Bắt nhân viên bảo vệ rừng để cho "lâm tặc" khai thác gỗ

Nhân viên này đã để cho "lâm tặc" khai thác 12 cây gỗ các loại với tổng khối lượng 84,93m3, gây thiệt hại khoảng 278,5 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với một nhân viên quản lý, bảo vệ rừng để điều tra vụ khai thác trái phép gần 85m3 gỗ tại xã Chư Grey, huyện Kong Chro. 

Cụ thể, chiều 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Kông Chro) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Quy (sinh năm 1984, trú tại huyện Kông Chro), nhân viên quản lý, bảo vệ rừng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm bảo vệ rừng.

Quý được phân công giao nhiệm vụ bảo vệ, quản lý Tiểu khu 734 (xã Chư Krey) nhưng đã không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ của mình. Theo cơ quan chức năng, Quy đã để cho "lâm tặc" khai thác 12 cây gỗ các loại với tổng khối lượng 84,93m3, gây thiệt hại khoảng 278,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Kong Chro tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin về vụ khai thác lâm sản trái pháp luật tại Tiểu khu 734 thuộc lâm phần do Công ty Lâm nghiệp Ia Pa quản lý, UBND huyện Kong Chro đã chỉ đạo Công an, Hạt Kiểm lâm huyện, Công ty Lâm nghiệp Ia Pa, UBND xã Chư Grey phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) kiểm tra hiện trường.

Tại vị trí lô 7, 15, 17 khoảnh 2; lô 2 khoảnh 4 và lô 5, 6 khoảnh 6 (Tiểu khu 734) đoàn kiểm tra phát hiện có 12 cây gỗ bị chặt hạ thuộc chủng loại bời lời, kháo, xoan mộc, cáng lò, sến bo bo, lòng mang và 4 cây chưa xác định được tên gọi. Phần thân cây chính đã bị chở đi, chỉ còn lại ván bìa, gỗ cành ngọn. Tổng khối lượng gõ bị thiệt hại là 84,93 m3. Theo nhận định của cơ quan chức năng, số gỗ này mới được khai thác trong tháng 10/2021.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Kông Chro) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, đồng thời, mở rộng điều tra, xác định các đối tượng có liên quan. Đến ngày 20/11, do có sự vận động của chính quyền và người thân, 4 đối tượng gồm: Lê Thanh (29 tuổi), Nguyễn Long Kỳ (37 tuổi), Lê Đức Hòa (41 tuổi) và Trần Văn Trọng (28 tuổi), đều trú tại xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ (Gia Lai), đã ra đầu thú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố Trạm trưởng bảo vệ rừng và 2 nhân viên khai thác gỗ trái phép
Khởi tố Trạm trưởng bảo vệ rừng và 2 nhân viên khai thác gỗ trái phép

VOV.VN - Hôm nay (26/10), Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, huyện Kbang (Gia Lai) xác nhận, 3 nhân viên thuộc ban có liên quan đến vụ cưa hạ cây gỗ dổi tại tiểu khu 38 đã bị cơ quan chức năng khởi tố.

Khởi tố Trạm trưởng bảo vệ rừng và 2 nhân viên khai thác gỗ trái phép

Khởi tố Trạm trưởng bảo vệ rừng và 2 nhân viên khai thác gỗ trái phép

VOV.VN - Hôm nay (26/10), Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, huyện Kbang (Gia Lai) xác nhận, 3 nhân viên thuộc ban có liên quan đến vụ cưa hạ cây gỗ dổi tại tiểu khu 38 đã bị cơ quan chức năng khởi tố.

Có một "công trường" khai thác gỗ trái phép tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk
Có một "công trường" khai thác gỗ trái phép tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

VOV.VN - Không chỉ nhiều gỗ lậu tập kết tại dự án xây dựng chuồng voi Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, trong lâm phần trung tâm này, nhiều địa điểm rừng bị cắt hạ, cùng dấu vết mở đường. Điều này đặt ra nghi vấn đã có việc lợi dụng chủ trương chuyển đổi rừng làm dự án để khai thác gỗ trái phép.

Có một "công trường" khai thác gỗ trái phép tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

Có một "công trường" khai thác gỗ trái phép tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

VOV.VN - Không chỉ nhiều gỗ lậu tập kết tại dự án xây dựng chuồng voi Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, trong lâm phần trung tâm này, nhiều địa điểm rừng bị cắt hạ, cùng dấu vết mở đường. Điều này đặt ra nghi vấn đã có việc lợi dụng chủ trương chuyển đổi rừng làm dự án để khai thác gỗ trái phép.

Khởi tố vụ khai thác 21 cây gỗ trái phép ở Gia Lai
Khởi tố vụ khai thác 21 cây gỗ trái phép ở Gia Lai

VOV.VN - Ngày 5/1, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang, tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án khai thác gỗ trái phép ở xã Lơ Ku.

Khởi tố vụ khai thác 21 cây gỗ trái phép ở Gia Lai

Khởi tố vụ khai thác 21 cây gỗ trái phép ở Gia Lai

VOV.VN - Ngày 5/1, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang, tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án khai thác gỗ trái phép ở xã Lơ Ku.