EU chuẩn bị tung “trừng phạt toàn diện” nhằm vào Nga

VOV.VN - Đức cảnh báo trừng phạt Nga, đồng thời cho rằng thế giới sẽ phải trả giá đắt hơn nếu không đáp trả kiên quyết chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Ngày 24/2, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khẳng định, Liên minh châu Âu (EU) sẽ có lệnh “trừng phạt toàn diện” nhằm vào Nga. Nhà ngoại giao hàng đầu của Đức đồng thời cho rằng, nếu thế giới không kiên quyết đáp trả chiến dịch quận sự của Nga tại Ukraine thì sẽ có nguy cơ phải trả một cái giá đắt hơn.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Berlin, Ngoại trưởng Baerbock nói: “Hôm nay, chúng ta thức dậy trong một thế giới khác và chúng tôi sẽ tung ra toàn bộ các biện pháp trừng phạt lớn chống lại Nga. Nếu chúng ta không có lập trường vững chắc ngay từ bây giờ, thì chúng ta sẽ phải trả một cái giá đắt hơn”.

Bà Baerbock cũng nhắc lại việc Nga đã “từ chối đề nghị đàm phán của EU”. 

Ngoại trưởng Baerbock một lần nữa kêu gọi công dân Đức rời khỏi Ukraine ngay lập tức hoặc tới những khu vực an toàn hơn. Đức sẽ sớm quyết định liệu Đại sứ quán nước này có tiếp tục hoạt động từ thành phố Lviv (phía Tây Ukraine) hay không.

Cũng theo bà Baerbock, nhân viên Đại sứ quán của Đức tại các nước láng giềng Ukraine sẽ có mặt ở biên giới để trợ giúp công dân EU.

Cùng ngày, Anh cũng đã triệu tập Đại sứ Nga và tuyên bố sẽ áp đặt “các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc” vì hành động quân sự “vô cớ” nhằm vào Ukraine.

Trong tuyên bố đăng trên Twitter ngày 24/2, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cảnh báo: “Anh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc với Nga và tập hợp các nước ủng hộ Ukraine”.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng cho biết sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt “lớn và có chiến lược” chống lại Nga để xem xét phê duyệt vào cuối ngày 24/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga triển khai chiến dịch đặc biệt tại Ukraine: Đòn “cân não” cho các bên
Nga triển khai chiến dịch đặc biệt tại Ukraine: Đòn “cân não” cho các bên

VOV.VN - Chính phủ các nước châu Âu, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), lãnh đạo khối quân sự NATO… đều đã đưa ra phản ứng về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Nga triển khai chiến dịch đặc biệt tại Ukraine: Đòn “cân não” cho các bên

Nga triển khai chiến dịch đặc biệt tại Ukraine: Đòn “cân não” cho các bên

VOV.VN - Chính phủ các nước châu Âu, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), lãnh đạo khối quân sự NATO… đều đã đưa ra phản ứng về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Người dân Ukraine đổ xô đi rút tiền và tích trữ lương thực, trú ẩn ở ga tàu điện ngầm
Người dân Ukraine đổ xô đi rút tiền và tích trữ lương thực, trú ẩn ở ga tàu điện ngầm

VOV.VN - Tiếng còi báo động các cuộc không kích đã vang lên tại thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 24/2, sau khi Nga công bố chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine.

Người dân Ukraine đổ xô đi rút tiền và tích trữ lương thực, trú ẩn ở ga tàu điện ngầm

Người dân Ukraine đổ xô đi rút tiền và tích trữ lương thực, trú ẩn ở ga tàu điện ngầm

VOV.VN - Tiếng còi báo động các cuộc không kích đã vang lên tại thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 24/2, sau khi Nga công bố chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine.

Ukraine cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga
Ukraine cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Ukraine - Volodymyr Zelensky cho biết, nước này đang cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Nga.

Ukraine cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

Ukraine cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Ukraine - Volodymyr Zelensky cho biết, nước này đang cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Nga.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch: ĐSQ ở Ukraine đang bình tĩnh theo dõi tình hình
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch: ĐSQ ở Ukraine đang bình tĩnh theo dõi tình hình

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết sứ quán đã liên hệ với cộng đồng người Việt tại địa bàn và đang theo dõi sát sao tình hình.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch: ĐSQ ở Ukraine đang bình tĩnh theo dõi tình hình

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch: ĐSQ ở Ukraine đang bình tĩnh theo dõi tình hình

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết sứ quán đã liên hệ với cộng đồng người Việt tại địa bàn và đang theo dõi sát sao tình hình.