Phong tỏa tài khoản của cựu Giám đốc BQL rừng phòng hộ huyện nhận 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết: Công an tỉnh Bình Định phối với với các cơ quan liên quan phong tỏa các tài khoản Ngân hàng của ông Bùi Văn Thăng.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định vừa đưa vụ án vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ vào vào diện theo dõi, chỉ đạo. Trong vụ án này, ông Bùi Văn Thăng, cựu Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ đang bị điều tra hành vi nhận 1,2 tỷ đồng để ngoài sổ sách.

Cụ thể, dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định do Công ty Cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch là chủ đầu tư đã đưa cho ông Bùi Văn Thăng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ thêm cho người dân bị ảnh hưởng đất rừng bị thu hồi (ngoài tiền đền bù). Tuy nhiên, ông Bùi Văn Thăng không hỗ trợ lại cho người dân mà dùng số tiền này để ngoài sổ sách của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ và dùng chi tiêu, không có chứng từ đúng mục đích. 

Năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bùi Văn Thăng, cựu Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện, Công an tỉnh Bình Định đang điều tra mở rộng.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, vụ án "lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ đã được Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Công an tỉnh Bình Định phối với với các cơ quan liên quan phong tỏa các tài khoản Ngân hàng của ông Bùi Văn Thăng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Nổ' có thể chạy án để lừa đảo hàng trăm triệu đồng
"Nổ' có thể chạy án để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Trần Huy Hoàng tiếp cận, nói có nhiều quan hệ có thể lo chạy án cho chồng bà H’D được tại ngoại, sau đó sẽ xin “trắng án”. Sau khi nhận 670 triệu đồng, Hoàng không thực hiện được như hứa hẹn, đi khỏi địa phương.

"Nổ' có thể chạy án để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

"Nổ' có thể chạy án để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Trần Huy Hoàng tiếp cận, nói có nhiều quan hệ có thể lo chạy án cho chồng bà H’D được tại ngoại, sau đó sẽ xin “trắng án”. Sau khi nhận 670 triệu đồng, Hoàng không thực hiện được như hứa hẹn, đi khỏi địa phương.

Kẻ khống chế 3 trẻ trường mầm non tại Tiền Giang bị khởi tố
Kẻ khống chế 3 trẻ trường mầm non tại Tiền Giang bị khởi tố

VOV.VN - Ngày 12/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Bá Quân (37 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xem xét hành vi hủy hoại tài sản, bắt cóc trẻ em… nếu đủ cơ sở sẽ khởi tố bổ sung.

Kẻ khống chế 3 trẻ trường mầm non tại Tiền Giang bị khởi tố

Kẻ khống chế 3 trẻ trường mầm non tại Tiền Giang bị khởi tố

VOV.VN - Ngày 12/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Bá Quân (37 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xem xét hành vi hủy hoại tài sản, bắt cóc trẻ em… nếu đủ cơ sở sẽ khởi tố bổ sung.

Bắt một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên để điều tra về hành vi lừa đảo
Bắt một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên để điều tra về hành vi lừa đảo

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên để điều tra về hành vi lừa đảo

Bắt một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên để điều tra về hành vi lừa đảo

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.