ISW: Phương Tây đã sai khi chỉ trích chiến dịch phản công 2 mặt trận của Ukraine

VOV.VN - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã bảo vệ Ukraine sau khi các quan chức phương Tây cho rằng việc nước này không đạt được tiến triển trong cuộc phản công Nga là do các chiến thuật sai lầm.

Trước đó, New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Ukraine không thể đạt được đột phá bởi nước này dàn quân quá mỏng dọc tiền tuyến trải dài 1.000km thay vì tập trung vào phía Nam. Tuy nhiên, ISW cho rằng bằng cách tấn công một số khu vực dọc tiền tuyến, Ukraine đang đẩy Nga vào tình thế khó khăn và ngăn cản đối phương củng cố lực lượng tại những khu vực mà Kiev có thể tạo đột phá.

"Vì thế, việc chỉ trích những nỗ lực của Ukraine tại các khu vực khác và kêu gọi Kiev tập trung các nguồn lực sẵn có vào một trục là có vấn đề", ISW đánh giá.

Tổ chức nghiên cứu này cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine ở Bakhmut đang ngăn cản Nga củng cố lực lượng ở phía Nam, nơi mà các lực lượng của Kiev đang tìm cách xuyên thủng các phòng tuyến của Moscow.

ISW cũng ủng hộ các chiến thuật của Ukraine ở mặt trận phía Nam - nơi quân đội đang cố gắng tiến công theo hướng Melitopol.

"Các chiến dịch tấn công của Ukraine ở phía Nam Velyka Novosilka diễn ra song song với các chiến dịch theo hướng Melitopol tạo tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Nga và nhu cầu cần lựa chọn một trục để tăng cường lực lượng", ISW cho hay.

Theo tổ chức này: "Việc vạch ra một chiến lược hợp lý đòi hỏi sự cân bằng giữa tăng cường nỗ lực tiến công mang tính quyết định và tránh để đối thủ tập trung tất cả nguồn lực nhằm ngăn cản một cuộc tấn công quá rõ ràng".

Trong những tuần gần đây, Ukraine đối mặt với các cuộc giao tranh ngày càng dữ dội để phá hủy các vị trí của Nga, được bảo vệ bởi các bãi mìn dày đặc và hỏa lực mạnh mẽ.

Giữa bối cảnh Kiev đang gặp khó khăn để tạo đột phá quyết định, những khác biệt với phương Tây về chiến thuật đã nảy sinh.

Ukraine đã từ bỏ các cuộc tấn công quy mô lớn trên tiền tuyến với các lực lượng mới được huấn luyện khi không đạt được đột phá và một số phương tiện phương Tây không hiệu quả trong việc xuyên thủng phòng tuyến Nga.

Mục tiêu cốt lõi của cuộc phản công là cắt đứt tuyến hậu cần giữa Nga và Bán đảo Crimea. Các quan chức Mỹ và phương Tây đã nhận định với New York Times rằng Ukraine đang tập trung quá nhiều quân vào những khu vực như Bakhmut và không có đủ lực lượng ở mặt trận phía Nam - nơi mà lẽ ra là trọng tâm chính của cuộc phản công.

Một số nhà phân tích tin rằng Ukraine phải sớm đạt được đột phá quyết định trong cuộc phản công này bởi một cuộc xung đột kéo dài sẽ mang lại lợi thế cho Nga.

Vitaliy Kryukov, chỉ huy đơn vị UAV cảm tử thuộc Nhóm Chiến thuật Adam nhận định, Ukraine bắt buộc phải lựa chọn chiến thuật bảo toàn được nhiều lượng lượng nhất có thể.

"Tôi nghĩ với quân đội Ukraine, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài đảm bảo tổn thất không quá lớn, thậm chí cả trong một chiến dịch tấn công".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga gấp rút tăng cường lớp phòng tuyến thứ hai khi Ukraine tiến gần lớp đầu
Nga gấp rút tăng cường lớp phòng tuyến thứ hai khi Ukraine tiến gần lớp đầu

VOV.VN - Các lực lượng của Nga ở phía Nam Ukraine đang nhanh chóng tăng cường lớp phòng tuyến thứ hai giữa bối cảnh quân đội Ukraine đã tiếp cận được lớp đầu tiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho hay.

Nga gấp rút tăng cường lớp phòng tuyến thứ hai khi Ukraine tiến gần lớp đầu

Nga gấp rút tăng cường lớp phòng tuyến thứ hai khi Ukraine tiến gần lớp đầu

VOV.VN - Các lực lượng của Nga ở phía Nam Ukraine đang nhanh chóng tăng cường lớp phòng tuyến thứ hai giữa bối cảnh quân đội Ukraine đã tiếp cận được lớp đầu tiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho hay.

Vì sao máy bay tiêm kích F-16 khó thay đổi cục diện xung đột Nga - Ukraine?
Vì sao máy bay tiêm kích F-16 khó thay đổi cục diện xung đột Nga - Ukraine?

VOV.VN - Chính quyền Ukraine khát khao sở hữu tiêm kích F-16 nhằm thay đổi cục diện xung đột với Nga theo hướng có lợi cho họ. Nhưng có nhiều yếu tố khiến điều này rất khó hiện thực hóa.

Vì sao máy bay tiêm kích F-16 khó thay đổi cục diện xung đột Nga - Ukraine?

Vì sao máy bay tiêm kích F-16 khó thay đổi cục diện xung đột Nga - Ukraine?

VOV.VN - Chính quyền Ukraine khát khao sở hữu tiêm kích F-16 nhằm thay đổi cục diện xung đột với Nga theo hướng có lợi cho họ. Nhưng có nhiều yếu tố khiến điều này rất khó hiện thực hóa.

Cách Nga săn lùng công nghệ Mỹ để chế tạo vũ khí tinh vi tấn công Ukraine
Cách Nga săn lùng công nghệ Mỹ để chế tạo vũ khí tinh vi tấn công Ukraine

VOV.VN - Nga được cho là đã khai thác những lỗ hổng trong các lệnh trừng phạt của phương Tây để nhập khẩu công nghệ Mỹ sử dụng cho các loại vũ khí tinh vi, thông qua các nước láng giềng, các nhà bán lẻ và nhiều công ty vỏ bọc.

Cách Nga săn lùng công nghệ Mỹ để chế tạo vũ khí tinh vi tấn công Ukraine

Cách Nga săn lùng công nghệ Mỹ để chế tạo vũ khí tinh vi tấn công Ukraine

VOV.VN - Nga được cho là đã khai thác những lỗ hổng trong các lệnh trừng phạt của phương Tây để nhập khẩu công nghệ Mỹ sử dụng cho các loại vũ khí tinh vi, thông qua các nước láng giềng, các nhà bán lẻ và nhiều công ty vỏ bọc.

BRICS ủng hộ nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine
BRICS ủng hộ nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Đây là tuyên bố của Tổng thống Nam Phi - nước chủ nhà Hội nghị nghị thượng đỉnh lần thứ 15 nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đang diễn ra tại thành phố Johannesburg.

BRICS ủng hộ nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

BRICS ủng hộ nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Đây là tuyên bố của Tổng thống Nam Phi - nước chủ nhà Hội nghị nghị thượng đỉnh lần thứ 15 nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đang diễn ra tại thành phố Johannesburg.

Vũ khí cực “độc” có thể giúp Ukraine xuyên phá phòng tuyến Nga
Vũ khí cực “độc” có thể giúp Ukraine xuyên phá phòng tuyến Nga

VOV.VN - Mặc dù có nhiều loại vũ khí công nghệ cao do phương Tây cung cấp, nhưng các lực lượng Ukraine vẫn triển khai những hệ thống pháo phản lực mini mà nước này tự tạo, với thành phần được lấy từ những hệ thống vũ khí có từ thời Liên Xô.

Vũ khí cực “độc” có thể giúp Ukraine xuyên phá phòng tuyến Nga

Vũ khí cực “độc” có thể giúp Ukraine xuyên phá phòng tuyến Nga

VOV.VN - Mặc dù có nhiều loại vũ khí công nghệ cao do phương Tây cung cấp, nhưng các lực lượng Ukraine vẫn triển khai những hệ thống pháo phản lực mini mà nước này tự tạo, với thành phần được lấy từ những hệ thống vũ khí có từ thời Liên Xô.