Đắk Nông đề nghị cho 12 đồn biên phòng và Tiểu đoàn huấn luyện cơ động bầu cử sớm 1 ngày

VOV.VN - Việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông bầu cử sớm để lực lượng này tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ biên giới vừa phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông đã có Tờ trình số 69 gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc đề nghị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm 1 ngày so với quy định tại một số đơn vị biên phòng.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông, thời gian qua trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia có nhiều tiềm ẩn phức tạp khó lường về tình hình dịch bệnh Covid -19. Hiện cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông đang tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ biên giới vừa phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Căn cứ Điều 72, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng chống dịch Covid -19, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép bầu cử sớm 1 ngày tại 12 đồn biên phòng và Tiểu đoàn huấn luyện cơ động 19 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh).

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện tại nơi tạm trú hoặc đóng quân.

“Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban Bầu cử tỉnh thành lập các đoàn để tiến hành kiểm tra và hướng dẫn đối với các đơn vị trong quá trình triển khai. Tỉnh đã phân công nhiệm vụ đối với các cơ quan đơn vị và mọi công tác chuẩn bị bầu cử đã sẵn sàng. Chúng tôi tiếp tục triển khai các bước với tinh thần quyết tâm để cuộc bầu cử thành công”, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tại An Giang
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tại An Giang

VOV.VN - Sáng 18/3, tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh An Giang.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tại An Giang

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tại An Giang

VOV.VN - Sáng 18/3, tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh An Giang.

5 hành vi bị cấm khi vận động bầu cử
5 hành vi bị cấm khi vận động bầu cử

VOV.VN - Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND quy định rõ nguyên tắc, hình thức và các hành vi bị cấm khi vận động bầu cử.

5 hành vi bị cấm khi vận động bầu cử

5 hành vi bị cấm khi vận động bầu cử

VOV.VN - Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND quy định rõ nguyên tắc, hình thức và các hành vi bị cấm khi vận động bầu cử.

Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia
Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; chỉ đạo bầu cử HĐND các cấp.

Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; chỉ đạo bầu cử HĐND các cấp.