Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Khả năng cao xe tăng Nga sẽ tiến thẳng vào Kiev

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo hôm 20/2 rằng, việc xe tăng Nga tiến vào thủ đô Kiev của Ukraine có khả năng cao sẽ diễn ra, giữa bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden và các đồng minh NATO cảnh báo Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine.

Căng thẳng tăng cao giữa Moscow và Kiev từ 2014, khi Nga ủng hộ lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine và sáp nhập Bán đảo Crimea. Trong những tuần gần đây, căng thẳng đã leo thang sau khi Nga tập hợp 150.000 binh lính gần biên giới với Ukraine. Tổng thống Joe Biden và các nước Tây Âu cảnh báo nguy cơ Nga tấn công Ukraine đang ở ngay trước mắt, đồng thời hối thúc người dân rời khỏi nước này.

"Chúng ta sẽ chứng kiến điều đó, khả năng cao sẽ xảy ra. Một số lượng đáng kể các phương tiện chiến đấu sẽ rất nhanh chóng chiếm Kiev", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định.

Ngày 20/2, CSB News đưa tin, tình báo Mỹ cho biết các chỉ huy quân đội của Nga đã được lệnh tấn công Ukraine. Trước đó, hôm 18/2, Tổng thống Biden cũng cho rằng Tổng thống Putin đã quyết định tiến hành một cuộc tấn công.

Các nhà lãnh đạo và các nhà ngoại giao phương Tây đã di chuyển liên tục tới Kiev và Moscow những ngày gần đây trong nỗ lực chuyển hướng xung đột. Trong khi đó, giao tranh giữa phe ly khai và quân chính phủ Ukraine leo thang cuối tuần qua khi cả hai đều cáo buộc nhau tiến hành các hành vi khiêu khích. 

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 18/2 đã khẳng định Moscow không có kế hoạch tân công Ukraine. 

"Tôi muốn nhắc lại những tuyên bố của giới lãnh đạo Nga rằng chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch gây hấn nào với người dân Ukraine anh em", nhà ngoại giao này viết trên trang Facebook của Đại sứ quán.

Mỹ và các đồng minh châu Âu cảnh báo Nga rằng liên minh phương Tây sẽ thống nhất đưa ra các biện pháp trừng phạt nặng nề nhằm vào Moscow nếu nước này tấn công Ukraine. Tổng thống Biden cũng cho biết, nếu kịch bản đó xảy ra, đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 trị giá hàng tỷ USD dẫn khí đốt từ Nga sang Đức sẽ đi đến hồi kết.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích phương Tây cho rằng những lệnh trừng phạt sẽ không thể ngăn cản Nga.

"Đối với tôi, các lệnh trừng phạt này sẽ không hiệu quả bởi Nga sẵn sàng trả giá trong vấn đề Ukraine", Benjamin H. Friedman, giám đốc chính sách tại tổ chức Các ưu tiên Quốc phòng nhận định với Newsweek.

Tổng thống Putin cũng cho thấy ông không lo ngại về việc bị trừng phạt thêm khi nói rằng phương Tây sẽ tìm cớ để thực hiện chúng bất kể căng thẳng ra sao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Nga sẽ ở Belarus vô thời hạn, phương Tây lo ngay ngáy nguy cơ Ukraine bị tấn công
Quân đội Nga sẽ ở Belarus vô thời hạn, phương Tây lo ngay ngáy nguy cơ Ukraine bị tấn công

VOV.VN - Belarus cho biết, 30.000 binh lính Nga đang tham gia tập trận chung sẽ ở lại quốc gia này vô thời hạn, giữa bối cảnh các nhà lãnh đạo phương Tây bắt đầu những nỗ lực mới nhằm duy trì đối thoại với Tổng thống Vladimir Putin để ngăn chặn một cuộc tấn công vào Ukraine.

Quân đội Nga sẽ ở Belarus vô thời hạn, phương Tây lo ngay ngáy nguy cơ Ukraine bị tấn công

Quân đội Nga sẽ ở Belarus vô thời hạn, phương Tây lo ngay ngáy nguy cơ Ukraine bị tấn công

VOV.VN - Belarus cho biết, 30.000 binh lính Nga đang tham gia tập trận chung sẽ ở lại quốc gia này vô thời hạn, giữa bối cảnh các nhà lãnh đạo phương Tây bắt đầu những nỗ lực mới nhằm duy trì đối thoại với Tổng thống Vladimir Putin để ngăn chặn một cuộc tấn công vào Ukraine.

Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân chuẩn bị sơ tán khỏi Nga đề phòng khủng bố
Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân chuẩn bị sơ tán khỏi Nga đề phòng khủng bố

VOV.VN - Hôm qua (20/2) Đại sứ quán Mỹ tại Nga khuyến cáo các công dân nước này sơ tán khỏi Nga do nguy cơ có các cuộc tấn công ở Moscow và khu vực dọc biên giới giữa Nga và Ukraine.

Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân chuẩn bị sơ tán khỏi Nga đề phòng khủng bố

Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân chuẩn bị sơ tán khỏi Nga đề phòng khủng bố

VOV.VN - Hôm qua (20/2) Đại sứ quán Mỹ tại Nga khuyến cáo các công dân nước này sơ tán khỏi Nga do nguy cơ có các cuộc tấn công ở Moscow và khu vực dọc biên giới giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Putin: Nga “miễn dịch” với trừng phạt
Tổng thống Putin: Nga “miễn dịch” với trừng phạt

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Putin, các lệnh trừng phạt của phương Tây là điều không thể tránh khỏi, nhưng đó là giải pháp vô dụng.

Tổng thống Putin: Nga “miễn dịch” với trừng phạt

Tổng thống Putin: Nga “miễn dịch” với trừng phạt

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Putin, các lệnh trừng phạt của phương Tây là điều không thể tránh khỏi, nhưng đó là giải pháp vô dụng.