Liên minh châu Âu tiếp tục hỗ trợ Afghanistan và chưa công nhận Taliban

VOV.VN - Lãnh đạo châu Âu hôm nay (21/08) tuyên bố khối này sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan, nhưng chưa công nhận Taliban cũng như không tiến hành đàm phán chính trị với lực lượng này.

Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Ủy ban Ursula Von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 21/8 đã đến thăm một trại tị nạn dành cho người Afghanistan tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Đây là những người vừa chạy trốn khỏi quốc gia Nam Á sau khi lực lượng Taliban giành được quyền kiểm soát đất nước.

Phát biểu trong chuyến thăm, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố: “Tôi tin rằng những cơ sở mà chúng ta đang thấy hôm nay là biểu tượng rõ ràng nhất về cách thức phản ứng của Liên minh châu Âu và Tây Ban Nha. Trại tị nạn của Tây Ban Nha, của Liên minh châu Âu này đã tổ chức cung cấp hỗ trợ và giúp đỡ cho bất cứ người tị nạn Afghanistan nào, là đại diện cho giá trị và nguyên tắc của Liên minh châu Âu, đoàn kết và thống nhất”.

Cũng trong chuyến thăm, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu chưa công nhận lực lượng Taliban cũng như không tiến hành đàm phán chính trị với lực lượng này. Bà này cũng cho biết, Liên minh châu Âu sẽ đề xuất tăng viện trợ nhân đạo lên 57 triệu euro. Các khoản viện trợ nhân đạo của khối này sẽ dựa trên cơ sở nhân quyền, hỗ trợ các cộng đồng thiểu số và tôn trọng quyền của phụ nữ và bé gái.

Trong một diễn biến khác, Mỹ cảnh báo nguy cơ an ninh, NATO tuyên bố hoạt động 24/7 để sơ tán công dân rời Afghanistan.

Giới chức Mỹ ngày 21/08 cảnh báo công dân có thể không an toàn trong quá trình di chuyển tới sân bay quốc tế Kabul trong khi lãnh đạo Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố sẽ hoạt động 24/7 để sơ tán càng nhiều công dân càng tốt.

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan, hôm 21/8 cảnh báo người dân thận trọng khi di chuyển đến sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul cũng như tránh các cổng ra vào vì có những mối đe dọa an ninh tiềm tàng bên ngoài. Sáng hôm nay, toàn bộ các cổng ra vào của sân bay quốc tế tại Kabul đã phải đóng cửa để đảm bảo an ninh. Nguy cơ đe dọa nghiêm trọng nhất hiện nay là các phần tử thánh chiến tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS có thể sẽ tìm cách tấn công công dân Mỹ và phá hoại các nỗ lực kiểm soát ổn định tình hình của lực lượng Taliban.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định mối quan tâm lớn nhất hiện nay là sơ tán người dân và các lực lượng của tổ chức này đang hoạt động 24/7 để sơ tán được càng nhiều càng tốt. Cho đến nay, đã có thêm Ba Lan, Hungary và Canada tuyên bố đồng ý chấp nhận đón người tị nạn Afghanistan. Giới chức Mỹ cho biết, đã có khoảng 18.000 người được sơ tán khỏi Afghanistan kể từ cuối tháng 7. Chỉ riêng trong ngày hôm qua (20/08) đã có hơn 5.700 người được sơ tán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước chạy đua sơ tán công dân từ Kabul, Mỹ sẽ nhìn lại việc rút quân khỏi Afghanistan
Các nước chạy đua sơ tán công dân từ Kabul, Mỹ sẽ nhìn lại việc rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Các chuyến bay quân sự sơ tán nhà ngoại giao và công dân khỏi Afghanistan đã được nối lại vào hôm qua (17/8), sau một ngày hỗn loạn ở sân bay thủ đô Kabul khi lực lượng Taliban kiểm soát thành phố này. Trong khi đó, Mỹ sẽ nhìn lại chiến dịch rút quân của mình.

Các nước chạy đua sơ tán công dân từ Kabul, Mỹ sẽ nhìn lại việc rút quân khỏi Afghanistan

Các nước chạy đua sơ tán công dân từ Kabul, Mỹ sẽ nhìn lại việc rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Các chuyến bay quân sự sơ tán nhà ngoại giao và công dân khỏi Afghanistan đã được nối lại vào hôm qua (17/8), sau một ngày hỗn loạn ở sân bay thủ đô Kabul khi lực lượng Taliban kiểm soát thành phố này. Trong khi đó, Mỹ sẽ nhìn lại chiến dịch rút quân của mình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden không hối tiếc về quyết định rút quân khỏi Afghanistan
Tổng thống Mỹ Joe Biden không hối tiếc về quyết định rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/08 đã có bài phát biểu về tình hình ở Afghanistan và quyết định rút quân đội Mỹ khỏi nước này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden không hối tiếc về quyết định rút quân khỏi Afghanistan

Tổng thống Mỹ Joe Biden không hối tiếc về quyết định rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/08 đã có bài phát biểu về tình hình ở Afghanistan và quyết định rút quân đội Mỹ khỏi nước này.

Nhân viên sứ quán Mỹ và đồng minh rút khỏi Afghanistan, Nga và Trung Quốc vẫn ở lại
Nhân viên sứ quán Mỹ và đồng minh rút khỏi Afghanistan, Nga và Trung Quốc vẫn ở lại

VOV.VN - Trong khi Mỹ và đồng minh cố gắng sơ tán nhân viên của họ khỏi Afghanistan, Trung Quốc đã yêu cầu “các phe phái khác nhau” ở Afghanistan đảm bảo an toàn cho công dân và lợi ích của Trung Quốc.

Nhân viên sứ quán Mỹ và đồng minh rút khỏi Afghanistan, Nga và Trung Quốc vẫn ở lại

Nhân viên sứ quán Mỹ và đồng minh rút khỏi Afghanistan, Nga và Trung Quốc vẫn ở lại

VOV.VN - Trong khi Mỹ và đồng minh cố gắng sơ tán nhân viên của họ khỏi Afghanistan, Trung Quốc đã yêu cầu “các phe phái khác nhau” ở Afghanistan đảm bảo an toàn cho công dân và lợi ích của Trung Quốc.

Tổng thống Biden: Mỹ không hối tiếc về quyết định rút quân khỏi Afghanistan
Tổng thống Biden: Mỹ không hối tiếc về quyết định rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Hôm qua (10/8), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông không hối tiếc về quyết định rút quân khỏi Afghanistan, trong bối cảnh lực lượng Taliban đang gia tăng các cuộc tấn công vũ trang và nắm quyền kiểm soát ở nhiều địa phương của Afghanistan.

Tổng thống Biden: Mỹ không hối tiếc về quyết định rút quân khỏi Afghanistan

Tổng thống Biden: Mỹ không hối tiếc về quyết định rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Hôm qua (10/8), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông không hối tiếc về quyết định rút quân khỏi Afghanistan, trong bối cảnh lực lượng Taliban đang gia tăng các cuộc tấn công vũ trang và nắm quyền kiểm soát ở nhiều địa phương của Afghanistan.

Anh chỉ trích thỏa thuận của Mỹ với Taliban về việc rút quân khỏi Afghanistan
Anh chỉ trích thỏa thuận của Mỹ với Taliban về việc rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Hôm 13/8, Anh chỉ trích Mỹ rút quân khỏi Afghanistan là một sai lầm khi mô tả thỏa thuận của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với lực lượng Taliban là "tồi tệ" và làm suy yếu chính phủ Afghanistan  một cách nghiêm trọng.

Anh chỉ trích thỏa thuận của Mỹ với Taliban về việc rút quân khỏi Afghanistan

Anh chỉ trích thỏa thuận của Mỹ với Taliban về việc rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Hôm 13/8, Anh chỉ trích Mỹ rút quân khỏi Afghanistan là một sai lầm khi mô tả thỏa thuận của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với lực lượng Taliban là "tồi tệ" và làm suy yếu chính phủ Afghanistan  một cách nghiêm trọng.