Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2022 thu hút hơn 150.000 lượt khách tham quan

VOV.VN - Sau 4 ngày tổ chức tại Công viên Lê Văn Tám (Quận 1), Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 18 năm 2022 với chủ đề “Sống động từng trải nghiệm” đã chính thức khép lại vào tối 17/5. Ngày hội đã thu hút hơn 150.000 lượt khách tham quan.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, ngày hội đã quy tụ 160 gian hàng của 48 tỉnh thành và 44 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng không, điểm đến du lịch, ẩm thực… tham dự. Mặc dù trong thời gian tổ chức ngày hội có những cơn mưa gây trở ngại, song vẫn thu hút hơn 150.000 lượt khách đến tham quan, đem lại tổng doanh thu gần 60 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2020. Đây được coi là một sự trở lại khá thành công của Ngày hội sau khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phải tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 18 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra như: là cầu nối giữa khách du lịch và nhà cung cấp dịch vụ, kích cầu du lịch nội địa trong dịp hè, quảng bá giới thiệu các điểm đến và tạo không khí phấn khởi cho ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch TP.HCM nói riêng. Tại ngày hội, nhiều gói kích cầu đã được công bố, đáp ứng sự lựa chọn đa dạng của du khách; nhiều dịch vụ, sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo đã thu hút được sự quan tâm của người dân Thành phố như: tour ngắm TP.HCM từ trên cao bằng trực thăng, tour “Du thuyền trên Sông Sài Gòn”,... Bên cạnh đó, các sự kiện hội thảo, tọa đàm trong khuôn khổ Ngày hội cũng đã tạo cơ hội để các doanh nghiệp, các địa phương cùng ngồi lại, thảo luận và tìm ra những giải pháp gỡ khó, thúc đẩy phục hồi cho ngành du lịch trong thời gian tới.

Cũng tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải Cuộc thi ảnh đẹp TP.HCM và trao giải cho các gian hàng đẹp tại Ngày hội.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing Công ty TST Tourist – đơn vị được giải Nhất gian hàng đẹp của hạng mục Gian hàng tiêu chuẩn chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi đạt được giải Nhất này. Ngày hội là dịp để chúng tôi cho toàn bộ nhân viên ra tương tác với khách hàng và cùng cảm nhận sự trở lại của ngành du lịch. Lượng khách đến với gian hàng của công ty tại Ngày hội vừa qua rất lớn. Điều đó cho thấy nhu cầu của khách hàng là nhu cầu có thật và đó là cơ sở để các công ty lữ hành như chúng tôi tin rằng trong năm 2022 và 2023 thì du lịch sẽ từng bước khôi phục lại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch VIệt sau 2 tháng mở cửa: Những con số ấn tượng
Du lịch VIệt sau 2 tháng mở cửa: Những con số ấn tượng

VOV.VN - Tháng 4/ 2022, du lịch Việt Nam ghi nhận nhiều con số tích cực: khách nội địa đạt hơn 10 triệu lượt, lượng khách quốc tế đạt 7 vạn lượt. Du lịch đang trên đà phục hồi mạnh ở cả phân khúc nghỉ dưỡng cũng như du lịch MICE.

Du lịch VIệt sau 2 tháng mở cửa: Những con số ấn tượng

Du lịch VIệt sau 2 tháng mở cửa: Những con số ấn tượng

VOV.VN - Tháng 4/ 2022, du lịch Việt Nam ghi nhận nhiều con số tích cực: khách nội địa đạt hơn 10 triệu lượt, lượng khách quốc tế đạt 7 vạn lượt. Du lịch đang trên đà phục hồi mạnh ở cả phân khúc nghỉ dưỡng cũng như du lịch MICE.

Cơ hội mới cho hợp tác phát triển du lịch và giao thương Việt Nam-Hoa Kỳ
Cơ hội mới cho hợp tác phát triển du lịch và giao thương Việt Nam-Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn các đối tác Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam về tư vấn chính sách, nguồn vốn, nguồn nhân lực, hệ thống hạ tầng, công nghệ, quản trị…

Cơ hội mới cho hợp tác phát triển du lịch và giao thương Việt Nam-Hoa Kỳ

Cơ hội mới cho hợp tác phát triển du lịch và giao thương Việt Nam-Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn các đối tác Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam về tư vấn chính sách, nguồn vốn, nguồn nhân lực, hệ thống hạ tầng, công nghệ, quản trị…

Mở cửa du lịch, chủ khách sạn loay hoay tìm nhân lực
Mở cửa du lịch, chủ khách sạn loay hoay tìm nhân lực

VOV.VN - Dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ 3 đến 5 sao tại Đà Nẵng được khách đặt kín phòng. Thế nhưng sau lễ, phần lớn khách sạn lại rơi vào cảnh vắng khách. Những cơ sở lưu trú đón đông khách thì lại thiếu nhân lực phục vụ.

Mở cửa du lịch, chủ khách sạn loay hoay tìm nhân lực

Mở cửa du lịch, chủ khách sạn loay hoay tìm nhân lực

VOV.VN - Dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ 3 đến 5 sao tại Đà Nẵng được khách đặt kín phòng. Thế nhưng sau lễ, phần lớn khách sạn lại rơi vào cảnh vắng khách. Những cơ sở lưu trú đón đông khách thì lại thiếu nhân lực phục vụ.