Khánh Hòa bàn giao mặt bằng cao tốc Vân Phong - Nha Trang

VOV.VN - Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa tập trung nhân lực, tăng thời gian làm việc, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong – Nha Trang đúng tiến độ. Địa phương đang tập trung xây dựng các khu tái định cư đảm bảo chất lượng.

Ông Võ Văn Cường, ở thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý bàn giao toàn bộ diện tích vườn, nhà cho địa phương để thực hiện dự án cao tốc Vân Phong- Nha Trang. Vườn nhà ông Cường có tổng diện tích 340 m2, mặt tiền Tỉnh lộ 8 bị giải tỏa toàn bộ để triển khai dự án. Lúc đầu ông còn chần chừ do mức bồi thường chưa được giải thích rõ ràng và khu tái định cư nằm phía bên kia sông Chò, xa trung tâm xã hơn trước đây. Sau khi địa phương mời lên đối thoại, ông đã chấp thuận bàn giao mặt bằng. Ông Cường mong muốn được bố trí lô đất tái định cư với diện tích khoảng 200m2 để xây dựng nhà, sớm an cư.

“Tôi cũng đang băn khoăn nhưng giờ là công trình của nhà nước. Chỉ mong khu tái định cư sớm được đưa vào để người dân xây nhà ở lại. Phải có điện, đường, chiếu sáng, nền móng phải ổn định cho chắc chắn, đất phải cứng”, ông Cường nói.

Xã Khánh Bình có hơn 7km cao tốc Vân Phong - Nha Trang đi qua địa bàn với hơn 120 hộ bị ảnh hưởng. Thời gian qua, giao dịch bất động sản ở đây diễn ra sôi động. Đến nay, một số hộ dân có nhà ở bị ảnh hưởng vẫn chưa đồng thuận để bàn giao mặt bằng. Ông Phan Đình Tuyến, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là địa phương miền núi, ngoài khó khăn xác định nguồn gốc đất thì nhiều hộ dân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp nên đơn giá bồi thường khá thấp. Nhiều hộ chưa đồng thuận, địa phương phải kiên trì vận đồng nhiều lần để thuyết phục, vận động người dân chấp hành.

“Hiện nay, giá đất một số hộ chưa đồng thuận, đất trước đây là cha mẹ cắt cho con làm nhà, đất không phải đất ở mà là đất cây lâu năm. Cho nên giá trị thực tế đợt đỉnh điểm giá bất động sản cao nên bà con so bì giữa giá bồi thường với giá bất động sản, đang còn vận động”, ông Phan Đình Tuyến cho biết.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa có tổng chiều dài hơn 83 km, tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách. Dự án được khởi công từ ngày 1/1/2023, đến nay, một số nhà thầu đã nhận mặt bằng tiến hành xây dựng lán trại, tổ chức thi công. Ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Ban điều hành liên doanh nhà thầu Vinaconex – Sơn Hải, đoạn qua xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa cho biết, từ ngày 10/3, sẽ tổ chức đồng loạt các mũi thi công. Tuy nhiên, mốt số vướng mắc về mặt bằng, chuyển đổi đất rừng nếu không giải quyết sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

“Chiều dài dài nhất nhất cỡ tầm 2,5km, muốn thi công được đoạn đó thì phải chuyển được đất từ chỗ có đất tận dụng để chuyển về. Nhưng đường để làm đường công vụ liên tục còn vướng, cho nên không thể điều phối từ đầu tuyến đi về đầu tuyến để đắp được”, ông Trần Minh Tân nêu thực tế.

Toàn tuyến cao tốc Vân Phong- Nha Trang đi qua 4 huyện, thị xã của tỉnh Khánh Hòa với hơn 2.700 hộ dân bị ảnh hưởng, hơn 430 hộ dân phải tái định cư. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc đo đạc, kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất và bàn giao hơn 73% mặt bằng. Hiện nay, 5/6 khu tái định cư đang thi công, khu tái định cư còn lại đang làm thủ tục đầu tư. Các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh đã cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng khu tái định cư, dự kiến sẽ giao đất tái định cư cho người dân trước 30/4. Riêng thị xã Ninh Hòa, khu tái định cư vẫn đang trong giai đoạn làm thủ tục đầu tư.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh yêu cầu các địa phương huy động tối đa nhân lực đẩy nhanh việc thi công các khu tái định cư, lập phương án bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân để thu hồi đất, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho dự án trước ngày 30/6/2023.

“Ban quản lý dự án sau khi nhận bàn giao xong, tiếp tục phối hợp với địa phương để quản lý chặt mặt bằng để tránh tình trạng người dân vì thiếu thông tin nên có việc này, việc khác. Riêng khu tái định cư phải chuẩn bị như thế nào để khu tái định cư đúng quy chuẩn, lấy ý kiến của người dân để chúng ta bố trí một cách hợp lý, công khai, minh bạch”, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang
Khởi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang

VOV.VN - Ngày 1/1, Bộ Giao thông- Vận tải và UBND tỉnh Khánh Hòa làm lễ khởi công Dự án cao tốc Vân Phong- Nha Trang, tổng chiều dài hơn 83 km.

Khởi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Khởi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang

VOV.VN - Ngày 1/1, Bộ Giao thông- Vận tải và UBND tỉnh Khánh Hòa làm lễ khởi công Dự án cao tốc Vân Phong- Nha Trang, tổng chiều dài hơn 83 km.

Chuẩn bị khởi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang
Chuẩn bị khởi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đã sẵn sàng khởi công dự án cao tốc Vân Phong- Nha Trang vào ngày 1/1/2023. Các địa phương trong tỉnh cũng đang khẩn trương bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án đúng tiến độ, bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý 2/2023. 

Chuẩn bị khởi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Chuẩn bị khởi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đã sẵn sàng khởi công dự án cao tốc Vân Phong- Nha Trang vào ngày 1/1/2023. Các địa phương trong tỉnh cũng đang khẩn trương bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án đúng tiến độ, bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý 2/2023. 

Bàn giao 85% cọc mốc giải phóng mặt bằng cao tốc Vân Phong - Nha Trang
Bàn giao 85% cọc mốc giải phóng mặt bằng cao tốc Vân Phong - Nha Trang

VOV.VN - Đến nay, Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông- Vận tải đã bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Bắc– Nam, đoạn Vân Phong - Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đạt tỷ lệ 85%, số còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6.

Bàn giao 85% cọc mốc giải phóng mặt bằng cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Bàn giao 85% cọc mốc giải phóng mặt bằng cao tốc Vân Phong - Nha Trang

VOV.VN - Đến nay, Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông- Vận tải đã bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Bắc– Nam, đoạn Vân Phong - Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đạt tỷ lệ 85%, số còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6.