Đà Nẵng cấp giấy đi đường cho người dân thống nhất theo mẫu

VOV.VN - Khi thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, việc cấp Giấy đi đường được ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường, xã ký, đóng dấu nhưng Tổ dân phố cấp cho người dân để thuận tiện.

Chiều 31/7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, khi thực hiện Chỉ thị 05 của UBND thành phố Đà Nẵng về giãn cách xã hội toàn thành phố sẽ không tránh khỏi vướng mắc, nhất là đối với người dân ra đường. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc cấp Giấy đi đường được ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường xã ký, đóng dấu nhưng Tổ dân phố cấp cho người dân để thuận tiện. Tuy nhiên, các địa phương tránh tình trạng cấp quá nhiều Giấy đi đường. Các địa phương chủ động xử lý những trường hợp phát sinh cụ thể chứ không nhất thiết mọi việc đều xin Chủ tịch UBND thành phố. Đối với trường hợp xin phép ra địa phương khác có lý do chính đáng, Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận huyện xử lý.

Đối với phóng viên báo chí đi tác nghiệp, chỉ cần Thẻ nhà báo và giấy tờ tùy thân thì được phép ra ngoài. Đối với công trình xây dựng cơ bản, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, cho phép đối với công trình đảm bảo an toàn thì cho phép thi công.

“Các công trình trọng điểm và cấp bách thì thống nhất giao cho Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các quận, huyện để xem xét đánh giá công trình nào tiếp tục được xây dựng, công trình không được xây dựng. Riêng các công trình nhỏ lẻ của người dân trong khu dân cư là dừng 100%. Có những công trình không thể đứt đoạn được, họ làm 3 ca cho nên Sở Xây dựng phải khẩn trương”, Chủ tịch TP Đà Nẵng nêu thêm.

Ông Lê Trung Chinh cũng yêu cầu các địa phương nắm chắc số gia đình khó khăn, không để người dân nào thiếu ăn do giãn cách xã hội. Các quận, huyện, xã, phường vận động người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị mới của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi người dân toàn thành phố chung tay ủng hộ các biện pháp mạnh giãn cách toàn thành phố, không để xảy ra tình trạng mất kiểm soát như một số địa phương khác. Trong quá trình thực hiện sẽ xảy ra những khó khăn vướng mắc, các ngành địa phương phải chủ động phối hợp thực hiện. Ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Công an thành phố đảm bảo duy trì các chốt kiểm soát. Công an thành phố trực 24/24 giờ để xử lý các trường hợp phát sinh, xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm. Đối với trường hợp chống người thi hành công vụ thì cơ quan nội chính khởi tố và thực hiện xét xử theo quy trình rút gọn.

Cùng ngày, thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 29.000 người, phát hiện 55 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong số ca mắc mới, 27 ca đã được cách ly tập trung, 5 trường hợp trong khu phong tỏa, còn lại là các trường hợp chưa được cách ly.

Đến chiều 31/7, dịch bệnh đã lan ra 49 xã, phường tại thành phố Đà Nẵng. Trong ngày, Quận Sơn Trà phát hiện số ca mắc nhiều nhất với 35 ca. Chuỗi ca bệnh liên quan đến cảng cá Thọ Quang trong ngày hôm nay phát hiện 47 ca. Đáng nói, mặc dù đã tạm dừng hoạt động cảng cá hơn 1 tuần nhưng đến nay vẫn còn trường hợp người bán cá mới được lấy mẫu lần 1. Qua đó, cho thấy việc quản lý danh sách gần 3.500 người buôn bán cá còn lỏng lẻo. Cá biệt, nhiều người dân phường Nại Hiên Đông là ngư dân không tuân thủ nghiêm việc phong tỏa, không chịu đi lấy mẫu xét nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng không để người dân đổ xô mua hàng tích trữ
Đà Nẵng không để người dân đổ xô mua hàng tích trữ

VOV.VN - Từ tối 30/7, người dân thành phố Đà Nẵng đổ về các siêu thị, chợ truyền thống mua sắm hàng hóa. Chính quyền địa phương, ngành Công thương và các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, không để xảy ra tình trạng đổ xô mua hàng tích trữ.

Đà Nẵng không để người dân đổ xô mua hàng tích trữ

Đà Nẵng không để người dân đổ xô mua hàng tích trữ

VOV.VN - Từ tối 30/7, người dân thành phố Đà Nẵng đổ về các siêu thị, chợ truyền thống mua sắm hàng hóa. Chính quyền địa phương, ngành Công thương và các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, không để xảy ra tình trạng đổ xô mua hàng tích trữ.

Đà Nẵng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho chức sắc các tôn giáo
Đà Nẵng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho chức sắc các tôn giáo

VOV.VN - Trước khi tiêm, các Chư Tôn đức đã được các bác sĩ kiểm tra sức khoẻ, khám sàng lọc và hướng dẫn khai báo y tế và các tờ khai có liên quan. Sau mũi tiêm chủng, các Chư Tôn đức phải ở lại 30 phút tại khu vực theo dõi trước khi về.

Đà Nẵng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho chức sắc các tôn giáo

Đà Nẵng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho chức sắc các tôn giáo

VOV.VN - Trước khi tiêm, các Chư Tôn đức đã được các bác sĩ kiểm tra sức khoẻ, khám sàng lọc và hướng dẫn khai báo y tế và các tờ khai có liên quan. Sau mũi tiêm chủng, các Chư Tôn đức phải ở lại 30 phút tại khu vực theo dõi trước khi về.

Đà Nẵng sẽ thực hiện các biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 16 từ 18 giờ ngày mai
Đà Nẵng sẽ thực hiện các biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 16 từ 18 giờ ngày mai

VOV.VN - Chiều 30/7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng sẽ thực hiện các biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 16 từ 18 giờ ngày mai

Đà Nẵng sẽ thực hiện các biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 16 từ 18 giờ ngày mai

VOV.VN - Chiều 30/7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.