Hơn 204 triệu cử tri Indonesia đăng ký tham gia cuộc tổng tuyển cử 2024

VOV.VN - Ủy ban Tổng tuyển cử (KPU) Indonesia hôm qua (3/7) thông báo hơn 204 triệu cử tri, bao gồm cả người Indonesia cư trú ở nước ngoài đã đăng ký trong Danh sách cử tri cuối cùng (DPT) cho cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Theo Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia, có hơn 102 triệu cử tri nam và hơn 102 triệu cử tri nữ, đăng ký ở 514 huyện, thành phố và 128 quốc gia, trong đó số cử tri bỏ phiếu tại Indonesia là hơn 203 triệu cử tri, số cử tri bỏ phiếu ở nước ngoài là hơn 1,7 triệu người.

Số lượng địa điểm bỏ phiếu trong nước và nước ngoài, hòm phiếu di động và điểm bỏ phiếu qua đường bưu điện được ấn định là 823.220 điểm. Với hơn 35 triệu cử tri đã đăng ký, Tây Java là tỉnh có số lượng cử tri đăng ký cao nhất cho cuộc tổng tuyển cử năm 2024, tiếp theo là Đông Java và Trung Java. Trong khi đó, 5 tỉnh có số cử tri đi bầu thấp nhất là Nam Papua với hơn 367.000 cử tri; Tây Papua, Tây Nam Papua…

Theo số liệu của Ủy ban tổng tuyển cử Indonesia, 192,8 triệu cá nhân đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2019. Hơn 55% cử tri, tương đương 85,6 triệu người, đã bỏ phiếu cho Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo.     

Indonesia sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống, cùng các thành viên Thượng viện và Hạ viện vào ngày 14/2/2024. Tiếp đó, các cuộc bầu cử địa phương sẽ được tổ chức đồng loạt vào tháng 11/2024. Các đảng chính trị này hiện đang thảo luận về việc đề cử ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới. Hiện ba chính trị gia đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận là Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, Thống đốc Trung Java Ganjar Pranowo và cựu Thống đốc Jakarta Anies Baswedan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng cầm quyền lớn nhất Indonesia đề cử ứng viên tổng thống năm 2024
Đảng cầm quyền lớn nhất Indonesia đề cử ứng viên tổng thống năm 2024

VOV.VN - Đảng Dân chủ Đấu tranh (PDI-P) có tiếng nói mạnh mẽ nhất trong liên minh cầm quyền ở Indonesia vừa nhất trí đề cử Thống đốc Trung Java Ganjar Pranowo làm ứng viên tổng thống của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Đảng cầm quyền lớn nhất Indonesia đề cử ứng viên tổng thống năm 2024

Đảng cầm quyền lớn nhất Indonesia đề cử ứng viên tổng thống năm 2024

VOV.VN - Đảng Dân chủ Đấu tranh (PDI-P) có tiếng nói mạnh mẽ nhất trong liên minh cầm quyền ở Indonesia vừa nhất trí đề cử Thống đốc Trung Java Ganjar Pranowo làm ứng viên tổng thống của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Tổng tuyển cử Indonesia: Hơn 205 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu
Tổng tuyển cử Indonesia: Hơn 205 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu

VOV.VN - Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia ngày 18/4 công bố danh sách cử tri sơ bộ cho cuộc tổng tuyển cử vào đầu năm tới, với hơn 205 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu.

Tổng tuyển cử Indonesia: Hơn 205 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu

Tổng tuyển cử Indonesia: Hơn 205 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu

VOV.VN - Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia ngày 18/4 công bố danh sách cử tri sơ bộ cho cuộc tổng tuyển cử vào đầu năm tới, với hơn 205 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu.

Động đất rung chuyển đảo Sulawesi (Indonesia), cư dân hoảng sợ ra khỏi nhà
Động đất rung chuyển đảo Sulawesi (Indonesia), cư dân hoảng sợ ra khỏi nhà

VOV.VN - Sáng 18/1, một trận động đất mạnh làm rung chuyển đảo Sulawesi của Indonesia. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hay cảnh báo sóng thần.

Động đất rung chuyển đảo Sulawesi (Indonesia), cư dân hoảng sợ ra khỏi nhà

Động đất rung chuyển đảo Sulawesi (Indonesia), cư dân hoảng sợ ra khỏi nhà

VOV.VN - Sáng 18/1, một trận động đất mạnh làm rung chuyển đảo Sulawesi của Indonesia. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hay cảnh báo sóng thần.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia có khả năng lần thứ 3 ra tranh cử Tổng thống
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia có khả năng lần thứ 3 ra tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, đồng thời là Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto đầu tuần này đến Ủy ban bầu cử Indonesia để đăng ký tranh cử cho đảng trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia có khả năng lần thứ 3 ra tranh cử Tổng thống

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia có khả năng lần thứ 3 ra tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, đồng thời là Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto đầu tuần này đến Ủy ban bầu cử Indonesia để đăng ký tranh cử cho đảng trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia lần thứ 3 ra tranh cử tổng thống
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia lần thứ 3 ra tranh cử tổng thống

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia và Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto hôm qua (13/8) chính thức thông báo ý định tranh cử tổng thống năm 2024.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia lần thứ 3 ra tranh cử tổng thống

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia lần thứ 3 ra tranh cử tổng thống

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia và Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto hôm qua (13/8) chính thức thông báo ý định tranh cử tổng thống năm 2024.