạo đồi dốc tự nhiên, Red Bull Ring cũng được xem là đường đua ngoạn mục về tốc độ và độ khó bậc nhất ở Châu Âu với đặc điểm lên xuống của đồi núi và các góc cua khó. Red Bull Ring là đường đua thuận chiều kim đồng hồ có tổng chiều dài 4,326 km gồm 10 góc cua (7 phải, 3 trái). Chặng đua sẽ thực hiện 71 vòng đua.
11. Great Britain (Anh): Giải đua ô tô Công thức 1 Anh là một trong nhiều giải thuộc giải đua xe công thức 1 vô địch thế giới diễn ra hàng năm. Các đội đua sẽ thi đấu trên đường đua Silverstone gần Silverstone, Anh. Chiều dài của đường đua này là 5,891 km, chiều dài cuộc đua 306,891 km, số vòng là 52. 
12. Gemany (Đức): Các đội đua sẽ thi đấu trên đường đua Nürburgring tại Nürburgring, Đức. Giải Đức chính thức trở thành một phần của giải vô địch thế giới từ năm 1951 với chiến thắng của tay đua người Ý Alberto Ascari tại đường đua Nürburgring. Chiều dài của đường đua này là 5,148 km, chiều dài cuộc đua 308,88 km, số vòng là 60. 
13. Hungary: Các đội đua sẽ thi đấu trên đường đua Hungaroring tại Budapest, Hungary. Giải Hungary chính thức trở thành một phần của giải vô địch thế giới công thức 1 từ năm 1986 với chiến thắng của tay đua người Brasil Nelson Piquet thuộc đội đua William. Chiều dài của đường đua này là 4,38 km, chiều dài cuộc đua 306,6 km, số vòng là 70. 
14. Belgium (Bỉ): Giải đua ô tô công thức 1 Bỉ 2017 (có thể hiểu là 2017 Formula 1 Pirelli Belgian Grand Prix) là một cuộc đua công thức 1 được tổ chức ngày 27/8/2017 tại trường đua de Spa-Francorchamps ở Stavelot, Bỉ. Cuộc đua, thi đấu 44 vòng với chiều dài đường đua 7,004 km, chiều dài cuộc đua 308,052 km và là chặng đua thứ ba của giải vô địch thế giới công thức 1 năm 2017, và đánh dấu lần chạy thứ 73 của Giải đua ô tô Công thức 1 Bỉ và lần thứ 16 cuộc đua tổ chức tại Spa-Francorchamps. 
15. Italia: Autodromo Nazionale Monza ở thành phố Monza, ngoài Milan. Nó có độ dài 5,793 km,  sử dụng cho giải đua Italia Grand Prix trong nhiều năm qua. Nó từng có 9 kiểu thiết kế khác nhau từ niên đại thiết kế ban đầu vào năm 1922, lần sửa đổi gần đây nhất vào năm 1999. Tuy nhiên, thiết kế ban đầu của nó vẫn còn mở cửa cho khách du lịch thăm quan và có chiều dài 6.2 dặm (tương đương 10 km). Chiều dài cuộc đua 306,720 km, số vòng là 53. 
16. Singapore: Đường đua Marina Bay Street Circuit nằm dọc trên những con phố quanh vịnh Marina. Đường đua có chiều dài 5.065 km, nằm bên bờ vịnh Marina với 24 góc cua, gồm 10 bên phải và 14 bên trái.
17. Russia: Đường đua tại Sochi, Nga là dạng đường đua kết hợp giữa đường phố ven bờ biển Đen và đường vòng quanh công viên khu liên hợp thể thao Olympic Sochi của Nga, khá tương đồng với trường đua phố Valencia được tổ chức F1 từ 2008 đến 2012. Trường đua có chiều dài hơn 5,8 km với 18 khúc cua. Các tay đua sẽ phải hoàn thành quãng đường gần 310 km qua 53 vòng đua. 
18. Japan: Đường đua Suzuka tại Suzuka, Nhật Bản. Suzuka bắt đầu tổ chức các cuộc đua xe máy từ những năm 80 của thế kỉ trước và vinh dự đăng cai chặng đua F1 đầu tiên vào năm 1987. Đường đua Suzuka có chiều dài 5,807 km gồm 18 góc cua (10 bên phải và 8 bên trái). Đây là đường đua tốc độ cao với tốc độ tối đa khoảng 312 km/giờ và tốc độ trung bình hơn 220 km/giờ.
19. Mexico: Đường đua Autódromo Hermanos Rodríguez là đường đua F1 cao nhất thế giới, nằm ở vị trí 2.285 m so với mực nước biển. Nó được đặt tên theo 2 tay đua quá cố Ricardo và Pedro Rodriguez. Trường đua có chiều cuộc đua 305.354 km , số vòng là 71. 
20. United States: Đường đua có chiều dài 5.516 km được xây dựng tại Wandering Creek – phía đông nam trung tâm thành phố Texas và được thiết kế bởi kiến trúc sư Hermann Tilke kết hợp với hiệp hội kiến trúc Mỹ. Đường đua gồm có 20 góc cua, có hướng chạy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ và được khởi công xây dựng vào tháng 1 năm 2011.
21. Brazil: Đường đua Autódromo José Carlos Pace. Chiều dài đường đua được rút ngắn từ 7,83 km về 4,309 km gồm 15 góc cua (5 bên phải và 10 bên trái) xen lẫn tốc độ thấp ở sector 2 và cao ở hai sector còn lại.
22. Adu Dhabi: Đường đua Yas Marina Circuit được thiết kế bởi Hermann Tilke, nằm trên đảo Yas, một hòn đảo rộng 2.550 ha trên bờ biển phía động Abu Dhabi. Đường đua này có tổng chiều dài hơn 5,5 km với 21 góc cua, được ra mắt vào năm 2007 nhờ khoản đầu tư khổng lồ từ Ethihad Airways. Đặc biệt, đường đua đi xuyên qua khách sạn 5 sao Yas Viceroy Abu Dhabi, khán giả có thể xem trực tiếp giải công thức 1 từ trên phòng của mình.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội chính thức công bố kế hoạch tổ chức chặng đua F1
Hà Nội chính thức công bố kế hoạch tổ chức chặng đua F1

VOV.VN - Hà Nội (Việt Nam) chính thức trở thành nước thứ 22 trên thế giới đăng cai tổ chức đua xe F1 và cuộc đua đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2020.

Hà Nội chính thức công bố kế hoạch tổ chức chặng đua F1

Hà Nội chính thức công bố kế hoạch tổ chức chặng đua F1

VOV.VN - Hà Nội (Việt Nam) chính thức trở thành nước thứ 22 trên thế giới đăng cai tổ chức đua xe F1 và cuộc đua đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2020.

McLaren hé lộ mẫu F1 đặc biệt cho Fernando Alonso
McLaren hé lộ mẫu F1 đặc biệt cho Fernando Alonso

VOV.VN - Tay đua 2 lần đăng quang tại giải F1 thế giới Fernando Alonso sẽ tham gia giải đua tại Abu Dhabi với một chiếc McLaren MCL33 đặc biệt.

McLaren hé lộ mẫu F1 đặc biệt cho Fernando Alonso

McLaren hé lộ mẫu F1 đặc biệt cho Fernando Alonso

VOV.VN - Tay đua 2 lần đăng quang tại giải F1 thế giới Fernando Alonso sẽ tham gia giải đua tại Abu Dhabi với một chiếc McLaren MCL33 đặc biệt.

Hé lộ đường đua F1 tại Hà Nội
Hé lộ đường đua F1 tại Hà Nội

Đường đua F1 sẽ gồm một phần của đường Lê Quang Đạo, đoạn từ ngã tư Mễ trì kéo dài đến giao lộ với đường Tân Mĩ, sẽ được cải tạo để làm địa điểm tổ chức.

Hé lộ đường đua F1 tại Hà Nội

Hé lộ đường đua F1 tại Hà Nội

Đường đua F1 sẽ gồm một phần của đường Lê Quang Đạo, đoạn từ ngã tư Mễ trì kéo dài đến giao lộ với đường Tân Mĩ, sẽ được cải tạo để làm địa điểm tổ chức.

Video: Tổng quan đường đua F1 được thiết kế ở Hà Nội
Video: Tổng quan đường đua F1 được thiết kế ở Hà Nội

VOV.VN - Giải đua xe F1 của Liên đoàn xe hơi quốc tế (FIA) sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2020 và đường đua sẽ xe được kiến trúc sư Herman Tilke thiết kế.

Video: Tổng quan đường đua F1 được thiết kế ở Hà Nội

Video: Tổng quan đường đua F1 được thiết kế ở Hà Nội

VOV.VN - Giải đua xe F1 của Liên đoàn xe hơi quốc tế (FIA) sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2020 và đường đua sẽ xe được kiến trúc sư Herman Tilke thiết kế.