Nga phóng loạt tên lửa hành trình và UAV vào Ukraine

VOV.VN - Không quân Ukraine cho biết, Nga đã phóng 12 máy bay không người lái (UAV) và 1 tên lửa hành trình tấn công nước này trong đêm.

Trong tuyên bố ngày 3/12, Không quân Ukraine nói rằng, các hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 10 UAV, trước khi thiết bị của Nga tới được mục tiêu. Tên lửa hành trình của Nga không bị phá hủy, nhưng cũng không tấn công được mục tiêu đã định. Ukraine không cho biết thông tin về 2 chiếc UAV còn lại không bị bắn hạ.

Kiev cho hay Nga đã phóng các UAV Shahed do Iran sản xuất từ xung quanh thành phố cảng Primorsko - Akhtarsk của Nga ở miền nam Krasnodar Krai và ít nhất một tên lửa hành trình Kh-59 đã được phóng từ khu vực Belgorod.

Các UAV đã đi vào không phận Ukraine thông qua khu vực Kherson và Mykolaiv. Phần lớn trong số chúng đã bị lực lượng phòng thủ phía nam bắn hạ ở tỉnh Mykolaiv, số còn lại bị chặn ở quận Starokostiantyniv, tỉnh Khmelnytskyi, phía tây Ukraine.

Hiện chưa có báo cáo về mức độ thiệt hại do các mảnh vỡ từ UAV Nga gây ra.

Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. 

Trong bài phỏng vấn độc quyền được hãng tin AP công bố hôm 2/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự đoán một chiến dịch không kích dữ dội của Nga sẽ được nối lại. Những cuộc tấn công như vậy năm ngoái đã phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện, nhiệt và nước. Nga cũng nhắm tới các kho chứa ngũ cốc và cảng, cản trở khả năng xuất khẩu.

Mặc dù Ukraine có hệ thống phòng không tương đối mạnh nhờ sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây, theo ông Zelensky, Nga dường như đang có ý định trấn áp năng lực này. Do đó, ông Zelensky nhấn mạnh việc vừa bảo vệ các khu vực dân sự vừa duy trì phòng thủ trên chiến tuyến dài khiến chiến dịch mùa đông trở nên đặc biệt khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bắn hạ cụm bộ binh Ukraine, Kiev ồ ạt pháo kích thành trì Nga ở Kherson
Nga bắn hạ cụm bộ binh Ukraine, Kiev ồ ạt pháo kích thành trì Nga ở Kherson

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/12 cho biết, lực các lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất để phá hủy hai trạm quan sát và bắn hạ một cụm bộ binh của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Trong khi Ukraine ồ ạt pháo kích thành trì của Nga ở tả ngạn sông Dnipro, tại Kherson.

Nga bắn hạ cụm bộ binh Ukraine, Kiev ồ ạt pháo kích thành trì Nga ở Kherson

Nga bắn hạ cụm bộ binh Ukraine, Kiev ồ ạt pháo kích thành trì Nga ở Kherson

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/12 cho biết, lực các lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất để phá hủy hai trạm quan sát và bắn hạ một cụm bộ binh của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Trong khi Ukraine ồ ạt pháo kích thành trì của Nga ở tả ngạn sông Dnipro, tại Kherson.

Tổng thư ký Stoltenberg: NATO nên sẵn sàng đón nhận tin xấu từ Ukraine
Tổng thư ký Stoltenberg: NATO nên sẵn sàng đón nhận tin xấu từ Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình ARD, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO nên sẵn sàng đón nhận tin xấu từ Ukraine.

Tổng thư ký Stoltenberg: NATO nên sẵn sàng đón nhận tin xấu từ Ukraine

Tổng thư ký Stoltenberg: NATO nên sẵn sàng đón nhận tin xấu từ Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình ARD, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO nên sẵn sàng đón nhận tin xấu từ Ukraine.

Nga đánh chặn 2 tên lửa S-200 của Ukraine trên Biển Azov
Nga đánh chặn 2 tên lửa S-200 của Ukraine trên Biển Azov

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa S-200 nhằm vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, nhưng cả 2 quả tên lửa đều bị hệ thống phòng không đánh chặn trên Biển Azov.

Nga đánh chặn 2 tên lửa S-200 của Ukraine trên Biển Azov

Nga đánh chặn 2 tên lửa S-200 của Ukraine trên Biển Azov

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa S-200 nhằm vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, nhưng cả 2 quả tên lửa đều bị hệ thống phòng không đánh chặn trên Biển Azov.