Honda chạm mốc 300 triệu xe máy trên toàn Thế giới

VOV.VN - Đã 66 năm kể từ ngày ra mắt mẫu mô-tô đầu tiên Dream D 1949, ngày nay Honda đã trở thành một trong những nhà sản xuất xe máy có tầm ảnh hưởng nhất.

Sau 10 năm, Honda đã nhanh chóng trở thành nhà sản xuất xe máy lớn nhất Thế giới, với dòng sản phẩm đa dạng, phủ khắp mọi phân khúc và mọi tầng lớp khách hàng. Mẫu xe thành công nhất của hãng là Super Cub cùng với các phiên bản khác nhau của nó, có mặt trên 160 quốc gia và đã bán được tới 87 triệu chiếc trên toàn Thế giới (tính tới tháng 3/2014).


Dream D - Chiếc xe máy đầu tiên được Honda sản xuất

Ngày nay, Honda đã trở thành một tập đoàn đa lĩnh vực, nhưng nguồn thu chính của hãng vẫn nằm ở hai bộ phận ô tô và xe máy. Kể từ năm 1963, Honda bắt đầu sản xuất xe máy ở các nước khác ngoài Nhật Bản. Hiện hãng có tổng cộng 33 nhà máy, trải khắp 22 quốc gia trên Thế giới. Vừa qua, lễ kỷ niệm cột mốc 100 triệu xe đã được tổ chức tại nhà máy chính của hãng tại Kumamoto, Nhật Bản.


Honda Super Cub 1958

Không chỉ thành công trên thương trường, Honda còn là một trong những nhà sản xuất nổi tiếng nhất trong các giải đua mô-tô. Trong suốt lịch sử tham gia đua, những chiếc xe máy Honda đã chiến thắng tại 697 cuộc đua ở mọi thể thức, và giúp hãng 63 lần giành được danh hiệu Nhà sản xuất tốt nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên