CH Séc kêu gọi người dân không nên đi đến phía đông và phía Bắc của Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Séc - Jan Lipavsky khuyến cáo công dân nước này không nên đi du lịch đến phía Bắc và phía Đông Ukraine do lo ngại tình hình an ninh tại khu vực này có thể xấu đi đột ngột.

Theo Bộ trưởng Jan Lipavsky, đối với những trường hợp đang đi du lịch ở Ukraine nên đăng ký hệ thống thông tin đặc biệt của Bộ Ngoại giao Séc, được sử dụng trong trường hợp xảy ra các sự cố như thiên tai hoặc tấn công khủng bố.

Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và một số đồng minh đã cho rút một số nhân viên ngoại giao và gia đình khỏi Kiev, Ukraine. Mặc dù vậy, CH Séc vẫn chưa có kế hoạch sơ tán các nhân viên của Đại sứ quán Séc tại đây.

Bộ trưởng Jan Lipavsky cũng cho biết, CH Séc đang chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất và cũng đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác của mình để đảm bảo có sự đồng thuận cao nhất trong các phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông Jan Lipavsky tin rằng, vẫn còn cơ hội giải quyết tình hình căng thẳng bằng các nỗ lực ngoại giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Joe Biden: Nga xâm lấn Ukraine sẽ làm thay đổi thế giới
Tổng thống Joe Biden: Nga xâm lấn Ukraine sẽ làm thay đổi thế giới

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden khẳng định rằng, Mỹ không có ý định triển khai quân đội tới chiến đấu ở Ukraine nếu nước này bị Nga xâm lấn. Ông Joe Biden cũng cho rằng, việc Nga xâm lấn Ukraine sẽ làm thay đổi thế giới.

Tổng thống Joe Biden: Nga xâm lấn Ukraine sẽ làm thay đổi thế giới

Tổng thống Joe Biden: Nga xâm lấn Ukraine sẽ làm thay đổi thế giới

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden khẳng định rằng, Mỹ không có ý định triển khai quân đội tới chiến đấu ở Ukraine nếu nước này bị Nga xâm lấn. Ông Joe Biden cũng cho rằng, việc Nga xâm lấn Ukraine sẽ làm thay đổi thế giới.

Bộ trưởng Ukraine: Kịch bản Moscow tấn công Kiev trong tương gần không thể xảy ra
Bộ trưởng Ukraine: Kịch bản Moscow tấn công Kiev trong tương gần không thể xảy ra

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov cho biết sáng 25/1 rằng, cho tới nay ông không nhận được bất kỳ thông tin nào cho thấy khả năng Nga tấn công Ukraine trong tương lai gần.

Bộ trưởng Ukraine: Kịch bản Moscow tấn công Kiev trong tương gần không thể xảy ra

Bộ trưởng Ukraine: Kịch bản Moscow tấn công Kiev trong tương gần không thể xảy ra

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov cho biết sáng 25/1 rằng, cho tới nay ông không nhận được bất kỳ thông tin nào cho thấy khả năng Nga tấn công Ukraine trong tương lai gần.

Lầu Năm Góc tiết lộ số binh lính Mỹ đặt trong báo động cao giữa căng thẳng Nga - Ukraine
Lầu Năm Góc tiết lộ số binh lính Mỹ đặt trong báo động cao giữa căng thẳng Nga - Ukraine

VOV.VN - Khoảng 8.500 binh lính Mỹ được yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, song vẫn chưa có quyết định triển khai lực lượng, Lầu Năm Góc cho hay.

Lầu Năm Góc tiết lộ số binh lính Mỹ đặt trong báo động cao giữa căng thẳng Nga - Ukraine

Lầu Năm Góc tiết lộ số binh lính Mỹ đặt trong báo động cao giữa căng thẳng Nga - Ukraine

VOV.VN - Khoảng 8.500 binh lính Mỹ được yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, song vẫn chưa có quyết định triển khai lực lượng, Lầu Năm Góc cho hay.