Tổng thống Hàn Quốc có kế hoạch thăm Mỹ, gặp thượng đỉnh với Tổng thống Biden

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/5 tới sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại thủ đô Washington, Mỹ.

Một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, nhận lời mời của Tổng thống Joe Biden, Tổng thống Moon Jae-in sẽ thăm Washington và dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn tại Nhà Trắng vào ngày 21/5.

Việc hai bên tổ chức sớm hội nghị thượng đỉnh trực tiếp bất chấp tình hình khó khăn do dịch Covid-19 cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Cuộc hội đàm được kỳ vọng là cơ hội để lãnh đạo hai nước tái khẳng định về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, mở rộng và phát triển hơn nữa quan hệ toàn diện, đôi bên cùng có lợi dựa trên nền tảng là tình hữu nghị giữa hai nhà lãnh đạo và người dân hai nước.

Dự kiến hai bên sẽ trao đổi sâu rộng về phương án hợp tác thực chất ở lĩnh vực kinh tế, thương mại, bao gồm cả phương án phối hợp chặt chẽ nhằm đạt được tiến triển cho lộ trình phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên; hợp tác đối phó với các bài toán toàn cầu như biến đổi khí hậu, dịch Covid-19.
 
Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Tổng thống Joe Biden đang rất kỳ vọng về cuộc gặp mặt trực tiếp Tổng thống Moon Jae-in vào ngày 21/5 tới. Chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Hàn Quốc sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, củng cố mối quan hệ sâu rộng giữa các chính phủ, nhân lực và kinh tế của hai nước.

Đây là cuộc hội đàm thượng đỉnh trực tiếp thứ hai của ông Biden kể từ sau khi nhậm chức. Cuộc hội đàm đầu tiên là với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vào ngày 16/4 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc điện đàm
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc điện đàm

VOV.VN - Ngày 28/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên sau khi hai Bộ trưởng Ngoại giao được bổ nhiệm.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc điện đàm

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc điện đàm

VOV.VN - Ngày 28/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên sau khi hai Bộ trưởng Ngoại giao được bổ nhiệm.

Hàn Quốc hỗ trợ thiết bị y tế cho Ấn Độ chống dịch Covid-19 
Hàn Quốc hỗ trợ thiết bị y tế cho Ấn Độ chống dịch Covid-19 

VOV.VN - Hàn Quốc vừa quyết định hỗ trợ vật tư phòng dịch và y tế cho Ấn Độ. Theo đó, máy thở oxy, bộ kit xét nghiệm sẽ được xem xét gửi đến Ấn Độ, đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ trong thời gian tới để ứng phó với đại dịch Covid-19.

Hàn Quốc hỗ trợ thiết bị y tế cho Ấn Độ chống dịch Covid-19 

Hàn Quốc hỗ trợ thiết bị y tế cho Ấn Độ chống dịch Covid-19 

VOV.VN - Hàn Quốc vừa quyết định hỗ trợ vật tư phòng dịch và y tế cho Ấn Độ. Theo đó, máy thở oxy, bộ kit xét nghiệm sẽ được xem xét gửi đến Ấn Độ, đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ trong thời gian tới để ứng phó với đại dịch Covid-19.

Hàn Quốc triệu Công sứ Nhật Bản, phản đối nội dung Sách Xanh
Hàn Quốc triệu Công sứ Nhật Bản, phản đối nội dung Sách Xanh

VOV.VN - Sau khi Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản 2021 được công bố vào sáng 27/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lập tức phản ứng, khẳng định chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Takeshima (theo cách gọi của Nhật Bản)/Dokdo (theo cách gọi của Hàn Quốc), vốn là nơi đang xảy ra tranh chấp.

Hàn Quốc triệu Công sứ Nhật Bản, phản đối nội dung Sách Xanh

Hàn Quốc triệu Công sứ Nhật Bản, phản đối nội dung Sách Xanh

VOV.VN - Sau khi Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản 2021 được công bố vào sáng 27/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lập tức phản ứng, khẳng định chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Takeshima (theo cách gọi của Nhật Bản)/Dokdo (theo cách gọi của Hàn Quốc), vốn là nơi đang xảy ra tranh chấp.