Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine, phá hủy xe bọc thép và tên lửa

VOV.VN - Nhóm quân đội Nga ở phía Nam đã tấn công các đơn vị của lữ đoàn trên không di động số 77 của Ukraine - lực lượng đang cố gắng thực hiện cuộc phản công vào các vị trí của Moscow tại các khu vực ở Donetsk, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay.

Quân đội Nga cũng vô hiệu hóa hơn 45 binh lính Ukraine và phá hủy 1 trạm radar AN/TPQ-37 ở khu vực Yuzhno-Donetsk và Zaporozhye. Ngoài ra, theo người phát ngôn nhóm tác chiến phía Đông của Nga - Alexander Gordeyev, xe bọc thép YPR-765 của Ukraine cũng đã bị quân đội nước này phá hủy.

"Tên lửa chống tăng Kornet đã tấn công vào xe bọc thép YPR-765 gần Ugledar", ông Alexander Gordeyev cho hay. Theo ông, quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tên lửa HIMARS ở phía Nam Donetsk với 2 tên lửa bị bắn hạ.

Ông cho biết, hệ thống trinh sát Penitsillin đã phát hiện các lựu pháo Msta-B và D-30 của Ukraine gần Gulyaipole và Chervonaya Krinitsa. Các lựu pháo này đã bị các hệ thống Gitasint và Msta phá hủy.

Ngoài ra, phòng không Nga đã đánh chặn 10 tên lửa sử dụng cho hệ thống pháo phản lực HIMARS và hệ thống tên lửa phóng loạt Smerch cùng 3 tên lửa chống radar HARM và 4 UAV.

Theo ông Konashenkov, tổng công 407 chiến đấu cơ của Ukraine cùng 228 trực thăng, 3.760 UAV, 415 hệ thống tên lửa phòng không, 8.689 xe tăng và xe bọc thép, 1.086 phương tiện chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt, 4.600 pháo dã chiến và súng cối cùng 9.542 phương tiện quân sự đặc biệt đã bị phá hủy kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Rất khó giành lại Crimea từ Nga
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Rất khó giành lại Crimea từ Nga

VOV.VN - Hầu hết các chính trị gia, nhà phân tích Mỹ và EU không tin Ukraine có khả năng hoàn thành cam kết giành lại lãnh thổ Crimea từ Nga, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrey Zagorodnyuk thừa nhận.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Rất khó giành lại Crimea từ Nga

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Rất khó giành lại Crimea từ Nga

VOV.VN - Hầu hết các chính trị gia, nhà phân tích Mỹ và EU không tin Ukraine có khả năng hoàn thành cam kết giành lại lãnh thổ Crimea từ Nga, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrey Zagorodnyuk thừa nhận.

EU phản đối các lệnh cấm ngũ cốc Ukraine của Ba Lan và Hungary
EU phản đối các lệnh cấm ngũ cốc Ukraine của Ba Lan và Hungary

VOV.VN - Ngày 16/4, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) - Arianna Podesta cho biết, cơ quan này không đồng tình với các biện pháp cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine và đang liên lạc chặt chẽ với chính phủ Ba Lan và Hungary báo cáo về vấn đề này.

EU phản đối các lệnh cấm ngũ cốc Ukraine của Ba Lan và Hungary

EU phản đối các lệnh cấm ngũ cốc Ukraine của Ba Lan và Hungary

VOV.VN - Ngày 16/4, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) - Arianna Podesta cho biết, cơ quan này không đồng tình với các biện pháp cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine và đang liên lạc chặt chẽ với chính phủ Ba Lan và Hungary báo cáo về vấn đề này.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga và Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn và Lực lượng Wagner giành quyền kiểm soát thêm 2 khu vực ở Bakhmut.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga và Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn và Lực lượng Wagner giành quyền kiểm soát thêm 2 khu vực ở Bakhmut.

Nga tấn công trung tâm chỉ huy của 2 lữ đoàn Ukraine tại Donetsk và Zaporizhia
Nga tấn công trung tâm chỉ huy của 2 lữ đoàn Ukraine tại Donetsk và Zaporizhia

VOV.VN - Trong cuộc họp báo ngày 16/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov thông báo Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công các trung tâm chỉ huy của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 125 và 102 của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và vùng Zaporizhia.

Nga tấn công trung tâm chỉ huy của 2 lữ đoàn Ukraine tại Donetsk và Zaporizhia

Nga tấn công trung tâm chỉ huy của 2 lữ đoàn Ukraine tại Donetsk và Zaporizhia

VOV.VN - Trong cuộc họp báo ngày 16/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov thông báo Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công các trung tâm chỉ huy của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 125 và 102 của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và vùng Zaporizhia.

Binh sỹ Ukraine huấn luyện vận hành súng cối, gia tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu
Binh sỹ Ukraine huấn luyện vận hành súng cối, gia tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Ukraine đang tăng cường huấn luyện cho các binh sỹ trong thời gian tạm dừng chiến đấu cách thức sử dụng súng cối để họ có thể gia tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu khi quay trở lại tiền tuyến.

Binh sỹ Ukraine huấn luyện vận hành súng cối, gia tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu

Binh sỹ Ukraine huấn luyện vận hành súng cối, gia tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Ukraine đang tăng cường huấn luyện cho các binh sỹ trong thời gian tạm dừng chiến đấu cách thức sử dụng súng cối để họ có thể gia tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu khi quay trở lại tiền tuyến.