Bất chấp lệnh trừng phạt, Nga vẫn đủ khả năng kéo dài chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Nga có đủ khả năng để tiến hành một chiến dịch quân sự kéo dài ở Ukraine bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, vốn được tiến hành nhằm làm suy yếu khả năng của Nga trong việc duy trì chiến dịch trên, các nhà kinh tế học và chuyên gia quốc phòng cho hay.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã khiến giá dầu, khí đốt và lúa gạo tăng cao trong khi những sản phẩm trên vốn là những mặt hàng xuất khẩu chính của Nga. Phương Tây cho rằng chiến dịch này đang bước vào giai đoạn mới khi Nga tập trung lực lượng ở khu vực Donbass thuộc miền Đông Ukraine.

Johan Norberg, nhà phân tích cấp cao tại Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển nhận định: "Các biện pháp trừng phạt sẽ không ảnh hưởng đến cuộc chiến này trong ngắn hạn bởi quân đội Nga đang chiến đấu với những xe tăng luôn sẵn sàng được triển khai và các binh lính đã được đào tạo".

Ngân hàng Thế giới dự báo các lệnh trừng phạt sẽ khiến nền kinh tế Nga thu hẹp hơn 11% vào năm nay nhưng doanh thu của Moscow từ xuất khẩu năng lượng vẫn đang tăng lên. Bộ Tài chính Nga cho biết hôm 5/4 rằng Nga có thể kiếm được 9,6 tỷ USD, bổ sung vào doanh thu từ năng lượng chỉ tính riêng trong tháng 4 nhờ giá dầu tăng cao, hiện ở mức khoảng 100 USD/thùng.

Hiện nay, ngân sách quốc phòng của Nga sẽ cần tăng lên do cuộc chiến với Ukraine và sự gia tăng căng thẳng với NATO, liên minh quân sự đang điều thêm hàng nghìn binh lính tới sườn Đông châu Âu, Richard Connolly, học giả cấp cao tại RUSI – tổ chức tư vấn an ninh và quốc phòng của Anh ở London cho hay. Theo chuyên gia này, ngân sách quốc phòng trong GDP của Nga có thể tăng đáng kể, từ mức hiện tại lên khoảng 4% và có thể gấp đôi trong một vài năm tới.

Ngày 12/4, phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, diễn ra tại sân bay vũ trụ Vostochny ở Vùng Amur, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Về câu hỏi, liệu có thể thực hiện chiến dịch này nhanh hơn hay không, nhà lãnh đạo Nga cho rằng, điều đó có thể xảy ra, đồng thời nhận định: “Nhiệm vụ của chúng tôi là đạt được các mục tiêu đặt ra, đồng thời giảm thiểu những tổn thất này. Chúng tôi sẽ hành động nhịp nhàng, bình tĩnh, đúng kế hoạch mà Bộ Tổng tham mưu đã đề ra ban đầu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin giải thích kế hoạch của quân đội Nga tại Ukraine
Ông Putin giải thích kế hoạch của quân đội Nga tại Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc họp báo với Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko ngày 12/3, Tổng thống Putin cho biết, thời gian thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine được xác định bởi cường độ của các hành động thù địch và Nga sẽ hành động theo kế hoạch của nước này.

Ông Putin giải thích kế hoạch của quân đội Nga tại Ukraine

Ông Putin giải thích kế hoạch của quân đội Nga tại Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc họp báo với Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko ngày 12/3, Tổng thống Putin cho biết, thời gian thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine được xác định bởi cường độ của các hành động thù địch và Nga sẽ hành động theo kế hoạch của nước này.

Lãnh đạo 4 nước châu Âu cùng tới Ukraine
Lãnh đạo 4 nước châu Âu cùng tới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan cùng lãnh đạo 3 nước Baltic gồm Latvia, Litva và Estonia đang trên đường tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cố vấn của lãnh đạo Ba Lan cho biết ngày 13/4.

Lãnh đạo 4 nước châu Âu cùng tới Ukraine

Lãnh đạo 4 nước châu Âu cùng tới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan cùng lãnh đạo 3 nước Baltic gồm Latvia, Litva và Estonia đang trên đường tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cố vấn của lãnh đạo Ba Lan cho biết ngày 13/4.

Đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đang đi vào ngõ cụt
Đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đang đi vào ngõ cụt

VOV.VN - Hôm qua (12/4), cả Nga và Ukraine đều bày tỏ không lạc quan về cuộc hòa đàm từ sau cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước.

Đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đang đi vào ngõ cụt

Đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đang đi vào ngõ cụt

VOV.VN - Hôm qua (12/4), cả Nga và Ukraine đều bày tỏ không lạc quan về cuộc hòa đàm từ sau cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước.

Châu Âu sẽ chứng kiến trận chiến xe tăng lớn nhất từ Thế chiến II giữa Nga và Ukraine
Châu Âu sẽ chứng kiến trận chiến xe tăng lớn nhất từ Thế chiến II giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cảnh báo, châu Âu sẽ chứng kiến trận chiến xe tăng lớn nhất châu lục kể từ Thế chiến II.

Châu Âu sẽ chứng kiến trận chiến xe tăng lớn nhất từ Thế chiến II giữa Nga và Ukraine

Châu Âu sẽ chứng kiến trận chiến xe tăng lớn nhất từ Thế chiến II giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cảnh báo, châu Âu sẽ chứng kiến trận chiến xe tăng lớn nhất châu lục kể từ Thế chiến II.