Thái Lan khuyến khích người dân ở vùng dịch làm việc tại nhà

VOV.VN - Thái Lan kêu gọi những người sinh sống trong các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao nên làm việc tại nhà trong hai tuần để hạn chế dịch bệnh lây lan.

Theo Tiến sĩ Opas Karnkawinpong, Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC), các ca mắc mới vẫn đang trong đà tăng lên và Thái Lan sẽ nghiên cứu áp dụng các biện pháp bổ sung để kiềm chế dịch.

Bộ Y tế Công cộng  Thái Lan đã xác định 9 tỉnh, thành là các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, bao gồm thủ đô Bangkok và thành phố du lịch Chiang Mai. Trong khi đó, Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) và Bộ Y tế Công cộng  Thái Lan đang cân nhắc áp đặt các biện pháp mới nhằm đối phó với việc số lượng các ca mắc Covid-19 mới đang gia tăng theo yêu cầu của chính phủ. Được biết, hai cơ quan này đang thảo luận về phương án áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tỉnh có nguy cơ cao như Bangkok và Chiang Mai.

Thái Lan đã bước vào đợt lây lan Covid-19 mới nghiêm trọng vào đầu tháng 4 sau khi một loạt ca lây nhiễm được phát hiện tại các quán bar và địa điểm giải trí ở khu vực Thong Lor tại Bangkok. 

Theo DDC Thái Lan, biến thể Covid-19 ở Anh đã được phát hiện trong các ca mắc mới, với phần lớn các trường hợp được phát hiện ở thanh thiếu niên và người đi làm. Khoảng 90% các trường hợp nhiễm bệnh có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Đáng chú ý, hơn 50% số ca lây nhiễm mới của cả nước có liên quan đến các điểm vui chơi giải trí về đêm, bao gồm 64% ở Bangkok và 52% ở Chiang Mai.

Ngày hôm nay (15/4), giới chức y tế Thái Lan đã xác nhận thêm 1.543 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 37.453 ca. Trong những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 mới tại Thái Lan đã vượt ngưỡng 1.000 ca, làm dấy lên nỗi lo ngại về khả năng thích ứng của hệ thống y tế. Giới chức Thái Lan hiện đang tập trung triển khai thêm các bệnh viện dã chiến để nâng cao năng lực thích ứng với diễn biến dịch bệnh hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu đặt mua 1,8 tỷ liều vaccine Covid-19 thế hệ thứ 2 của Pfizer/BioNTech
Châu Âu đặt mua 1,8 tỷ liều vaccine Covid-19 thế hệ thứ 2 của Pfizer/BioNTech

VOV.VN - Châu Âu đang đàm phán mua thêm 1,8 tỷ liều vaccine Pfizer/BioNTech thế hệ thứ 2 nhằm chống lại biến thể virus SARS-CoV-2 hiện nay và các biến thể mới có thể xuất hiện trong tương lai.

Châu Âu đặt mua 1,8 tỷ liều vaccine Covid-19 thế hệ thứ 2 của Pfizer/BioNTech

Châu Âu đặt mua 1,8 tỷ liều vaccine Covid-19 thế hệ thứ 2 của Pfizer/BioNTech

VOV.VN - Châu Âu đang đàm phán mua thêm 1,8 tỷ liều vaccine Pfizer/BioNTech thế hệ thứ 2 nhằm chống lại biến thể virus SARS-CoV-2 hiện nay và các biến thể mới có thể xuất hiện trong tương lai.

Covid-19 - một tác nhân thay đổi trật tự thế giới
Covid-19 - một tác nhân thay đổi trật tự thế giới

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế của thế giới, đe dọa sự vận hành nền chính trị quốc gia, phá vỡ hệ thống quốc tế kiểm soát các sự kiện thế giới; cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger từng nhận định, “dịch bệnh coronavirus sẽ thay đổi trật tự thế giới mãi mãi”.

Covid-19 - một tác nhân thay đổi trật tự thế giới

Covid-19 - một tác nhân thay đổi trật tự thế giới

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế của thế giới, đe dọa sự vận hành nền chính trị quốc gia, phá vỡ hệ thống quốc tế kiểm soát các sự kiện thế giới; cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger từng nhận định, “dịch bệnh coronavirus sẽ thay đổi trật tự thế giới mãi mãi”.

Thái Lan lên kế hoạch phong toả một phần đất nước vì dịch Covid-19
Thái Lan lên kế hoạch phong toả một phần đất nước vì dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang thảo luận kế hoạch về việc áp đặt lệnh phong toả ở thủ đô Bangkok và vùng lân cận trong bối cảnh mỗi ngày nước này ghi nhận hơn 1.000 ca mắc Covid-19 mới, cao nhất từ trước tới nay.

Thái Lan lên kế hoạch phong toả một phần đất nước vì dịch Covid-19

Thái Lan lên kế hoạch phong toả một phần đất nước vì dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang thảo luận kế hoạch về việc áp đặt lệnh phong toả ở thủ đô Bangkok và vùng lân cận trong bối cảnh mỗi ngày nước này ghi nhận hơn 1.000 ca mắc Covid-19 mới, cao nhất từ trước tới nay.