Trung Quốc kêu gọi duy trì và tuân thủ các nguyên tắc dân chủ trong quan hệ quốc tế

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, dân chủ không chỉ là một phương pháp quản trị đất nước mà là một nguyên tắc của quản trị toàn cầu.

Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự trực tuyến và có bài phát biểu với chủ đề “Thúc đẩy tinh thần dân chủ thực sự và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại” tại Diễn đàn dân chủ Bali Indonesia lần thứ 14 ngày 9/12, kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng duy trì và tuân thủ các nguyên tắc dân chủ trong quan hệ quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, dân chủ không chỉ là một phương pháp quản trị đất nước mà là một nguyên tắc của quản trị toàn cầu. Trong thế giới ngày nay, tình hình hỗn loạn đan xen, các vấn đề liên tiếp nảy sinh, nguyên nhân sâu xa là các nguyên tắc dân chủ trong quan hệ quốc tế chưa được cùng nhau duy trì và tuân thủ. Do đó, cộng đồng quốc tế cần phát huy mạnh mẽ tinh thân dân chủ trong giao lưu giữa các nước, tích cực vận động thực hiện các quan niệm đúng đắn về tôn trọng chủ quyền, tham vấn bình đẳng, đoàn kết, hợp tác, không ngừng thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế.

Theo ông Vương Nghị, các nước phải tôn trọng chủ quyền quốc gia và bảo vệ các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế, cần rút kinh nghiệm, kiên quyết bảo vệ vai trò cốt lõi của Liên Hợp Quốc, đồng thời phản đối việc sử dụng dân chủ và nhân quyền như một khẩu hiệu để phá hoại chủ quyền và can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế phải ủng hộ sự tham vấn bình đẳng, vận động thực hiện tham vấn bình đẳng như một nội hàm quan trọng của quá trình dân chủ hóa quan hệ quốc tế và thực hiện các ý tưởng dân chủ phù hợp với đặc điểm châu Á.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, nền quản trị dân chủ trong thời đại toàn cầu hóa theo hướng công bằng hơn và phát triển theo hướng hợp lý, bao trùm hơn. Bản chất và giá trị thực sự của dân chủ sẽ phát triển trong dòng chảy của nền văn minh và tiến bộ của nhân loại. Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ nguyên tắc dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế, thúc đẩy tinh thần dân chủ thực sự, hợp tác cùng các nước tạo ra một tương lai tốt đẹp cho nhân loại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phát triển mô hình nhiễm Covid-19 hỗ trợ điều trị, nghiên cứu vaccine và thuốc
Trung Quốc phát triển mô hình nhiễm Covid-19 hỗ trợ điều trị, nghiên cứu vaccine và thuốc

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển hai mô phỏng cơ thể người bị nhiễm Covid-19 để hỗ trợ nghiên cứu về các liệu pháp điều trị chuẩn xác và thử nghiệm độ hiệu quả, an toàn của vaccine và thuốc chữa Covid-19.

Trung Quốc phát triển mô hình nhiễm Covid-19 hỗ trợ điều trị, nghiên cứu vaccine và thuốc

Trung Quốc phát triển mô hình nhiễm Covid-19 hỗ trợ điều trị, nghiên cứu vaccine và thuốc

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển hai mô phỏng cơ thể người bị nhiễm Covid-19 để hỗ trợ nghiên cứu về các liệu pháp điều trị chuẩn xác và thử nghiệm độ hiệu quả, an toàn của vaccine và thuốc chữa Covid-19.

Trung Quốc phê duyệt thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên
Trung Quốc phê duyệt thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Liệu pháp kết hợp hai loại kháng thể đơn dòng đã trở thành loại thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên được phê duyệt sử dụng trên thị trường Trung Quốc. Thông tin trên vừa được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia nước này công bố tối 8/12.

Trung Quốc phê duyệt thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên

Trung Quốc phê duyệt thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Liệu pháp kết hợp hai loại kháng thể đơn dòng đã trở thành loại thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên được phê duyệt sử dụng trên thị trường Trung Quốc. Thông tin trên vừa được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia nước này công bố tối 8/12.

Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng quan hệ song phương với tân Thủ tướng Đức
Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng quan hệ song phương với tân Thủ tướng Đức

VOV.VN - Ngày 8/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gửi điện mừng đến ông Olaf Schultz, người vừa được bầu làm Thủ tướng mới của Cộng hòa Liên bang Đức.

Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng quan hệ song phương với tân Thủ tướng Đức

Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng quan hệ song phương với tân Thủ tướng Đức

VOV.VN - Ngày 8/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gửi điện mừng đến ông Olaf Schultz, người vừa được bầu làm Thủ tướng mới của Cộng hòa Liên bang Đức.