Honda Accord bán chạy hơn Toyota Camry

VOV.VN - Honda Accord đã vượt mặt đối thủ đồng hương Toyota Camry tại thị trường Mỹ.

Năm 2013, có tới 360.089 chiếc Accord đến tay người tiêu dùng cá nhân tại Mỹ, trong khi con số này của Camry chỉ là 342.007. Tuy nhiên, tổng doanh số của Camry vẫn lớn hơn, do Toyota bán nhiều xe theo hợp đồng. Trên thực tế, bán xe cho khách hàng cá nhân sẽ giữ được lợi nhuận cao hơn là xe hợp đồng số lượng.


Ông John Mendel - Phó giám đốc Honda Bắc Mỹ đã thay mặt hãng cảm ơn khách hàng vì đã ủng hộ thương hiệu Honda. Ông cho biết rằng ngoài Accord, Honda còn có 4 mẫu xe khác nằm trong top danh sách bán lẻ.


Theo ALG, một công ty chuyên điều tra số liệu tại California, Mỹ, Accord là mẫu xe cỡ trung có giá trị bán lại cao nhất. Ngoài ra, chiếc xe còn nhận được giải thưởng của Kelley Blue Book về giữ giá, trong khi Toyota Camry thậm chí còn không nằm trong top 3 của hai bảng xếp hạng trên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên