Nga tuyên bố chiến dịch ở Ukraine sang giai đoạn mới, sẽ quyết đoán hơn

VOV.VN - Cuộc tấn công vào các cơ sở viễn thông, quân sự và năng lượng của Ukraine sau vụ nổ trên cầu Crimea đánh dấu giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, Viktor Bondarev, người đứng đầu Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang cho hay ngày 10/10.

"Rõ ràng, hiện nay, Nga đã bước vào giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng tôi sẽ hành động thậm chí còn quyết đoán hơn", quan chức Nga cho hay trên Telegram.

Một chiếc xe tải đã phát nổ trên cầu Crimea sáng 8/10, khiến một số bồn nhiên liệu bắt lửa. 3 người đã thiệt mạng trong vụ cháy. Hai nhịp ở phần cầu đường bộ nối lục địa Nga với Bán đảo Crimea cũng bị sụp xuống.

Người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin đã gọi vụ việc trên là một cuộc tấn công khủng bố do các lực lượng đặc biệt của Ukraine đột nhập thực hiện. Đến nay, giao thông ở phần đường sắt trên cầu Crimea đã được nối lại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, nếu Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Nga, nước này sẽ đối mặt với phản ứng cứng rắn từ Moscow.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine và việc cần phản ứng mạnh mẽ hơn trước các hành động của Nga.

Liên minh châu Âu thông báo sẽ cung cấp bổ sung hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine sau khi Nga tiến hành hàng loạt cuộc không kích tên lửa ở các thành phố của Ukraine.

Cao ủy EU về Chính sách An ninh và Đối ngoại Josep Borrell đã trao đổi với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 10/10 để thảo luận về các cuộc không kích tên lửa trên và việc tăng cường hỗ trợ cho nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến cho Ukraine
Mỹ sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết để tự vệ, bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến.

Mỹ sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến cho Ukraine

Mỹ sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết để tự vệ, bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến.

Lãnh sự quán Đức tại Ukraine bị đánh trúng trong cuộc tấn công tên lửa
Lãnh sự quán Đức tại Ukraine bị đánh trúng trong cuộc tấn công tên lửa

VOV.VN - Đức cho biết không có nhân viên ngoại giao nào bị thương trong vụ tấn công vì tòa nhà đã không được sử dụng từ cuối tháng 2.

Lãnh sự quán Đức tại Ukraine bị đánh trúng trong cuộc tấn công tên lửa

Lãnh sự quán Đức tại Ukraine bị đánh trúng trong cuộc tấn công tên lửa

VOV.VN - Đức cho biết không có nhân viên ngoại giao nào bị thương trong vụ tấn công vì tòa nhà đã không được sử dụng từ cuối tháng 2.

Leo thang căng thẳng giữa Nga và Ukraine
Leo thang căng thẳng giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Ngày 10/10, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh, Tổng thống V.Putin tuyên bố, Nga sẽ đáp trả cứng rắn, nếu chính quyền Ukraine tiếp tục tổ chức các cuộc tấn công khủng bố.

Leo thang căng thẳng giữa Nga và Ukraine

Leo thang căng thẳng giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Ngày 10/10, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh, Tổng thống V.Putin tuyên bố, Nga sẽ đáp trả cứng rắn, nếu chính quyền Ukraine tiếp tục tổ chức các cuộc tấn công khủng bố.

Nhóm V4 sẽ họp lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát
Nhóm V4 sẽ họp lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát

VOV.VN - Vào ngày 11/10, tại thủ đô Bratislava của Slovakia sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa các Tổng thống Nhóm Visegrad hay còn gọi là Nhóm V4.

Nhóm V4 sẽ họp lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát

Nhóm V4 sẽ họp lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát

VOV.VN - Vào ngày 11/10, tại thủ đô Bratislava của Slovakia sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa các Tổng thống Nhóm Visegrad hay còn gọi là Nhóm V4.