Hơn 43% dân số Lào đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 1

VOV.VN - Tại cuộc họp báo này 26/10, Bộ Y tế Lào cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 770 ca mắc Covid-19, trong đó có tới 766 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, số ca mắc mới tại Lào tiếp tục tăng.

Theo Bộ Y tế Lào, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này đến nay là  37.018 trường hợp, trong đó có 56 ca tử vong. Trước tình hình số ca mắc mới tiếp tục tăng, Bộ Y tế Lào kêu gọi mọi người có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh hoặc từng tiếp xúc với ca nhiễm cần khẩn trưởng tới các cơ sở y tế để được lấy mẫu xét nghiệm và được hướng dẫn từ cơ quan chức năng.

Bộ Y tế Lào cũng cho biết, nước này đã sử dụng 5 loại vaccine ngừa Covid-19 để tiêm cho người dân là Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer và Johnson&Johnson. Tính đến thời điểm hiện tại, Lào đã tiêm mũi 1 cho hơn 3.203.711 người, chiếm 43,66% dân số và tiêm đủ liều cho 2.749.707 người, đạt 37,47% dân số. Trong đó, thủ đô Vientian có số người được tiếp cận với vaccine ngừa Covid-19 cao nhất cả nước, tiếp đến là tỉnh Savannakhet, Champasack.

Mới đây, Bộ Y tế Lào cũng đã tích hợp mã QR cá nhân vào giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhằm đảm bảo tính xác thực, theo dõi và tạo thuận lợi khi đi ra nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào ủng hộ nỗ lực chung của ASEAN trong các trường hợp khẩn cấp về y tế
Lào ủng hộ nỗ lực chung của ASEAN trong các trường hợp khẩn cấp về y tế

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 38, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho biết, Lào hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực chung của ASEAN nhằm chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp về y tế trong tương lai.

Lào ủng hộ nỗ lực chung của ASEAN trong các trường hợp khẩn cấp về y tế

Lào ủng hộ nỗ lực chung của ASEAN trong các trường hợp khẩn cấp về y tế

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 38, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho biết, Lào hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực chung của ASEAN nhằm chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp về y tế trong tương lai.

Lào hoãn tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống 2021 vì Covid-19
Lào hoãn tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống 2021 vì Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Thủ đô Vientiane vừa thông báo hoãn tổ chức hội đua thuyền thường niên để tránh nguy cơ bùng phát dịch Covid-19.

Lào hoãn tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống 2021 vì Covid-19

Lào hoãn tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống 2021 vì Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Thủ đô Vientiane vừa thông báo hoãn tổ chức hội đua thuyền thường niên để tránh nguy cơ bùng phát dịch Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 ở Lào vẫn ở mức cao
Số ca mắc Covid-19 ở Lào vẫn ở mức cao

VOV.VN - Bộ Y tế Lào nhận định số ca mắc Covid-19 mới tại nước này vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, thủ đô Vientiane vẫn là điểm nóng của dịch bệnh.

Số ca mắc Covid-19 ở Lào vẫn ở mức cao

Số ca mắc Covid-19 ở Lào vẫn ở mức cao

VOV.VN - Bộ Y tế Lào nhận định số ca mắc Covid-19 mới tại nước này vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, thủ đô Vientiane vẫn là điểm nóng của dịch bệnh.